One Piece: Tứ Hoàng liệu có thực sự mạnh hơn Đô Đốc Hải Quân?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 23/06/2019 11:59 PM

Tứ Hoàng và Hải Quân là 2 thế lực này đều có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, vậy khi họ đối đầu với nhau thì sẽ như thế nào?

Tứ Hoàng và các Đô Đốc Hải Quân đều là những thế lực vô cùng mạnh mẽ trong series One Piece. Vậy ai mạnh mẽ hơn? Hãy cùng xem các fan One Piece nhìn nhận thế nào về vấn đề này nhé!

Dưới đây là 2 đoạn phân tích ngắn về tương quan lực lượng sức mạnh giữa Tứ Hoàng và các Đô Đốc Hải Quân trong cộng đồng fan One Piece được nhiều người chú ý. mời các bạn cùng xem:

One Piece: Tứ Hoàng liệu có thực sự mạnh hơn Đô Đốc Hải Quân? - Ảnh 1.

Thấy nhiều bạn bảo là hải quân có thể dễ dàng dẹp được một băng tứ hoàng, rồi còn bảo một đô đốc có thể cân được một tứ hoàng hay tứ hoàng có thể cân 2 hay 3 đô đốc. Thế nhưng, theo mình thấy thì không phải đô đốc hay tứ hoàng nào cũng có sức mạnh ngang nhau. Họ đạt đc vị trí đó không phải chỉ vì có sức mạnh mà còn dựa vào nhiều yếu tố khác, như là thành tích, thế lực phía sau hay sự nguy hiểm các kiểu.

Chắc chắn sức mạnh của hải quân hay 1 băng tứ hoàng đều không chỉ dựa vào mỗi các đô đốc hay các tứ hoàng. Như Hải quân thì khỏi nói rồi, lực lượng cực kì đông nhưng tứ hoàng cũng chẳng thua kém đâu nhé! Một băng tứ hoàng đều có những đội trưởng có thực lực, mỗi đội trưởng đều quản lý 1 hạm đội riêng, chưa kể còn liên minh với các băng hải tặc hay các thế lực khác nên việc một bên áp đảo bên còn lại là điều không thể.

Xét theo trận đại chiến Marine Ford thì phía hải quân đã có chuẩn bị từ trước, lên sẵn kế hoạch từ trước và có sự trợ giúp từ Shichibukai. Còn bên phía Râu Trắng thì đến đây với tâm thế muốn cứu người, còn đánh trực diện, thêm nhiều yếu tố khác nữa mà dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, dù phía hải quân đã đạt được mục đích nhưng tổn thất cực kỳ nhiều và cũng không diệt được hoàn toàn băng tứ hoàng Râu Trắng. Bởi vậy tôi nghĩ rằng nếu đổi ngược lại hoàn cảnh, hải quân đánh vào địa bạn của tứ hoàng và gìành chiến thắng là điều không thể.

Còn vụ tứ hoàng solo với đô đốc thì tùy vào thực lực từng người. Mình thì mình nghĩ trận chiến giữa những người mạnh thì chỉ cần một sai sót thì cũng dẫn đến thất bại nên không nói trước được là ai hơn ai.

One Piece: Tứ Hoàng liệu có thực sự mạnh hơn Đô Đốc Hải Quân? - Ảnh 2.

Shank làm tứ hoàng vì sức ảnh hưởng cũng như mối quan hệ với chính quyền thế giới (sức mạnh của Shank thì gần như chưa thể hiện cụ thể lần nào).

Râu Trắng làm tứ hoàng vì sức mạnh thể chất cũng như lực lượng của ông ấy có thể gây náo loạn hay kiểm soát 1 vùng biển rộng lớn.

Big Mom làm tứ hoàng vì sức mạnh thể chất của bà ta cùng mối quan hệ với những tộc người mà bà ta liên kết.

Kaido làm tứ hoàng vì những mối liên kết với thế giới ngầm, buôn bán vũ khí, trái ác quỷ nhân tạo. Địa vị đó càng được củng cố khi hắn kiểm soát Wano - một đất nước không chịu sự kiểm soát của chính quyền thế giới và hắn gần như bất tử nếu chiến đấu

4 người họ đứng ở vị trí Tứ Hoàng vì mức độ nguy hiểm mà họ có thể tác động lên cục diện của thế giới chứ không phải đơn thuần là vì họ có thể solo hay có sức mạnh cá nhân để đi đánh nhau. Có lẽ cũng chính vì lí do đó mà Morgan đưa Luffy lên làm "Ngũ hoàng". Tất cả là vì những sự kiện chấn động Mũ Rơm gây ra, những điều Mũ Rơm dám làm và cả những người sẵn sàng chiến đấu vì cậu ấy, thêm cả cái nguồn gốc con ông cháu cha cực khủng nữa chứ không phải vì Luffy mạnh bằng mấy Tứ hoàng khác.

Thế nên theo tôi thì các Tứ Hoàng nếu chỉ tính cá nhân thì sức mạnh không hề ngang nhau, nhưng sự nguy hiểm thì tương tự nhau.

Vâng, sau khi đọc đến đây rồi, theo bạn thì sức mạnh giữa Tứ Hoàng và các Đô Đốc Hải Quân nếu đấu với nhau sẽ như thế nào?

Cre: One Piece Việt Nam