One Piece: Tứ Hoàng Râu Đen không phải là chủ sở hữu đầu tiên của trái ác quỷ Yami Yami no Mi?

Mirikatoji  - Theo Helino | 02/10/2018 05:37 PM

Trước nay các fan hâm mộ One Piece chỉ biết trái ác quỷ Yami Yami no Mi thuộc quyền sở hữu của tứ hoàng Râu Đen, nhưng mọi người có biết ai mới là người đầu tiên sở hữu trái ác quỷ "bá đạo" này không?

Yami Yami no Mi là một trái ác quỷ hệ Logia, nó có hình dáng giống như một thứ trái cây lớn, tròn, màu tím nhạt, tạo bởi nhiều múi hình giọt nước có họa tiết xoắn bao quanh. Nó cũng có lá xanh mọc ra ở cuống. Vẻ ngoài của nó nhìn chung giống 1 quả dứa hoặc một chùm nho hình dạng kì dị.

One Piece: Tứ Hoàng Râu Đen không phải là chủ sở hữu đầu tiên của trái ác quỷ Yami Yami no Mi? - Ảnh 1.

Đây là một trái ác quỷ có năng lực rất mạnh mẽ, và hiện tại nó cũng được sở hữu bởi một nhân vật rất mạnh- Tứ Hoàng Râu Đen. Trái ác quỷ Yami Yami no Mi chứa đựng sức mạnh của bóng tối hay có thể gọi là lực hấp dẫn. Chính vì đặc điểm này nó mới có thể hấp thụ và hút được mọi thứ.

Cơ chế của nó là sử dụng "bóng tối"- Bóng tối là một khoảng trống vô tận có thể hấp thụ và nghiền nát mọi thứ. Nhờ đặc tính này, Râu Đen có thể hấp thụ mọi thứ vật chất cũng như mọi đòn tấn công bằng cách hút chúng vào bóng tối. Ông cũng có thể dùng khả năng này để hút đối thủ lại phía mình, bất chấp tình trạng của họ.

One Piece: Tứ Hoàng Râu Đen không phải là chủ sở hữu đầu tiên của trái ác quỷ Yami Yami no Mi? - Ảnh 2.

Lợi thế độc đáo và mạnh mẽ nhất của trái ác quỷ Yami Yami no Mi còn là khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của các trái ác quỷ khác. Râu Đen chỉ cần chạm vào nạn nhân và người đó sẽ không thể sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình nữa. Mọi loại trái ác quỷ , dù là Paramecia , Zoan hay Logia cũng chịu ảnh hưởng của sức mạnh này.

Nó hoạt động tương tự như một hố đen, người sử dụng có thể hút mọi thứ vào trong như một cơn lốc. Tuy vậy "bóng tối" của Yami Yami no Mi không hủy diệt tất cả như hố đen mà chỉ hút chúng vào một vùng không gian khác. Râu Đen có thể hút cả một thành phố vào rồi sau đó lại nhả ra tất cả, dù không còn nguyên vẹn nhưng cũng không bị tiêu hủy hoàn toàn.

One Piece: Tứ Hoàng Râu Đen không phải là chủ sở hữu đầu tiên của trái ác quỷ Yami Yami no Mi? - Ảnh 3.

Thật sự rằng nhờ sự giúp đỡ của trái ác quỷ này mà Tứ Hoàng Râu Đen đã trở nên mạnh vô cùng, trở thành một đối thủ "khó nhằn" với bất kì nhân vật nào. Nhưng có một điều mà rất nhiều người thắc mắc là trước đó Râu Đen có khoe là đã đọc được năng lực của trái ác quỷ Yami Yami no Mi trong một cuốn sách trước khi ông sử hữu nó.

