One Piece: Tại sao Oda lại đặt hội nghị Reverie giữa arc Totto Land và Wano?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 20/05/2018 08:00 PM

Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó chứ không tự dung tác giả One Piece lại đặt hội nghị Reverie giữa arc Totto Land và Wano đâu nhé!

Ngiều người hâm mộ chắc vẫn còn đang hí hửng nghĩ rằng kết thúc arc Totto Land thì sẽ được sang thẳng đến vương quốc Wano để tái ngộ 1 nửa còn lại của băng Mũ Rơm.

Tuy nhiên, với 1 người không dễ đoán như Oda thì anh sẽ không để người hâm mộ thấy những thứ mà họ đã tưởng dễ dàng đâu. Thay vì tiến đến Wano thì manga One Piece lại rẽ sang hội nghị Reverie và cho người xem gặp đội quân cách mạng.

Nhưng tại sao Oda lại làm như vậy nhỉ? Theo suy đoán, Oda sẽ sử dụng những chapter đầu tiên này để trưng ra cho khán giả thấy thế giới trong One Piece đang “vận động” thế nào và những lực lượng lớn trên thế giới đang làm gì.

Trước đây, khi biết tin trụ sở quân cách mạng đã bị băng Râu Đen tấn công hẳn nhiều người cũng tò mò muốn biết số phận của họ hiện giờ thế nào. Và câu trả lời đã được Oda hé lộ khi cho thấy Quân đội Cách mạng đã kịp rời đến Vương quốc Kamabakka và họ đang tập hợp lực lượng của mình, chuẩn bị tiến tới hội nghị Reverie nhằm thực hiện mưu đồ chống lại các Thiên Long Nhân.

Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng các vương quốc trên thế giới cũng đang tiến tới hội nghị này. Một số nhân vật có quan hệ với băng Mũ Rơm như công chúa Vivi, Rebecca,Violet, Wapol, Dalton cũng đang trên đường tới Mariejois.

Trong quá khứ, Oda đã thiết lập một số căng thẳng giữa CP0, Sakazuki và Gorosei ở arc Dressrosa, điều này có thể dẫn đến một số xung đột có thể xảy ra trong thời gian tới.

Thế nên, Oda cũng có thể sẽ sử dụng vài chapter tiếp theo để cho chúng ta thấy thêm vị trí hiện tại của các nhóm và phe phái khác nhau nữa. Sau khi mọi thứ đã được xác nhận và vào đúng vị trí, có thể các chapter sau đó sẽ diễn ra như đúng điều người hâm mộ kì vọng.

Có điều, những gì Oda đang cho chúng ta thấy có thể chỉ là bước đệm sẵn sàng cho cuộc đại chiến lớn nhất thế giới từ trước đến nay bùng nổ khi tất cả các phe phái trên thế giới tụ họp. Và rồi đúng thời điểm ấy Oda sẽ cắt ngang bằng sự kiện Wano.

Còn bây giờ tôi xin giải thích tại sao mình lại nghĩ như vậy nhé! Sở dĩ Oda đặt Reverie trước Wano là bởi vì tin tức về những gì xảy ra ở Reverie sẽ không thể đến được với khán giả cho đến khi arc Wano kết thúc. Hãy nhớ lại mà xem, Oda từng mô tả rằng vương quốc Wano bị cô lập với phần còn lại của thế giới, ngay cả Chính phủ Thế giới cũng không có liên kết với họ. Vì vậy, sẽ không có bất kỳ tờ báo hoặc con sên truyền tin nào có thể cho chúng ta hay bất cứ ai ở Wano biết được những gì đang xảy ra trên thế giới.

Bạn nghĩ sao nếu Oda sẽ tận dụng triệt để vương quốc bí mật Wano để tạo ra 1 sự kiện chấn động cho mưu đồ cuối cùng của tác giả về những gì thực sự xảy ra ở Reverie.