Overwatch đã có chế độ chơi rank, bạn đã bắt đầu try hard chưa?

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2016 11:49 AM

Game thủ Việt sẽ phải nghiêm túc hơn trong những trận đấu để cùng đồng đội giành được chiến thắng trong Overwatch

Như chúng tôi đã đưa tin cách đây chưa lâu, chế độ chơi cạnh tranh (Competitive Mode) của Overwatch đã được giới thiệu từ khi game ra mắt, thế nhưng mãi đến bây giờ, nghĩa là sáng sớm hôm nay ngày 29/06 theo giờ Việt Nam, Blizzard mới chính thức cập nhật chế độ chơi rank cho siêu phẩm game này. Việc Overwatch có ranked mode đồng nghĩa với việc, game thủ sẽ có thể try hard hơn so với những trận public vô thưởng vô phạt, cứ hết game là có EXP. Nhưng đổi lại, game thủ Việt sẽ phải nghiêm túc hơn trong những trận đấu để cùng đồng đội giành được chiến thắng.

Một trong những điều game thủ yêu cầu đối với Overwatch là mở mùa giải cho game (tương tự Liên Minh Huyền Thoại). Theo như dự định của Blizzard, một năm sẽ có hai nửa mùa giải và sẽ có 2 tuần để nghỉ ngơi giữa chúng. Thời gian của mỗi nửa mùa giải sẽ được dựa theo mùa ở thế giới thực, ví dụ như ở Bán Cầu Bắc thì từ tháng 10 đến tháng 2 là mùa Đông.

Về chế độ chơi Assault (tại các map Hanamura, Temple of Anubis và Volskaya Industries), Blizzard cũng sẽ có những sự thay đổi để khiến cho các trận đấu kéo dài hơn và nhiều cơ hội lật kèo hơn giữa 2 đội.

Jeff Kaplan cũng công bố những thông tin về cách chọn đối thủ cho người chơi trên hệ thống Competitive Play. Hệ thống hiện tại (Quick Play, Weekly Brawl) mới chỉ tập trung vào sự phát triển của người chơi, khi mà bạn đã đạt đến một cấp nào đó, bạn không bao giờ có thể bị tụt xuống. Blizzard đã có những điều chỉnh cụ thể, sẽ dựa vào việc đánh giá kỹ năng cuối trận đấu của mỗi người chơi để xác định đối thủ tiếp theo.

Vào đầu mỗi trận đấu, game thủ sẽ có thể xem các đánh giá kỹ năng của mỗi game thủ khác, dựa vào đó bạn sẽ biết chính xác thông tin đối thủ của mình để đưa ra chiến thuật hợp lý. Jeff Kaplan cũng lưu ý rằng tính công bằng trong mỗi trận đấu không phải là tuyệt đối. Bên cạnh đó, ông cũng giải thích cho điều đó: “nếu bạn trong một đội có kỹ năng không cao, bạn sẽ được thưởng nhiều hơn nếu thắng và mất ít hơn nếu thua”.