One-Punch Man mùa 2: Anh hùng S-Class phản công mạnh mẽ trước sự tấn công của hiệp hội quái vật

Mẹ Sề  - Theo Helino | 28/05/2019 10:06 AM

Trong tập One-Punch Man mới nhất, các thành viên cấp cao nhất của Hiệp hội anh hùng, S-Class cũng đã tham chiến và đẩy lùi cuộc công kích của Hiệp hội Quái vật.

Kể từ khi bắt đầu mùa thứ hai của One-Punch Man, Hiệp hội anh hùng đã phải đối mặt với một lời tiên tri đáng quan ngại rằng một cuộc tấn công của quái vật sẽ áp đảo thế giới loài người trong vòng sáu tháng và khiến nhân loại diệt vong.

Trong hai tập vừa qua của One-Punch Man, lời tiên tri về ngày tận thế do quái vật xuất hiện đã đến sớm. Các cuộc tấn công liên tiếp và dồn dập của quái vật khắp các thành phố dường như đang khó kiểm soát vì hầu hết các anh hùng chống lại chúng đều bị đánh bại. Tuy nhiên, với tập mới nhất của anime, các anh hùng đã tập hợp lại và bắt đầu chiến đấu trở lại trước sự tấn công của quái vật.

Các thành viên cấp cao nhất của Hiệp hội anh hùng, S-Class cũng đã tham chiến và đẩy lùi cuộc công kích của Hiệp hội Quái vật, buộc chúng phải chịu tổn thất nặng nề. Ví dụ như Bạch tuộc Trăm mắt đã bị giết bởi Tatsumaki, Eyesight bị nuốt chửng bởi anh hùng Pig God (Thần lợn), Tank-Top Master cùng Amai Mask đẩy lùi quái vật tấn công họ tại bệnh viện và một buổi hòa nhạc.

One-Punch Man mùa 2: Anh hùng S-Class phản công mạnh mẽ trước sự tấn công của hiệp hội quái vật - Ảnh 1.

Bất chấp sự phản công mạnh mẽ của các anh hùng S-Class, thủ lĩnh của Hiệp hội Quái vật, Monster King Orochi dường như không tỏ ra bối rối hay nao núng. Bởi vì kế hoạch để đảm bảo ngày tận thế do quái vật gây ra thành công có vẻ đã xong. Ý định chính của chúng là tấn công vào các nhà tài trợ cho Hiệp hội Anh hùng và một số thành viên cao cấp, bắt cóc con tin để uy hiếp.

Và để xử lý sự mất mát của đám quái vật đã tử nạn, Orochi cũng đã có kế hoạch bổ sung số lượng quân đoàn của mình và nó đã được tiết lộ trong tập phim mới nhất. Qua đó cũng hé lộ nguồn gốc của quái vật và vì sao chúng lại gia tăng số lượng nhanh trong thời gian ngắn như vậy.

Hóa ra đã có nhiều con người khao khát sở hữu sức mạnh mà ăn tế bào quái vật nên bị biến thành quái vật. Thậm chí nhiều kẻ còn ép người khác ăn tế bào quái vật nếu không sẽ phải đối diện với cái chết.

One-Punch Man mùa 2: Anh hùng S-Class phản công mạnh mẽ trước sự tấn công của hiệp hội quái vật - Ảnh 2.

Đặc biệt, thợ săn anh hùng Garou rất được hiệp hội quái vật để ý vì những hành động chống lại và đánh bại nhiều anh hùng của anh ta. Garou từng nhận được một lời đề nghị gia nhập hiệp hội quái vật nhưng hắn đã từ chối.

One-Punch Man mùa 2: Anh hùng S-Class phản công mạnh mẽ trước sự tấn công của hiệp hội quái vật - Ảnh 3.

Về phía Saitama, anh bị phân tâm bởi mối quan tâm mới về võ thuật nên đã tham gia 1 giải đấu và bận tranh tài nên không hề biết đám quái vật đang ở bên ngoài hoành hành, tác yêu tác quái. May mắn là dù không có sự trợ giúp của Thánh Phồng Tôm nhưng hiệp hội anh hùng vẫn đủ sức để chống lại đợt càn quét đầu tiên của lũ quái vật.

Rõ ràng, mặc dù Saitama từ lâu đã là vị cứu tinh bí mật của loài người, chuyên hạ gục đối thủ bằng 1 đòn duy nhất và đôi khi đánh bại kẻ thù hoàn toàn một cách tình cờ thì Hiệp hội anh hùng cũng đã chứng tỏ mình có khả năng mà không cần tới Saitama khi tạm đẩy lùi cuộc tấn công ban đầu và phát hiện ra sự tồn tại của Hiệp hội quái vật.