One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ

Mẹ Sề  - Theo Helino | 27/12/2018 02:00 PM

Các fan One Piece hẳn không thể nào quên được Kuma và những gì ông đã làm cho băng Mũ Rơm. Có vẻ như Kuma là một người tốt nhưng tại sao ông ấy lại chấp nhận “bán mình” cho Chính Phủ Thế giới rồi cuối cùng rơi vào cảnh làm nô lệ cho Long Tinh?

Trong One Piece, Bartholomew Kuma từng là một Shichibukai, cựu chỉ huy Quân đội Cách mạng và đồng thời là một cựu vương của Vương quốc Sorbet. Về sau, anh ta đã trở thành một thí nghiệm của Chính phủ thế giới trong việc biến con người thành người máy sinh học mất hết ý thức mang tên PX-0. Lần xuất hiện gần đây nhất của Kuma là trong chương 908 dưới vai trò là nô lệ của Thiên Long.

One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ - Ảnh 1.

Tại sao vị trí của Kuma lại có sự thay đổi đáng kinh ngạc đến như vậy? Hãy cùng nhau tìm hiểu một chút nhé!

One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ - Ảnh 2.

Trong phần SBS của tập 63, chúng ta đã được thấy hình ảnh của Kuma lúc còn nhỏ bên cạnh các thành viên còn lại của Warlords. Thiết kế của Kuma khá sáng sủa so với những người khác. Lúc đó, Kuma đang mang một bó củi trên lưng và đọc một cuốn sách tên là Nin Ninokin, chi tiết này khiến nhiều người nghĩ rằng Kuma được truyền cảm hứng từ Ninomiya Sontoku.

One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ - Ảnh 3.

Sontoku là một nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà quản lý và nhà nông học đáng kính trọng của Nhật Bản. Sontoku trở nên nổi tiếng và được nhiều người kính trọng kể từ khi ông giúp cho ngôi làng Odawara phát triển nông nghiệp, trở nên giàu có, trù phú. Bạn có nhận thấy là Kuma cũng đã làm một điều gì đó tương tự ở Vương quốc Sorbet không?

Trong phần giới thiệu của Bonney ở Sabaody, cô được cho là đến từ South Blue. Cách đây không lâu, chúng ta được biết thêm rằng cô ấy cũng là một phần của gia đình hoàng tộc Sorbet nhờ sự xuất hiện của cô tại hội nghị Reverie năm nay. Vì những lý do này, tôi tin rằng Vương quốc Sorbet cũng nằm ở South Blue nên sẽ có khí hậu lạnh giá quanh năm. 

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, một hòn đảo mùa đông thì rất khó trồng thức ăn vì mặt đất đóng băng quanh năm. Như vậy, những người dân ở Vương quốc Sorbet sẽ có cuộc sống vất vả và gặp khó khăn trong việc nuôi sống chính mình, nhất là khi nếu họ muốn được liên minh với Chính phủ Thế giới thì còn phải nộp thuế nữa.

One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ - Ảnh 4.

Có vẻ như Vương quốc Sorbet đã phải trải qua một nạn đói kinh khủng, điều này đã được thấy trong chương 763, qua đoạn hồi tưởng của Doflamingo. Vậy làm sao những người dân nơi đây có thể vượt qua được nạn đói hoành hành, tôi nghĩ ra rằng Kuma đã dùng số vàng để nộp thuế cho Thiên Long Tinh để cứu giúp dân chúng bớt đói khổ.

One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ - Ảnh 5.

Ý tưởng này xuất phát từ hình ảnh của Boney khi còn nhỏ, mặc dù có dòng dõi hoàng tộc nhưng cô vẫn mặc quần áo bẩn và ăn bằng tay khi ngồi trên sàn nhà. Thậm chí, có thể thức ăn mà cô ấy đang ăn là thức ăn được mang tới nhờ Kuma.

Việc Kuma chấp nhận đối đầu với Thiên Long Tinh và Chính phủ thế giới để cứu dân chúng Sorbet có lẽ đã khiến anh được mọi người yêu mến và tôn lên làm vua. Do có khả năng là phần lớn hoàng gia, bao gồm cả người cai trị trước đó đã chết đói để nuôi và bảo vệ Bonney, vương quốc này cần một người lãnh đạo khác.

One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ - Ảnh 6.

Ngoài ra, cần phải chú ý rằng, Kuma cũng từng là một chỉ huy cấp cao của Quân đội Cách mạng. Kuma đã được nhìn thấy đứng chung trên một con tàu khi Dragon giải cứu Sabo 12 năm trước. Chúng ta không biết Kuma tham gia quân Cách mạng khi nào nhưng có lẽ là khoảng thời gian ông là Vua của Vương quốc Sorbet hoặc trước cả khi đó.

One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ - Ảnh 7.

Bởi vì lý tưởng của quân đội cách mạng là chống lại Thiên Long Tinh để giúp đỡ những người bình thường, giống hệt như giả thuyết chúng ta đã đưa ra về hành động của Kuma đã làm để cứu dân chúng thoát khỏi nạn đói. Đây có thể là nguyên nhân mà Sabo mô tả Kuma là người tốt bụng và dịu dàng trong chương 908?

Vấn đề tại sao Kuma lại thoái ngôi vua, rời khỏi Quân đội Cách mạng để đồng ý trở thành vật thí nghiệm cho cho nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Vega Punk. Tại sao Chính phủ thế giới lại chọn Kuma mà không phải ai khác dù biết quá khứ của ông hay điều gì khiến Kuma chấp nhận hy sinh bản thân mình để biến thành một người máy sinh học vô tri.

One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ - Ảnh 8.

Có lẽ do hành động cướp vàng cống nạp cho Thiên Long Tinh nên Kuma đã đắc tội với những người đứng đầu thế giới này, một cuộc chiến đã nổ ra và giữa Kuma với Chính Phủ thế giới đã có một giao kèo nào đó. Chẳng hạn như nếu anh đồng ý làm vật thí nghiệm PX-0 thì vương quốc Sorbet sẽ được an toàn. Chắc chắn, Kuma đã đồng ý hy sinh bản thân mình để cứu mọi người, nó tương tự như trường hợp của chúa Giê-su vậy. Bạn thấy đấy, Kuma luôn theo bên mình một cuốn kinh thánh, đó phải chăng là một điềm báo.

One Piece: Quá khứ của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma và câu chuyện bi tráng về một Cựu vương bị biến thành nô lệ - Ảnh 9.

Và để giải thích với thế giới tại sao một vị vua lại rời vương quốc của mình để trở thành một Thất Vũ Hải, Chính phủ Thế giới đã đưa ra một câu chuyện giả, trong đó Kuma là một bạo chúa và Thủy quân lục chiến đã giải phóng Vương quốc Sorbet khỏi kẻ thống trị độc ác của họ. Do đó, biệt danh bạo chúa của Kuma chỉ là một lời nói dối do Chính phủ Thế giới dựng lên để che giấu những hành động xấu xa của mình.

Bây giờ, việc biến Kuma thành người máy sinh học đã hoàn tất, anh ta bị coi là nô lệ ở thánh địa Mariejois nên có thể nghĩ rằng Kuma đã hết giá trị lợi dụng đối với Chính Phủ thế giới rồi không?

Trên đây chỉ là suy nghĩ và giả thuyết của người viết căn cứ vào một số chi tiết đã được hé lộ trong series nên sau khi đọc xong các bạn có suy nghĩ gì, hãy chia sẻ để cùng nhau thảo luận thêm nhé!