Bethesda chuẩn bị xuất bản sách The Elder Scrolls

F.F Chocobo  - Theo PLXH | 23/10/2014 12:58 AM

Các fan ruột thích sưu tầm của series The Elder Scrolls lại tiếp tục có thêm lý do để tiêu tiền.

Series game nhập vai The Elder Scrolls tính đến nay đã tồn tại được 20 năm và một trong những lý do khiến nó được nhiều người ưa thích như vậy là nhờ thế giới Tamriel đầy cuốn hút qua những mẩu chuyện mà hãng phát triển Bethesda đã khéo léo lồng ghép vào trong mỗi phiên bản của trò chơi. Nếu đã thử qua tựa game mới nhất - Skyrim, chắc hẳn bạn cũng nhận thấy số lượng các cuốn sách trong game nhiều cũng như nội dung của chúng đa dạng như thế nào, từ lịch sử của các vùng đất, truyền thuyết về các vị thần hay đặc điểm của các loài quái vật...

Nhằm phục vụ cho những game thủ thích tìm hiểu sâu về thế giới The Elder Scrolls, vừa qua Bethesda tiết lộ họ đang hợp tác với các nhà xuất bản để cho ra mắt bộ sách in đầu tiên có nội dung lấy từ hai tựa game gần đây nhất trong series, đó là The Elder Scrolls Online và The Elder Scrolls V: Skyrim, dự tính ra mắt vào khoảng tháng 3 năm sau.

Bethesda cho biết họ đang có kế hoạch phát hành tổng cộng 5 bộ sách, mỗi bộ lại gồm vài tập để mang đến cho cộng đồng fan hâm mộ những câu chuyện chi tiết nhất về lục địa Tamriel. Bộ đầu tiên mang tên The Elder Scrolls Online: Tales of Tamriel sẽ tập trung vào một số biến cố quan trọng trong lịch sử của thế giới The Elder Scrolls. Tiếp đến phần thứ 2 - The Skyrim Library lại xoay quanh khu vực phía Bắc, nơi mà chúng ta đã có dịp được đặt chân tới trong Skyrim.

Mặc dù có nội dung dựa trên những gì mà The Elder Scrolls đã xây dựng nên trong suốt nhiều năm qua nhưng Bethesda khẳng định những cuốn sách này không đơn thuần chỉ là bản copy được "bê" nguyên xi từ trong gamera . Vì thế nếu muốn hiểu rõ về thế giới Tamriel, người chơi vẫn cần phải chơi và tìm đọc đầy đủ tất cả các cuốn sách có trong từng phiên bản của series RPG này.

Đối với một dòng game lâu đời thì không điều gì khiến cho các fan hâm mộ trung thành cảm thấy hứng thú hơn là được hiểu thêm về thế giới trong game, vì vậy có thể nói đây là quyết định hoàn toàn sáng suốt từ phía Bethesda. Biết đâu sau vài năm nữa, chúng ta lại được thấy The Elder Scrolls vươn tầm vượt ra khỏi một trò chơi điện tử đơn thuần để trở thành hiện tượng giống như cuốn tiểu thuyết The Lord of the Rings?

>> Game thủ Việt sốt trước The Elder Scrolls Online