Pacific Rim 2 - Tựa phim viễn tưởng thú vị mới mà bạn không nên bỏ qua

Kandy K  - Theo Helino | 14/03/2018 06:46 PM

Pacific Rim 2 là tựa phim viễn tưởng thú vị mà bạn không nên bỏ qua trong tháng 03 này.

Sau 6 năm kể từ màn ra mắt đại thành công vào năm 2013, cuối tháng 3 này, cả thế giới sẽ được chứng kiến sự trỗi dậy của những chiến binh robot Jaeger trong Pacific Rim: Trỗi Dậy (Tựa gốc: Pacific Rim: Uprising). Bộ phim sẽ nối tiếp sự vẻ vang cũng như câu chuyện bi tráng của phần đầu để biệt đãi những người hâm mộ điện ảnh bằng những thước phim đỉnh cao đầy mãn nhãn. Khoảng thời gian 6 năm được xem là khoảng cách khá dài giữa hai phần phim, bởi vậy để hâm nóng lại những ký ức về cuộc chiến giữa những gã khổng lồ trên Thái Bình Dương, hãy cùng ôn lại nguồn gốc về những quái vật Kaiju, về các phi công Jaeger quả cảm và các truyền nhân của họ trong trận chiến sống còn để bảo vệ loài người.

1. Nhìn lại quá khứ hào hùng và bi tráng của những gã khổng lồ trên vịnh Thái Bình Dương

Phần 1 với tựa đề Pacific Rim (2013) kể câu chuyện về sự xuất hiện của một cổng không gian được mở ra tại vùng biển Thái Bình Dương. Thông qua cánh cổng này, Kaiju – một loài quái thú với kích thước khổng lồ được điều khiển bởi chủng tộc ngoài hành tinh Precursor – sẽ di chuyển vượt qua các chiều không gian để tới những hành tinh nằm ở các khu vực khác nhau, tiêu diệt những sinh vật bản địa và chiếm lấy quyền kiểm soát lãnh thổ đó.

Kaiju được biết đến là những con quái vật với kích thước khổng lồ và cực kỳ hung hãn đến từ cổng không gian
Kaiju được biết đến là những con quái vật với kích thước khổng lồ và cực kỳ hung hãn đến từ cổng không gian

Những Kaiju to xác này đã hoành hành khắp các thành phố duyên hải ven Thái Bình Dương với sức tấn công vốn không thể chống đỡ được bằng các loại vũ khí chuyên dụng. Trước tình thế khẩn cấp đó, một liên minh với quy mô lớn nhất thế giới đã được hình thành với sự tham gia của các quốc gia không phim biệt màu da hay chủng tộc. Liên minh ấy được gọi là Lực lượng bảo vệ vành đai Thái Bình Dương (PPDC: Pan Pacific Defense Corps). Tại nơi đây, những bộ óc thiên tài đã chế tạo nên những chiến binh robot khổng lồ được gọi là Jaeger.

Mako Mori (Rinko Kikuchi) thuộc thế hệ anh hùng đời đầu của Lực lượng bảo vệ vành đai Thái Bình Dương cùng với Stacker Pentecost (Idris Elba) và Raleigh Becket (Charlie Hunnam)
Mako Mori (Rinko Kikuchi) thuộc thế hệ anh hùng đời đầu của Lực lượng bảo vệ vành đai Thái Bình Dương cùng với Stacker Pentecost (Idris Elba) và Raleigh Becket (Charlie Hunnam)

Hoạt động dưới sự điều khiển của hai phi công được kết nối với nhau thông qua một cầu nối thần kinh, Jaeger được ra đời với mục đích chống trả lại các Kaiju khát máu, là vành đai bảo vệ con người thoát khỏi nạn diệt vong. Và Jaeger Gipsy Danger đã đóng thành công cổng không gian bằng cách tự phát nổ một quả bom hạt nhân.

Đạo diễn của Pacific Rim: Trỗi Dậy Steven S. DeKnight chia sẻ: “Chính khía cạnh toàn cầu của kịch bản là lý do khiến tôi hào hứng với dự án này. Câu chuyện của Pacific Rim có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều quốc gia trên toàn thế giới này, và chúng tôi muốn phản ánh lại điều đó theo một cách không hề gượng ép: Toàn bộ nhân loại đã chung tay vượt qua hiểm hoạ đe doạ tới sự tồn vong của Trái Đất, và điều đó đã khuyến khích mọi người gạt bỏ tất cả những khác biệt. Đó là một thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc dành tặng cho thế hệ ngày nay và cả mai sau.”

2. Cuộc chiến khốc liệt thứ hai đầy kịch tính khi Kaiju mạnh hơn gấp bội và Jaeger được nâng cấp tối tân

Pacific Rim: Trỗi Dậy lấy bối cảnh năm 2035 tức 10 năm sau khi nhân loại đã diệt trừ mối hiểm họa đến từ biển sâu. Chiến tranh kết thúc và cổng không gian đã được đóng lại. Nhưng đâu đó, trong tâm khảm của mỗi người dân trên Trái Đất, mối lo ngại về sự xuất hiện của những loài ác quỷ tới từ những chiều không gian khác vẫn luôn hiện hữu.

Với ý thức cảnh giác cao độ đã đi vào tiềm thức, Lực lượng bảo vệ vành đai Thái Bình Dương đã được hồi sinh và trở thành một liên minh toàn cầu quy tụ những chiến binh robot tinh nhuệ nhất được điều khiển bởi một thế hệ phi công trẻ tuổi tài ba. Bất cứ khi nào xuất hiện nguy cơ về sự quay trở lại của Kaiju, những chiến binh được gọi là Cadet này sẽ ngay lập tức bắt tay vào hành động, để báo thù cũng như để bảo vệ những gì còn lại của thế giới nơi mà họ đang tồn tại.

Các chiến binh Jaeger thế hệ mới đã được trang bị những loại công nghệ tiên tiến hơn để có thể đối đầu với bè lũ Kaiju nay cũng đã tiến hóa.
Các chiến binh Jaeger thế hệ mới đã được trang bị những loại công nghệ tiên tiến hơn để có thể đối đầu với bè lũ Kaiju nay cũng đã tiến hóa.

Tuy đã có tới 10 năm để phục hồi sau những trận quyết chiến sinh tử nhưng giờ đây Trái Đất luôn ở trong tình trạng căng thẳng và rối ren tột độ. PPDC giờ đây không chỉ huấn luyện các Cadet mà còn xây dựng một thế hệ Jaeger mới với công nghệ vượt trội để đề phòng sự quay trở lại của lũ Kaiju. Các chương trình phát triển công nghệ tư nhân cũng lao vào cuộc chạy đua vũ trang và công nghệ, nổi bật với tập đoàn Shao Industries với sự lãnh đạo của Lý Văn (Cảnh Điềm). Các Jaeger không còn cần đến sự điểu khiển của 2 phi công bên trong buồng lái mà có thể điều khiển chúng từ xa. Tuy nhiên chính sự sáng tạo này cũng đã dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn cũng như mối e ngại mới.

3. Trọng trách của thế hệ phi công trẻ tài năng trong trận chiến sống còn, ảnh hưởng đến vận mệnh toàn nhân loại

10 năm sau cái chết của cha, Jake Pentecost (John Boyega), con trai của Stacker Pentecost, từng là một phi công tinh nhuệ, nay lại đang bận rộn với những phi vụ làm ăn buôn bán linh kiện Jaeger với giới xã hội đen. Sự mất mát cũng như những căng thẳng về việc trái ngược quan điểm từ khi cha anh còn sống đã khiến Jake trở thành một người bất cần. Thế nhưng sâu thẳm trong anh, dường như sự đam mê về cảm giác chiến đấu trong buồng lái của Jaeger vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Liệu sự trở lại của phi công tài năng số 1 thế giới này có giúp PPDC mạnh mẽ hơn để đối đầu với hiểm họa Kaiju?

Trong buồng lái Jaeger luôn cần có 2 người và người duy nhất có thể là đối trọng và trở thành người đồng hành phù hợp nhất với Jake không ai khác chính là Nate Lambert (Scott Eastwood). Chàng phi công điển trai này từng là bạn cũ những giờ đây đã trở thành đối thủ của Jake. Từng thân thiết hơn anh em ruột thịt nhưng tình cảm giữa Jake và Nate đã rạn nứt kể từ khi Jake từ chối chấp nhận điều mà số phận đã định sẵn cho anh. Jake cũng là trưởng bộ phận huấn luyện phi công với sự nghiêm nghị, chuẩn mực và can trường khiến người người ngưỡng mộ.

Hai phi công tài ba nhất sẽ là người điều khiển Jaeger Gipsy Avenger (phiên bản cải tiến của Gipsy Danger)
Hai phi công tài ba nhất sẽ là người điều khiển Jaeger Gipsy Avenger (phiên bản cải tiến của Gipsy Danger)

Nhân tố còn lại nổi bật hẳn lên trong dàn phi công Cadet chính là Amara (Cailee Spaeny), một cô bé mồ côi lớn lên trong thời kỳ chiến tranh mà Jake đã từng đối đầu trong một phi vụ giành lấy linh kiện Jaeger. Là một cô bé thông minh, Amara được biết đến với khả năng chế tạo Jaeger từ chính những linh kiện bị vứt bỏ trong bãi phế liệu. Nhờ cuộc gặp gỡ trong hoàn cảnh “trái ngang” này mà Amara đã có cơ hội được đến Shatterdome để tham gia khóa đào tạo bài bản, trở thành một Cadet chuyên nghiệp, sẵn sàng cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới.

Thế hệ phi công trẻ đang đứng trước thử thách lớn nhất của đời mình
Thế hệ phi công trẻ đang đứng trước thử thách lớn nhất của đời mình

Trong lúc các Cadet đang được huyến luyện, một kẻ thù mới đã bất ngờ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày chiến tranh kết thúc tại Sydney dưới hình thức một Jaeger giả mạo Obsidian Fury – một đối thủ đáng gờm mà Gipsy Avenger phải may mắn lắm mới có thể sống sót. Một cuộc đối đầu giữa Jaeger với Jaeger đã đủ gây hoang mang thì giờ đây, hiểm họa số một Kaiju đã quay trở lại. Jake và Lambert sẽ phải nghiêm túc hợp tác để tìm ra nguyên do trước khi quá muộn. Còn Amara và các cộng sự sẽ phải triệu tập các chiến binh trẻ tuổi để sẵn sàng tham gia vào trận chiến đầy bùng nổ trong Pacific Rim: Trỗi Dậy.

Nối tiếp câu chuyện của phần một, Pacific Rim: Trỗi Dậy vẫn sẽ xoay quanh cuộc chiến của con người với Kaiju - loài quái vật khổng lồ được sinh ra từ cánh cổng bí ẩn dưới đáy Thái Bình Dương. Sau một thập kỷ ẩn náu, Kaiju giờ đây đã tiến hóa về mọi mặt, điều này khiến chúng trở nên hung hãn khó đánh bại hơn. Bí mật về thân thế của loài quái vật Kaiju cũng như những kẻ tạo ra chúng sẽ được tiết lộ nhiều hơn trong phần phim mới này.

Trailer Pacific Rim 2

Pacific Rim: Trỗi Dậy quy tụ dàn diễn viên sáng giá, trong đó có John Boyega (Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi), Scott Eastwood (Fast & Furious 8), Adria Arjona (True Detective), mỹ nữ Cảnh Điềm (Kong: Skull Island) và gương mặt trẻ Cailee Spaeny. Ngoài ra, khán giả cũng sẽ có cơ hội gặp lại người đẹp của xứ sở hoa anh đào Rinko Kikuchi cùng hai nam tài tử hào hoa Burn Gorman và Charlie Day. Với sự “bảo chứng” của ê-kíp tên tuổi cùng dàn diễn viên trẻ tiềm năng, Pacific Rim: Trỗi Dậy đã sẵn sàng bùng nổ phòng vé vào cuối tháng 3 này.

Pacific Rim: Trỗi Dậy khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 23.03.2018.