One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 28/04/2019 11:59 PM

Trong arc Wano - One Piece, ai là kẻ phản bội đã tiết lộ thông tin về kí hiệu trăng khuyết cho Shogun biết?

Trong vài chap One Piece gần đây, chúng ta đều biết rằng, tin nhắn và biểu tượng của các samurai có thể đã bị rò rỉ sau khi Kyoshiro tấn công Komurasaki. Thậm chí chúng ta còn nhìn thấy ông trùm Kyoshiro đang cầm mẩu giấy vẽ kí hiệu trăng khuyết trên tay.

Nhưng bạn có nghĩ mọi chuyện bị lộ chỉ đơn giản như vậy không? Tôi thì nghĩ là không. Mặt khác, tôi thiên về trường hợp có 1 kẻ phản bội giấu mặt hơn. Thậm chí kẻ này còn tiết lộ thông tin không chỉ một lần, mà tới 2 lần cơ nhé! Lần thứ nhất là ở Zou và lần thứ 2 ở Wano.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 1.

Đầu tiên, cần nhìn vào thực tế rằng, Kyoshiro đang che dấu 1 điều gì đó. Kyoshiro là người đã giết Komurasaki khi cô chọc giận Orochi nhưng bạn thấy đấy, cô ấy không hề chết mà còn trốn thoát khỏi Thủ đô hoa và là con gái của Kozuki Oden, em gái của Momonosuke. Vậy phải chăng Kyoshiro là kẻ 2 mang, anh ta là một người tốt, vẫn luôn bảo vệ cho Hiyori từ trước đến nay.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 2.

Với vai trò quan trọng như vậy, tôi nghĩ rằng Kyoshiro chính là Denjiro, một trong những Bao Kiếm Đỏ trung thành với gia tộc Kozuki.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 3.

Bây giờ, hãy tìm hiểu về kẻ phản bội đã tiết lộ thông tin với Shogun nào. Nhân vật này hẳn cũng phải đóng 1 vai trò quan trọng và có niềm tin của rất nhiều người nên theo tôi thì kẻ phản bội nhiều khả năng sẽ là 1 Bao Kiếm Đỏ.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 4.

Từng có thông tin cho rằng kẻ thuộc diện tình nghi là bà ninja Shinobu nhưng chẳng phải bà ta đã cứu Mũ Rơm khỏi Boro Breath của Kaido đó sao. Nếu Shinobu là kẻ phản bội, thì bà ta liệu có mạo hiểm thế không?

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 5.

Tengu cũng bị loại trừ vì anh ta đang sống ẩn giật trong rừng và là người nuôi dưỡng cô bé Tama. Và tôi cũng không nghĩ đó là Yasu vì một trong các Bao Kiếm Đỏ nếu là kẻ phản bội thì cần có sức ảnh hưởng lớn hơn, còn Yasu lại đi theo phong cách của Oda.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 6.

Bây giờ hãy để tôi liệt kê các Bao Kiếm Đỏ theo thứ tự xuất hiện của họ:

1. Kinemon

2. Kanjuro

3. Raizo

4. Inuarashi

5. Nekomamushi

6. Okiku

7. Ashura Doji / Shutenmaru

8. Kawamatsu

9. Denjiro / Kyoshiro

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 7.

Kinemon, Kanjuro và Raizo bị loại trừ vì chúng ta biết họ từ các vòng cung trước đó. Họ đã ở cùng với "chúa công" Momonosuke và không gây hại cho cậu bé.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 8.

Inuarashi và Nekomamushi cũng bị loại trừ vì chúng ta đã thấy lòng trung thành của họ ở Zou.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 9.

Ashura Doji cũng bị loại trừ vì anh ta bây giờ là một tên đạo tặc mà Kaido rất muốn chiêu mộ về dưới trướng nhưng luôn bị từ chối.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 10.

Kawamatsu thì là người đã cứu Hoyzuri khỏi lâu đài cháy, chăm sóc cho cô đến năm 13 tuổi thì bị bắt vào tù, ở trong đó suốt từ bấy đến nay và không giao tiếp với ai nên loại trừ luôn.

Denjiro bị loại trừ nốt vì những lý do được nêu trong đoạn đầu tiên.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 11.

Tức là chúng ta chỉ còn lại O-Kiku. O-Kiku ở Wano một mình và nói chuyện với Urashima. Cô ấy thậm chí có thể có Thẻ Vivre Card của Raizo, nhờ đó mà Jack có thể tiếp cận Zou.

One Piece: Okiku có thể chính là Bao Kiếm Đỏ đã phản bội gia tộc Kozuki để phục vụ cho Tướng quân Orochi? - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, còn 2 chi tiết nữa mà tôi nghi ngờ O-Kiku là kẻ phản bội. Đó là cô ấy không thể hiện việc cúi chào phu nhân Toki trong đoạn hồi tưởng và cho phép Momonosuke đi đến Udon, khu nhà tù mỏ đá.

Cuối cùng, điều hay ho đây, khi tìm hiểu một số văn hóa dân gian Nhật Bản, tôi đã tìm thấy thứ này.

Hosokawa Katsumoto, lãnh chúa của lâu đài Himeji đã ngã bệnh nặng. Người thừa kế của Katsumoto là Tomonosuke dự định sẽ tặng một bộ 10 đĩa quý giá cho Himeji Castle để đảm bảo sự kế vị của mình. Tuy nhiên, thủ lĩnh trưởng Asayama Tetsuzan lại có âm mưu soán ngôi. Người giữ chân của Tomonosuke, Funase Sampei Taketsune đã đính hôn với 1 người phụ nữ tên Okiku. Và Tetsuzan lên kế hoạch buộc Okiku giúp anh ta giết Tomonosuke.

Vâng, bạn có thấy sự liên quan không hề nhẹ ở đây chứ? Tất nhiên bài viết này mang nặng tính chủ quan của người viết nên nếu bạn có suy nghĩ khác hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé!