Overwatch EAST: Nhà vô địch VReborn nói gì sau khi “phá đảo thế giới ảo”?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/10/2016 03:59 PM

Sau khi vô địch khu vực miền Bắc. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thân mật với các thành viên đội tuyển Vreborn về chiến thắng tưng bừng của họ.

Cảm nhận của bạn như thế nào sau khi giành chức vô địch miền Bắc?

Jinoz: Theo mình thì do các đội mạnh ở khu vực miền Bắc đã di chuyển vào miền Nam thi đấu nên thực lực các đội hiện tại ở miền Bắc chưa được cân bằng. Chiến thắng lần này là nhờ cả đội đã thi đấu rất đoàn kết và ăn ý với nhau. Đoạt được chức vô địch miền Bắc và vào Nam lần này khiến bọn mình thấy rất vui.

VirusS: Bọn mình rất vui nhưng chưa ưng ý lắm khi để thua đội bạn một Round. Giải đấy lần này đã cho bọn mình rất nhiều kinh nghiệm và hy vọng là sự chuẩn bị trong thời gian tới sẽ giúp cả đội có hành trang vững chắc để bước vào chung kết tổng.

Đội của bạn đã thi đấu hết sức chưa hay còn “giấu bài” cho những trận sau?

VirusS: Bọn mình đã đánh hết sức rồi và có lẽ là nền Overwatch của Việt Nam phát triển khá nhanh. Vòng loại tại Hà Nội đã giúp bọn mình có được kinh nghiệm cực kỳ lớn trong việc phân bổ thời gian tập luyện và cải thiện về kỹ năng lẫn trình độ để có sự chuẩn bị kỹ cho trận chung kết sắp tới.

Jinoz: Riêng mình thì còn giấu bài và chưa tung hết sức, chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ đằng sau.

Theo bạn ai sẽ có cơ hội bước lên ngôi vô địch miền Nam?

MreA: Theo mình thì Underdog và SGU đều có cơ hội như nhau. Nếu Underdog lấy lại đúng phong độ của mình thì có thể họ sẽ toả sáng.

Kjerry: Theo mình là SGU? À Gamehome và cả Underdog nữa.

Được khán giả cũng như người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều sẽ chức vô địch giải EAST lần này, VReborn nghĩ như thế nào về điều đó?

VirusS: Thật ra mình biết mọi người kỳ vọng rất nhiều vào mình cũng như cả đội, điều này khiến team bị áp lực không ít nên bọn mình sẽ cố gắng hết sức thôi, còn được đến đâu hay đến đó. Rất hy vọng là dù có chuyện gì xảy ra đội vẫn tiếp tục gắn bó với nhau, còn chuyện vô địch thì bọn mình cam đoan sẽ nỗ lực hết mình, vì trong đó còn nhiều đội cũng rất mạnh.

VReborn nghĩ như thế nào về giải EAST lần này được tổ chức?

VirusS: Mình thấy EAST đã có sự tiến bộ về cách tổ chức cũng như chuyên nghiệp hoá hơn từ khâu lập kế hoạch, tiến hành cho tới cả công tác truyền thông lẫn cộng đồng. Suy cho cùng EAST đã có những cải tiến vượt bậc hơn tất cả những giải đấu khác trước đó. Hy vọng mùa hai của EAST sẽ tiếp tục với bộ môn Overwatch để cộng đồng chúng ta có thể phát triển hơn nữa.

Cuối cuộc trò chuyện, riêng VirusS có những ý kiến đóng góp nào cho EAST hoàn thiện hơn không ạ?

VirusS: Riêng khâu đấu giải Online đã làm rất tốt rồi. Nhưng về phần media vẫn chưa được hoàn hảo. Những lúc chuyển cảnh vẫn chưa được mượt mà như giải đấu nước ngoài. Tất nhiên, về phần này chúng ta vẫn chưa thể nào khắc phục được ngay được nhưng qua những ngày thi đấu vừa rồi, mọi người cũng đã thấy được những sự tiến bộ rất rõ ràng. Về các đội tham gia thi đấu thì cần có sự chuyên nghiệp hơn về giờ giấc cũng như logo đội.

Cảm ơn đội VReborn và chúc các bạn thành công!