One Piece: Phải chăng Zoro, cánh tay phải của Luffy sắp thu nạp... đệ tử?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 01/04/2019 11:59 PM

Hãy đến với 1 giả thuyết One Piece khá thú vị nào, giả sử nhân vật đang chiến đấu với Zoro có vị trí giống như Benkei thì liệu Zoro có trở thành Yoshitsune?

Gần đây, trong One Piece có xuất hiện thêm 1 nhân vật mới trộm mất kiếm của Zoro tên là Gyukimaru. Và mới đây, trong tập One Piece 938, chúng ta lại được thấy cảnh Gyukimaru chỉ mỉm cười bỏ đi khỏi cầu Oihagi sau khi Zoro tung chiêu Quỷ Trảm hạ gục tên sát thủ của Orochi -Kamazou. Tại sao lại như vậy nhỉ, bất giác nhìn vào Gyukimaru và Zoro tôi lại nhớ đến 1 câu chuyện rất nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản.

Giả sử nếu Gyukimaru là Benkei, vậy Zoro có phải là Yoshitsune một vị anh hùng nổi tiếng ở Nhật không?

One Piece: Phải chăng Zoro, cánh tay phải của Luffy sắp thu nạp... đệ tử? - Ảnh 1.

Phải công nhận rằng, tạo hình của Gyukimaru rất giống với Benkei, một vị tăng binh nổi tiếng của Nhật Bản. Benkei được miêu tả là một người to lớn với khuôn mặt xấu xí, mang theo rất nhiều vũ khí trên lưng. Trước khi gặp được người chủ của mình là Yoshitsune, ông ta đã chiến đấu và lấy được 999 thanh kiếm từ những người bại dưới tay mình.

One Piece: Phải chăng Zoro, cánh tay phải của Luffy sắp thu nạp... đệ tử? - Ảnh 2.

Benkei

Benkei là một người cực kỳ trung thành và mạnh mẽ. Vì cầm cự cho chủ nhân, ông đã chết dưới những mũi tên xuyên qua người và nổi tiếng với cái chết đứng đầy kiêu hãnh.

One Piece: Phải chăng Zoro, cánh tay phải của Luffy sắp thu nạp... đệ tử? - Ảnh 3.

Yoshitsune

Bây giờ hãy tìm hiểu qua Yoshitsune, chủ nhân của Benkei nào. Năm Yoshitsune sinh ra là năm cha ông - người đứng đầu gia tộc chết vì chiến tranh giữa hai gia tộc. Do đó ông được đưa đến đền với mẹ mình và lớn lên ở đó. Khoảng năm 15 tuổi ông rời khỏi đền và giúp anh trai mình đấu với dòng họ Taira (kẻ thù của dòng tộc mình). Yoshitsune trở thành một samurai anh hùng với những chiến tích lẫy lừng, nhưng sau do bị phản bội nên ông đã tự tử bằng cách mổ bụng.

One Piece: Phải chăng Zoro, cánh tay phải của Luffy sắp thu nạp... đệ tử? - Ảnh 4.

Sau đây, chúng ta hãy phân tích những điểm trùng hợp giữa Gyukimaru với Benkei và Zoro với Yoshitsune nhé!

- Zoro bị mất thanh Shusui nên đuổi theo tên trộm. Còn trong lịch sử Yoshitsune vì cây kiếm vàng nên bị Benkei thách đấu.

- Yoshitsune và Benkei đã đánh nhau trên cây cầu Gojo-Ohashi. Cuộc gặp gỡ giữa Zoro và kẻ trộm kiếm diễn ra trên cây cầu Oihagi. Bên cạnh đó, Oda còn nhấn mạnh ở trang cuối của chap 936 rằng: "Cuộc đọ kiếm ở trên cầu..!!".

One Piece: Phải chăng Zoro, cánh tay phải của Luffy sắp thu nạp... đệ tử? - Ảnh 5.

- Benkei được miêu tả là rất to con và Yoshitsune so với ông thì quá nhỏ. Trong 1 vài chap gần đâu, Oda đã vẽ kích thước giữa Zoro và kẻ trộm kiếm rất rõ rồi đúng không.

- Benkei là tướng dưới trướng Yoshitsune cho tới lúc ông chết. Zoro đã nói sẽ gom các samurai lại, vậy khởi đầu với một nhân vật trung thành như Benkei thì không thể nào hợp lý hơn.

- Mở đầu chap Wano là cảnh Zoro bị ép mổ bụng tự tử. Cuối cuộc đời Yoshitsune ông chết vì mổ bụng tự sát.

- Yoshitsune là một trong những samurai tuyệt nhất thời bấy giờ, và là một trong những chiến binh nổi tiếng của lịch sử Nhật Bản. Trong One Piece, Zoro là bộ ba quái vật của băng Mũ rơm, có ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.

- Yoshitsune đã trợ giúp anh trai mình lên làm Shogun, đánh thắng quân địch. Chi tiết này tương tự việc Zoro sẽ trợ giúp Luffy trở thành Vua hải tặc, chiến đấu với tứ hoàng và các thế lực khác.

One Piece: Phải chăng Zoro, cánh tay phải của Luffy sắp thu nạp... đệ tử? - Ảnh 6.

Không ai biết thân thế của Zoro, chỉ biết cậu luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta mới chỉ biết 1 ít thông tin về Zoro qua vài đoạn ký ức ngắn ngủi so với các thành viên khác trong băng. Oda từng nói Luffy, Zoro và Nami là nòng cốt của bộ truyện, vậy nếu tác giả chỉ dành ra vài trang để kể về quá khứ của Zoro thật không giống phong cách của Oda chút nào.

Nếu dựa vào cuộc đời của Yoshitsune và nếu Oda có ý định biến Zoro thành Yoshitsune, thì có thể Zoro vì chiến tranh mà được đưa đến biển Đông lúc còn nhỏ. Tên hồi nhỏ của Yoshitsune là Ushiwaka, cho tới năm 16 tuổi ông mới được gọi là Yoshitsune như bây giờ. Từ đó, có khả năng Zoro có cái tên khác khi sinh ra, nhưng khi đưa đến biển Đông thì anh được gọi là Zoro cho nên hiện tại không ai trong Wano nhận ra thân thế của Zoro.

Ngoài ra, còn một điều thú vị là Yoshitsune là người con thứ 9 của gia tộc ông. Trong One Piece lại có lời sấm về 9 cái bóng dưới ánh trăng sẽ phục hưng Wano. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?Không rõ 2 chuyện này có liên quan gì không nhưng tôi nghĩ Oda sẽ không đưa ra chi tiết nào mà không có lý do đâu.

Nguồn: Yu Yu