One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1)

Mirikatoji  - Theo Helino | 22/08/2019 05:33 PM

Trong One Piece có rất nhiều nhân vật đã từng là thành viên của rất nhiều băng hải tặc. Tuy mỗi người một lý do phải rời khỏi băng ban đầu nhưng hầu hết sau này họ đều tìm được một băng của riêng mình.

Hôm nay chúng ta hãy điểm lại 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc trong One Piece nhé. Trong đó có cả các Tứ Hoàng đấy.

1. Nico Robin

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 1.

Nico Robin đã gia nhập băng cướp biển đầu tiên lúc cô 8 tuổi. Tuy nhiên, sau khi chính phủ thế giới truy đuổi và bắt kịp phi hành đoàn của cô, thì họ cho rằng cô đã phản bội họ. Sau đó cô đã phải chạy trốn trước khi những tên cướp biển trút giận lên mình.

Trước khi gặp băng Mũ Rơm, Robin lẩn trốn chính quyền thế giới cùng các thế lực xấu xa dưới rất nhiều vỏ bọc, sống cuộc đời cô độc và không hề tin tưởng bất cứ ai.

Sau sự kiện tại Alabasta, Robin tự nguyện gia nhập băng hải tặc Mũ Rơm để tạo 1 vỏ bọc mới. Nhưng phải sau cuộc chiến tại Enies Lobby, cảm động trước tấm chân tình của các thành viên trong băng, Robin mới khao khát được sống và coi băng Mũ Rơm chính là gia đình của mình.

2. Nami

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 2.

Nami trước đây là thành viên của băng hải tặc Arlong nhưng sau đó trở thành hoa tiêu của băng Mũ Rơm.

Nami gặp Luffy lần đầu tiên tại Thị Trấn Orange và trở thành thuyền viên thứ hai (trên danh nghĩa) của băng Mũ Rơm. Nhưng trên thực tế Nami chỉ chính thức coi mình là thành viên băng Mũ Rơm khi Luffy cùng những người khác giúp cô tiêu diệt băng hải tặc Arlong, trả lại tự do cho Nami cùng những người dân ở quê hương cô.

Sau này cô còn tự tay xoáy bỏ hình xăm biểu tượng của băng Arlong ở bả vai và thay thế bằng 1 hình xăm khác.

3. Basil Hawkins

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 3.

Basil Hawkins là thuyền trưởng băng hải tặc Hawkins với biệt danh "Pháp sư", anh được biết đến như một hải tặc nổi danh từ vùng biển phía Bắc. Hawkins có thể nói là một tên cướp biển đáng sợ, cùng với phi hành đoàn của mình, anh đã cùng quản lý băng để tồn tại nửa đầu Grand Line và tiến vào Tân thế giới.

Tuy nhiên sau khi chạm trán với Tứ Hoàng Kaido, anh gia nhập băng hải tặc Bách Thú và trở thành một trong những thủy thủ đoàn Head Headers.

4. Scratchmen Apoo

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 4.

Scratchmen Apoo là 1 hải tặc khét tiếng đến từ Đại Hải Trình, đồng thời là thuyền trưởng của Băng hải tặc On Air. Anh là 1 trong số 11 tân binh có sức mạnh khủng khiếp với mức tiền truy nã trên 100 triệu Beri tập trung tại Sabaody Archipelago trước 2 năm timeskip.

Tuy nhiên sau thất bại trong âm mưu lật đổ Tứ Hoàng Shanks cùng với Eustass Kid, và Basil Hawkins thì có vẻ như Apoo đã trở thành cấp dưới của Kaido khi anh gia nhập băng Bách Thú và trở thành một trong những người dẫn đầu của băng.

5. Inuarashi

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 5.

Ngài chó Inuarashi là 1 trong hai người đứng đầu tộc Mink, vị vua của Bình Minh. Cùng với Nekomamushi, ông từng là thành viên của băng Hải tặc Râu Trắng và hải tặc Roger, trực thuộc dưới sự chỉ huy của Kozuki Oden.

6. Nekomamushi

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 6.

Đại nhân Nekomamushi là một con chồn mèo và là người giám hộ của Khu rừng cá voi ở Zou, được mệnh danh là "Người cai trị ban đêm" vì ông cai trị Mokomo Dukedom từ 6:00 tối đến 6:00 sáng hôm sau. Ông và Inuarashi là thuộc hạ cho gia đình Kozuki của đất nước Wano.

