One Piece: Sức mạnh thật sự của băng Tóc Đỏ, cách mà họ lừa cả thế giới rằng mình không sở hữu năng lực trái ác quỷ?

Mirikatoji  - Theo Helino | 03/03/2019 01:35 PM

Sức mạnh thật sự băng hải tặc Tứ Hoàng Shanks vẫn là một bí ẩn khiến các fan hâm mộ phải "đau đầu nhức óc" suốt 20 năm qua.

Băng hải tặc Tóc Đỏ đứng đầu là thuyền trưởng Shanks, được thành lập cách đây hơn 10 năm. Họ có một khoảng thời gian 1 năm dừng chân tại làng của Luffy để mua thực phẩm, đồ ăn trước khi bước vào đại hải trình.

Hiện tại mọi thứ về băng hải tặc Tóc Đỏ đều là một bí ẩn như chính vị thuyền trưởng hùng mạnh của họ vậy. Khi nhắc tới sức mạnh của băng hải tặc này thì có rất nhiều người thường hay khẳng định rằng cả băng Tóc Đỏ không có ai ăn trái ác quỷ, tất cả thành viên trong băng đều chỉ dùng haki để chiến đấu.

One Piece: Sức mạnh thật sự của băng Tóc Đỏ, cách mà họ lừa cả thế giới rằng mình không sở hữu năng lực trái ác quỷ? - Ảnh 1.

Tuy nhiên cho tới thời điểm này trong truyện và ngay cả tác giả Oda cũng chưa hề công bố hay xác nhận chi tiết nào như thế cả, tất cả chỉ đều là tin vỉa hè và những lời người ta đồn đoán mà thôi.

Nhưng một điều chắc chắn rằng băng của Tứ Hoàng này rất mạnh, các thành viên trong băng đều có năng lực "bá đạo" không hề kém cạnh so với các băng của các Tứ Hoàng còn lại.

Đặc điểm mà chúng ta dễ dàng nhận ra của băng này là thành viên không nhiều nhưng rất là chất lượng. Họ có sức mạnh và trí tuệ đồng đều tương đương nhau. Mặc dù chỉ có một thuyền, không nhiều như của Râu Trắng. Nhưng họ vẫn thống lĩnh được vùng biển Bắc, cạnh tranh với các Tứ Hoàng còn lại.

One Piece: Sức mạnh thật sự của băng Tóc Đỏ, cách mà họ lừa cả thế giới rằng mình không sở hữu năng lực trái ác quỷ? - Ảnh 2.

Từ trước đến nay chúng ta mới chỉ thấy được một phần nào đó, có lẽ chỉ là nhỏ hoặc rất nhỏ từ sức mạnh của Shanks và khả năng của một số thành viên như Benn Beckman, Lucky Roo, Yasopp và Rock Star…thế nhưng đúng là không thấy họ sở hữu năng lực của trái ác quỷ thật. Vậy có thật như lời đồn là cả băng không ai ăn trái ma quỷ không?

Theo cá nhân tôi thì không phải như vậy, băng hải tặc Tóc Đỏ có sử dụng năng lực của trái ác quỷ, chỉ là họ có cách để che giấu nó không cho mọi người biết mà thôi. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Mọi người hãy cùng đọc những lời giải thích dưới đây nhé.

One Piece: Sức mạnh thật sự của băng Tóc Đỏ, cách mà họ lừa cả thế giới rằng mình không sở hữu năng lực trái ác quỷ? - Ảnh 3.

Như chúng ta đã biết năng lực trái ác quỷ thường mang đến cho người sử dụng những khả năng đặc biệt, chính vì vậy đã tạo nên một nguồn sức mạnh khiến các nhân vật trong One Piece trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Có một số người không cần đến năng lực trái ác quỷ nhưng vẫn nổi tiếng mạnh mẽ trong thế giới hải tặc như phó đô đốc Grap, diều hâu Mihawk, Vua bóng đêm Silvers Rayleigh…thậm chí là cả Shanks. Thế nhưng nói cả phi đoàn của ông không ai ăn trái ác quỷ thì có vẻ hơi "vơ đũa cả nắm", không cần năng lực ác quỷ thì sức mạnh gì khiến họ có thể "thâu tóm" cả một vùng biển như vậy, chẳng lẽ chỉ dựa vào haki?

One Piece: Sức mạnh thật sự của băng Tóc Đỏ, cách mà họ lừa cả thế giới rằng mình không sở hữu năng lực trái ác quỷ? - Ảnh 4.

Theo ý kiến của tôi có thể bản thân họ không ăn trái ác quỷ thật vì không ai muốn mất đi khả năng bơi lội của mình, nhưng điều này không có nghĩa họ không muốn sử dụng năng lực của loại trái cây bí ẩn này.

Mọi người nghĩ sao khi họ dùng vũ khí của mình để hấp thụ năng lực trái ác quỷ và dùng nó để chiến đấu ? Điều này không phải là không thể xảy ra khi có khá nhiều vũ khí trong series One Piece được đồn đoán rằng đã "ăn" trái cây ma quỷ.

Điều này cũng giải thích được vì sao Tứ Hoàng Shanks có trái Gomu Gomu no Mi trên tàu của mình nhưng chưa ăn nó (sau đó chẳng may bị Lù nhà ta ăn mất). Nếu không muốn sử dụng năng lực của loại trái cây này thì ông giữ nó để làm gì?

One Piece: Sức mạnh thật sự của băng Tóc Đỏ, cách mà họ lừa cả thế giới rằng mình không sở hữu năng lực trái ác quỷ? - Ảnh 5.

Và mọi người hãy để ý thêm là hầu như các thành viên trong băng Tóc Đỏ đều sử dụng vũ khí và nó đều rất mạnh mẽ có uy lực khủng khiếp. Như lần Lucky Roo tham gia giải cứu Luffy, anh ta đã bắn và giết một tên cướp biển bằng cách sử dụng một khẩu súng ngắn. Hay với Kizaru- người nổi tiếng nhanh như chớp mà vẫn phải kiêng dè khẩu súng của Benn Beckman…

One Piece: Sức mạnh thật sự của băng Tóc Đỏ, cách mà họ lừa cả thế giới rằng mình không sở hữu năng lực trái ác quỷ? - Ảnh 6.

Tất cả những điều trên đã khiến tôi nghĩ rằng sức mạnh thật sự của băng Tóc Đỏ không chỉ nằm ở Haki mà còn có cả năng lực trái ác quỷ nữa. Nhưng họ đã không trực tiếp hấp thụ mà lại để cho vũ khí của mình ăn. Đây chính là nguyên nhân họ vẫn có thể bơi lội thoải mái trên các vùng biển được, và cũng là cách họ đã lừa cả thế giới rằng mình không sở hữu trái ác quỷ.

Đọc đến đây mọi người thấy sao, có đồng ý với ý kiến của tôi không? Hãy cho tôi biết thêm suy nghĩ của mọi người về vấn đề này nhé.