Outlast 2 sẽ làm não bạn nổ tung và tinh thần sụp đổ hoàn toàn

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/02/2017 05:04 PM

Sau những gì thể hiện trong trailer mới nhất của mình, không quá khi nói rằng Outlast 2 sẽ làm tinh thần của bạn sụp đổ hoàn toàn.

Không quá khi nói rằng 2017 chính là một năm bội thu của game kinh dị. Sau sự ra mắt ấn tượng của Resident Evil 7 (25/1), game thủ sẽ lại được đón chào sự ra măt của một bom tấn đình đám khác. Đó chính là Outlast 2, tựa game kinh dị được phát hành bởi hãng Red Barrels (Canada).

Outlast 2 Trailer

Sau những gì thể hiện trong trailer mới nhất của mình, không quá khi nói rằng Outlast 2 sẽ làm tinh thần của bạn sụp đổ hoàn toàn. Là một người có khả năng sáng tạo vô hạn và đặc biệt là rất mê phim kinh dị, ông Philippe Morin (giám đốc dự án Outlast, nhà sáng lập ra Red Barrels) hội tụ đầy đủ những tố chất để có thể tạo nên một tựa game kinh hoàng và ám ảnh. Morin muốn “phá vỡ bộ não của bạn” và gieo rắc vào đó những ác mộng kinh khủng nhất.

Với Outlast 2, ý tưởng của Philippe Morin là muốn cô lập người chơi trong một thế giới đen tối. Trò chơi sẽ ném bạn vào vùng sa mạc rộng lớn phía Nam Arizona (Mỹ), tuy nhiên các thiết lập trong game không hề tạo ra cảm giác tự do. Thay vào đó, nó sẽ bóp nghẹt bạn trong sự tuyệt vọng, cô đơn, sợ hãi.

Lần này, sản phẩm của chúng tôi (Outlast 2) hoàn toàn đủ khả năng khai thác và đánh mạng vào tâm lý người chơi. Như những gì tôi đã nói trước đây, Outlast 1 đã lấy đi thân thể của bạn, trong khi đó, Outlast 2 sẽ cướp đi trọn vẹn tinh thần của bạn”, Philippe Morin chia sẻ trên tờ Engadget.

Trong quá khứ, Morin từng là nhà thiết kế nổi tiếng trong các loạt game hành động đình đám như Assassin’s Creed hay Uncharted. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, ông lại được xem là bậc thầy của game kinh dị. Với những gì Outlast 1 đã làm được, chúng ta hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ về sự thành công của Outlast 2.

Về Outlast 1, đây được coi là màn ra mắt ấn tượng của Red Barrels. Tuy nhiên, với Philippe Morin, có lẽ ông còn muốn nhiều hơn thế. Chất kinh dị trong Outlast 1 chủ yếu tập trung vào những hình ảnh, âm thanh gây hoang mang, sợ hãi nhiều hơn là cốt truyện có nội dung và chiều sâu.

Ở thời điểm đó, Red Barrels mới chỉ là một studio nhỏ mới thành lập. Cả nguồn lực về con người và kinh tế đều không cho phép họ phát triển sản phẩm sâu hơn. Mục tiêu quan trọng nhất lúc đó là tạo ra một sản phẩm ăn khách và nhanh chóng thu lại vồn. Đương nhiên thì Outlast 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Giờ đây khi đã ở một vị thế khác, Morin và các đồng nghiệp của ông đã có đủ điều kiện để biến Outlast 2 thành một siêu phẩm thực sự.

Khác với phiên bản đầu tiên, Outlast 2 sẽ không đi theo hướng về khoa học giả tưởng. Thay vào đó, trò chơi sẽ mang nhiều màu sắc về tín ngưỡng và siêu nhiên. Trong trailer của mình, Outlast 2 đã cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh cây thánh giá ngược rực cháy. Điều này ám chỉ về sự tồn tại của một dạng tà giáo tàn ác từng xuất hiện nhiều trong các thể loại phim kinh dị.

Vẫn với thiên hướng sử dụng nhiều hình ảnh đậm chất kinh dị, tuy nhiên Outlast 2 còn bổ sung thêm những tình tiết về cốt truyện khiến người chơi phải ám ảnh trong một thời gian dài. Game sẽ bóp nghẹt tâm trí bạn bằng những câu truyện quái dị, những tình tiết kinh khủng mà dẫu có nằm mơ bạn cũng chưa từng tưởng tượng ra nổi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết trong Outlast 2 luôn mong manh. Ở nơi đó, thậm chí cái chết vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất.