Bi hài giải đấu dùng nhầm game, bắt... chơi lại từ đầu

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/04/2015 03:30 PM

Một game thủ tham gia thậm chí còn đang từ chỗ chiến thắng chuyển thành thua, nhầm lẫn thực sự rất tai hại của Capcom.

Những giải đấu game hiện nay đang ngày một trở nên hoành tráng và quy mô không thua kém gì các chương trình biểu diễn ca nhạc, vì vậy mà khâu tổ chức cũng rất dễ xảy ra nhiều sơ suất khó lường trước. Mới đây tại giải Street Fighter IV Pro Tour diễn ra tại khu vực phía Bắc California, Mỹ, Capcom đã mắc phải sai lầm rất ngớ ngẩn là chọn... nhầm phiên bản Ultra Street Fighter IV khi cho game thủ thi đấu.

Sự cố xuất phát từ việc thay đổi hình thức thi đấu từ phiên bản digital của Ultra Street Fighter IV sang bản đĩa thông thường trên console. Do sơ suất không kiểm tra nên bản game này đã thiếu đi một số cập nhật mới ảnh hưởng tới cân bằng trong gameplay, và các game thủ chỉ phát hiện ra sau khi có tận 4 trận đấu đã hoàn tất. Ban tổ chức khi đó không còn cách nào khác là buộc họ phải thi đấu lại từ đầu.

Bi hài là ở chỗ chỉ có 3 game đấu vẫn giữ nguyên kết quả sau khi chuyển về phiên bản Ultra Street Fighter IV đúng quy định, trong khi game đấu thứ tư người chiến thắng ban đầu lại trở thành... kẻ thua cuộc. Đại diện Capcom cho biết mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng họ không còn cách nào khác là phải ghi nhận kết quả mới. Về phần game thủ từ thắng chuyển thành bại - Ryota Inoue sẽ nhận được một suất tham dự giải đấu bất kì nào trong tương lai của Street Fighter tổ chức tại Mỹ. Mặc dù không thể bù đắp cho việc Ryota bị loại khỏi giải nhưng xem ra đây cũng là một sự đền bù hợp lý từ phía Capcom.

Nguyên nhân chính vẫn nằm ở việc ban tổ chức chủ quan không kiểm tra kĩ, nhưng sự việc này phần nào cũng thể hiện sự rườm rà trong việc cập nhật và phát hành DLC của các tựa game ngày nay.

>> Bi hài nhà phát triển tự tay crack game của mình