Cùng với Inuarashi, ông từng là thành viên của băng Hải tặc Râu Trắng và hải tặc Roger, trực thuộc dưới sự chỉ huy của Kozuki Oden. Pedro đã tuyên bố rằng anh ta và Inuarashi không được phép chết vì "thế giới đang chờ họ".

7. Arlong

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 7.

Trong thời thơ ấu, Arlong lớn lên ở Khu Người Cá cùng với Jinbe, Macro và Fisher Tiger. Khi anh 25 tuổi, anh thành lập phi hành đoàn của riêng mình lấy tên là Cướp biển Arlong.

Tuy nhiên sau khi Fisher Tiger tấn công Mary Geoise, trở thành kẻ thù của chính phủ thế giới và thành lập cướp biển Mặt Trời thì Arlong và phi hành đoàn của anh ta hợp nhất với cướp biển của Tiger.

Sau khi Tiger chết Arlong, tức giận bởi sự phản bội dẫn đến cái chết của thuyền trưởng mình, Arlong trở về đảo Foolshout. Ông muốn giết chết tất cả các công dân để trả thù, nhưng đã bị phó đô đốc Borsalino (Kizaru trước đây) đánh bại và bắt giữ.

8. Portgas D. Ace

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 8.

Portgas D. Ace là con trai của cựu Vua hải tặc Gol D. Roger . Trước đó anh là chỉ huy sư đoàn 2 của băng Cướp biển Râu Trắng và cũng là thuyền trưởng một thời của băng Cướp biển Spade.

Bị chính phủ thế giới săn đuổi vì dòng dõi của mình, Ace đã bị bắt và bị kết án tử hình, kết quả là trận chiến Marineford đã diễn ra trong một cuộc đụng độ giữa các thế lực. Ace đã được giải thoát, nhưng anh đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ em trai Luffy khỏi Akainu.

9. Capone Bege

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 9.

Capone "Gang" Bege là một hải tặc nhưng xuất thân từ một gia đình Mafia. Ông là đội trưởng của băng hải tặc Firetank. Bege được biết đến là kẻ vô cùng thủ đoạn, một bậc thầy trong việc sử dụng mưu mẹo thay vì chiến đấu bằng sức mạnh thể chất.

Trong khoảng thời gian ông và các thành viên trong băng phục vụ dưới trướng của băng Big Mom thì ông đã lên kế hoạch cưới Charlotte Chiffon – con gái ruột của nữ Tứ Hoàng để liên minh với băng Big Mom hòng chờ thời cơ thực hiện mưu đồ lật đổ Mẹ Lớn. Dưới danh nghĩa là thành viên của gia tộc Charlotte, Bege dễ dàng từng bước tiến hành kế hoạch của hắn mà chẳng gặp trở ngại nào.

Thông qua đám cưới giữa Sanji và Pudding, hắn đã lên 1 kế hoạch hoàn hảo hòng giết chết "mẹ vợ" nhưng không thành công. Sau khi dã tâm của "con rể" bị phơi bày, Bege trở thành kẻ thù lớn nhất mà băng Big Mom muốn tiêu diệt.

10. X Drake

One Piece: Tứ Hoàng và 19 nhân vật đã từng gia nhập hơn một băng hải tặc (P1) - Ảnh 10.

X Drake được biết từng là cựu thiếu tướng Hải Quân, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì nhân vật này lại chuyển sang làm cướp biển, thậm chí còn thành lập luôn một băng của riêng mình- băng hải tặc Drake.

X Drake cũng là một trong mười hai tên cướp biển thuộc "Thế hệ tồi tệ nhất" có mức truy nã là 222.000.000 berry. Có điều, sau hai năm timeskip, bây giờ Drake lại trở thành thuộc hạ dưới trướng tứ hoàng Kaido.

Tất cả những hành động của X Drake cho thấy hắn là một người không hề tầm thường, đằng sau đó chắc chắn có một âm mưu gì đó. Có nhiều ý kiến còn cho rằng trong arc Wano lần này hắn cũng sẻ phản bội Kaido và trở thành một nhân vật quan trọng ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu này theo nhiều cách.