Và chính đọc được những năng lực "bá đạo" này mà Râu Đen đã quyết tâm đi tìm nó. Nhưng ai đã viết những điều này trong cuốn sách, chắc hẳn là phải có một người đã từng sở hữu và rất hiểu rõ về Yami Yami no Mi. Vậy người đó là ai? Hôm nay chúng ta hãy cùng đi đến giả thuyết xem nhân vật nào đã từng sở hữu trái ác quỷ này nhé.

One Piece: Tứ Hoàng Râu Đen không phải là chủ sở hữu đầu tiên của trái ác quỷ Yami Yami no Mi? - Ảnh 4.

Như chúng ta đã thấy trong One Piece chap 919 vừa qua có tiết lộ sự việc gia tộc Kozuki đã du hành thời gian, từ Wano cách đây 20 năm trước. Vậy câu hỏi đặt ra là bằng cách nào họ có thể làm được điều "phi lý" này. Đã có những ý kiến cho rằng một trong số họ sở hữu trái ác quỷ có năng lực thao túng thời gian, nhưng tôi lại nghĩ ra một giả thuyết khác. Và giả thuyết này sẽ giải thích được rất nhiều vấn đề ẩn chứa trong One Piece.

Để có thể du hành được thời gian thì chúng ta cần một năng lực vô cùng đặc biệt, chúng ta sẽ rời khỏi thời điểm hiện tại bằng cách sử dụng một phương tiện tương tự như một con tàu có thể xuyên không. Con tàu này sẽ vận hành với một vận tốc bằng vận tốc ánh sáng, thời gian trôi qua trên Trái Đất sẽ nhanh hơn rất nhiều so với thời gian trên con tàu này, đây chính là sự giãn nở của thời gian (giải thích theo lý thuyết của Albert Einstein)

One Piece: Tứ Hoàng Râu Đen không phải là chủ sở hữu đầu tiên của trái ác quỷ Yami Yami no Mi? - Ảnh 5.

Về nguyên tắc nếu tốc độ đủ nhanh và thời gian đủ chậm thì có thể đưa con người ta đến một khoảng thời gian nhất định trong tương lai. Tuy nhiên điều này đòi hỏi phải có một sự hài hòa giữa hai đơn vị này. Và có một cách để thực hiện điều này chính là dựa vào "lực hấp dẫn".

Trên thực tế đồng hồ trên mặt đất chạy nhanh hơn là trên đỉnh núi chính là do lực hấp dẫn của hai nơi khác nhau. Điều này cũng có nghĩa là nếu lực hấp dẫn càng cao thì thời gian càng nhanh. Và có một nơi mà ánh sáng cũng không thể đi qua, một nơi có lực hấp dẫn thấp nhất đó chính là "hố đen". Ở thế giới hải tặc One Piece thì vật mà có thể tạo được "hố đen" chỉ có trái ác quỷ Yami Yami no Mi.

One Piece: Tứ Hoàng Râu Đen không phải là chủ sở hữu đầu tiên của trái ác quỷ Yami Yami no Mi? - Ảnh 6.

Chính vì những điều này mà tôi cho rằng vợ của lãnh chúa Oden chính là chủ nhân đầu tiên của trái ác quỷ Yami Yami no Mi, bà đã sử dụng năng lực của trái này để có thể gửi mọi người trong gia tộc mình đến tương lai. Chính vì vậy trước khi bị thiêu sống bà mới hét lên một lời nguyền rằng sẽ có 9 bóng hình 20 năm sau sẽ đến và giải thoát vương quốc Wano khỏi bóng tối. Không phải là bà có khả năng tiên tri hay đoán bừa mà thật sự bà đã sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình đến tương lai 20 năm sau và chứng kiến tất cả.

Đọc đến đây các bạn cảm thấy thế nào về giả thuyết này, theo tôi nó khá là hợp lý để giải thích mọi sự việc xảy ra gần đây. Tuy nhiên đây hoàn toàn chỉ là ý kiến cá nhân, mọi người hãy cho thêm ý kiến để chúng ta cùng thảo luận nhé.