One Punch Man: Samurai nguyên tử rơi vào bẫy của Tinh trùng đen... và bị đánh cho bầm dập

Mẹ Sề  - Theo Helino | 17/07/2019 02:00 PM

Đối mặt với Tinh Trùng Đen - con quái vật có khả năng nhân bản, Samurai nguyên tử rơi vào bẫy và lâm vào cảnh hiểm.

Với sự kết thúc của One-Punch Man mùa 2, dường như tất cả người hâm mộ One-Punch Man hiện đang mong chờ hồi kết của cuộc chiến giữa Hiệp hội quái vật và hiệp hội anh hùng trong phiên bản truyện tranh của Yusuke Murata.

Bởi vì người ta tính toán rằng One-Punch Man mùa 3 sẽ cho thấy cuộc đổ bộ của Hiệp hội Anh hùng tới trụ sở Hiệp hội Quái vật và kết thúc bằng trận chiến cuối cùng chống lại một số quái vật. Nhưng hiện tại, cuộc đột kích vào Hiệp hội quái vật trong phiên bản Yusuke Murata vẫn chưa được hoàn thành nên vẫn phải đợi manga xong xuôi thì anime mới có thể xúc tiến.

Cuối chap 111, Samurai nguyên tử đã bị bao quanh bởi hằng hà sa số Tinh trùng đen. Đối mặt với con quái vật có khả năng nhân bản có lẽ không phải là một tình huống tốt với cho Samurai nguyên tử. Do đó nhiều người đã thắc mắc rằng làm thế nào để anh hùng class S có thể đánh bại Tinh trùng đen được?

Sang đến chap 112, Samurai nguyên tử thực sự đã bùng nổ và tung hết sức mạnh ra để chiến đấu. Có điều, tất cả những chiêu mà anh hùng sử dụng đều vô dụng đối với Tinh trùng đen.

Bị lâm vào thế bí, Samurai nguyên tử đã triển khai kỹ thuật Focused Atomic Slash - Nguyên tử nhất điểm trạm, một tuyệt kĩ có thể làm phân rã các tế bào Tinh trùng đen khiến nó không kịp nhân bản.

One Punch Man: Samurai nguyên tử rơi vào bẫy của Tinh trùng đen... và bị đánh cho bầm dập - Ảnh 1.

Vậy chuyện gì tiếp theo đã xảy ra? Khi Samurai nguyên tử nghĩ rằng chiêu thức của anh ta đã vượt qua Tinh trùng đen và chuẩn bị đi tìm cậu bé bị lạc thì hóa ra Tinh trùng đen đã đợi sẵn ở trên để tấn công chớp nhoáng. Tinh trùng đen chỉ giả vờ hy sinh một chút tế bào của hắn hòng che giấu hình dáng thực sự của mình, chờ cơ hội đánh bại đối thủ.

One Punch Man: Samurai nguyên tử rơi vào bẫy của Tinh trùng đen... và bị đánh cho bầm dập - Ảnh 2.

Theo tôi nghĩ, đối với những kẻ thù như Black Sperm, các anh hùng phù hợp để đương đầu với nó chỉ có thể là Saitama, Tatsumaki hoặc các anh hùng sử dụng kỹ thuật có thể gây ra các cuộc tấn công với phạm vi ảnh hưởng rộng. Còn như Samurai nguyên tử, anh ta thường tập trung vào chiến đấu tay đôi với một kẻ thù, nên đương đầu với con quái vật có khả năng nhân bản theo cấp số nhân thì có vẻ khó khăn.

One Punch Man: Samurai nguyên tử rơi vào bẫy của Tinh trùng đen... và bị đánh cho bầm dập - Ảnh 3.

Nhưng ít nhất là bây giờ chúng ta đã có chút hy vọng khi vào cuối chương, Samurai nguyên tử có thể bẫy đám Tinh trùng đen bằng cách làm vỡ trần nhà. Nhưng liệu như vậy đã đủ để hạ con quái vật cấp Rồng khó nhằn này chưa?

Cùng đợi chap mới ra nhất để biết chuyện xảy ra tiếp theo nhé!