One Piece: Tứ Hoàng Kaido có thể từng là "chồng" của Big Mom, bố của Katakuri?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 19/06/2018 06:00 PM

Chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nói về 1 giải thuyết thú vị mới trong One Piece nhé! Giả thuyết này sẽ bàn về cha ruột của Katakuri – con trai của Bigmom.

Katakuri trong One Piece là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ và là Tư Lệnh Ngọt mạnh nhất với mức truy nã trên 1 tỷ beri của băng Big Mom. Ở arc Đảo Bánh, Katakuri đã có 1 cuộc chiến không khoan nhượng với Luffy Mũ Rơm, mặc dù đã thua nhưng tình cảm của các fan dành cho đứa con trai thứ hai của Charlotte Linlin chỉ có thêm chứ không có bớt.

Chính vì thế, người hâm mộ đều muốn biết sâu hơn về thân thế của Katakuri ngoài việc anh là con trai của 1 Tứ Hoàng. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra về người cha của Katakuri và mới đây có 1 giả thuyết nổi lên được nhiều người tán đồng nhất có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

One Piece 907 vừa qua đã cho chúng ta biết rất nhiều chi tiết quan trọng như gợi ý như Tứ Hoàng Shanks có thể cũng có chữ D. trong tên, gợi nhắc hải tặc huyền thoại đã ngủ yên- Rocks, Kaido và Big Mom bắt tay để truy bắt Mũ Rơm. Trong quá khứ, 2 tên hải tặc sừng sỏ Kaido và Big Mom đã từng liên thủ với nhau để chống lại 1 người, Kaido cũng nợ Bigmom 1 ân tình lớn mà theo nữ Tứ Hoàng đó là món nợ cả đời.

Căn cứ vào các thông tin này và những điều đã biết từ trước, 1 giả thuyết về cha đẻ của Katakuri đã được đưa ra, người đó là Tứ Hoàng Kaido. Chà, tại sao lại không thể chứ khi chúng ta biết chắc chắn rằng Big Mom và Kaido “đã làm việc cùng nhau” trong quá khứ. Big Mom cũng đã trải qua vô số mối tình với rất nhiều đời chồng, vậy Kaido có thể là một trong số họ không?

Căn cứ vào chi tiết thời đại của Rocks là từ 40 năm trước cho thấy Big Mom và Kaido đã biết nhau khoảng chừng ấy thời gian rồi, vừa đúng độ tuổi “trổ mã” của Bigmom. Đã thế, Kaido còn gọi Bigmom bằng tên húy của bà ta - Linlin cho thấy mối quan hệ của họ khá thân thiết.

Và bây giờ, hãy nói về những đứa con của Big Mom để củng cố quan điểm Kaido là cha của Katakuri nào. Khi mới 18 tuổi, Bigmom đã có đứa con đầu lòng Perospero, 19 tuổi bà ta có thêm đứa con thứ 2 Compote hiện là bộ trưởng của các loại trái cây tại Whole Cake Island. So sánh 2 đứa con đầu của Big Mom với Streusen lúc còn trẻ thì họ có rất nhiều đặc điểm tương tự nên có thể Streusen chính là người chồng đầu tiên của Linlin, tức là cha hai đứa con đầu tiên của Bigmom.

Hãy nhớ rằng Bigmom rất háu ăn còn Streusel là một đầu bếp cừ khôi nên biết đâu bà ta đã phải lòng anh chàng đầu bếp vì được cho ăn ngon. Cuối cùng, mặc dù vợ chồng bỏ nhau nhưng Bigmom vẫn cho Streusen ở lại với vai trò bếp trưởng trong băng của mình.


2 người con đầu của Big Mom

2 người con đầu của Big Mom

Nếu bạn vẫn còn đang nghi ngờ thì tôi xin đưa ra thêm 1 vài điểm tương đồng giữa Streusen và Perospero đây. Cả 2 đều có lưỡi dài, đều có điệu cười “Ku Ku Ku”, lông mày cũng giống hệt nhau luôn.

Tiếp theo, hãy đến với giả thuyết về người chồng thứ 2 của Bigmom, Kaido? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hơn 40 năm trước đoạn tình duyên giữa bà ta và Kaido đã cho ra đời hẳn 3 đứa con lần lượt là Katakuri, Daifuku và Oven. Nhắc thì mới thấy kể ra đám con này củng Big Mom có nhiều nét hao hao với Kaido thế chứ.


Điểm giống nhau giữa Kaido và Oven

Điểm giống nhau giữa Kaido và Oven

Lấy Oven làm ví dụ, bộ râu của anh na ná của Kaido, cấu trúc khuôn mặt của cả hai cũng khá giống nhau. Còn Katakuri thì sao? Bạn hãy chú ý vào mái tóc và đôi mắt, giống nhau khá nhiều đúng không. Nhất là ở cái thứ sức mạnh bá đạo, cơ thể cường tráng ấy thì chẳng lệch đi đâu được. Vâng, mọi thứ dường như được xắp sếp hoàn hảo quá. Katakuri, Daifuku và Oven đều được sinh ra quá khớp với thời điểm Kaido và Big Mom là một liên minh.


Vậy còn Katakuri và Kaido thì sao?

Vậy còn Katakuri và Kaido thì sao?

Cuối cùng, thêm một bằng chứng rất thuyết phục khác khẳng định giả thuyết này đúng là về tên của 3 đứa con được cho là của Kaido. Tinh bột khoai tây là "Katakuriko" nhưng Oda chỉ đơn giản sử dụng Katakuri, không có “ko”. Daifuku là tên của một loại bánh ngọt trong khi Oven thậm chí còn không được đặt tên theo một món ăn. Đọc ra tưởng chẳng liên quan nhưng hóa ra 3 cái tên này lại có 1 mối liên kết kì lạ đấy.

Bạn hãy lấy hai chữ cái đầu tiên và cuối cùng trong tên của Katakuri là “KA” và “I”, sau đó lấy tiếp chữ cái đầu tiên trong tên của Daifuku là "D" và cuối cùng là hai chữ cái đầu tiên trong tên của Oven mà theo chữ Nhật là "OU". Xong rồi đó, giờ bạn chỉ việc ghép các chữ đó lại với nhau thôi, chúng ta sẽ có được tên KAIDOU. Chẳng nhẽ tất cả chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu không phải thì nó đã đủ chứng minh rằng cha ruột của Katakuri là Kaido chưa?

Đọc đến đây rồi mà bạn vẫn không đồng ý với giả thuyết trong bài viết và có một số ý kiến ​​của riêng mình thì hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!