One Piece: Những nhân vật đã được lấy cảm hứng từ các "vị thần" nổi tiếng (Phần 2)

Mirikatoji  - Theo Helino | 31/10/2018 04:01 PM

Sau khi đọc bài viết này bạn sẽ càng khâm phục tài năng của Oda đấy, anh đã khéo léo đưa rất nhiều vị thần trong thần thoại các nước để đưa vào tác phẩm One Piece của mình. Không những giống về ngoại hình, tính cách và sức mạnh giữa các nhân vật đều có nhiều điểm tương đồng.

One Piece được biết đến như một tuyển tập những sự kiện và nhân vật vừa độc đáo và cũng rất khó quên. Trong vô số người và sự việc xuất hiện trong bộ truyện, có những cái tên được "thánh Oda" lấy cảm hứng từ chính các câu chuyện mà ông gặp phải ngoài cuộc sống thật và những thần thoại nổi tiếng của các nước trên thế giới.

Dưới đây là 10 nhân vật được lấy cảm hứng từ các vị thần nổi tiếng mà có lẽ fan One Piece lâu năm cũng chưa chắc đã biết!

6. Otohime - Toyotama hime

One Piece: Những nhân vật đã được lấy cảm hứng từ các vị thần nổi tiếng (Phần 2) - Ảnh 1.

Toyotama-hime còn được gọi là Otohime là một nữ thần trong thần thoại Nhật Bản. Nàng là con gái của thần biển Ryūjin. Nàng kết hôn với chàng thợ săn Hoori và hạ sinh một con trai sau này là cha của Thiên hoàng Jimmu, Thiên hoàng đầu tiên của Nhật Bản. Sau khi sinh con, bà biến thành một con rồng và bay đi mất.

Trong One Piece nhân vật Otohime- hoàng hậu của Vương Quốc Long Cung được lấy cảm hứng từ vị nữ thần này. Bà có hình dáng giống như nữ thần Toyotama-hime và thường mặc một bộ váy có dải lụa trôi bồng bềnh phía sau. Dải lụa này tượng trưng cho thần thánh và sự tự do (có khả năng bay, thoát khỏi sự kiềm giữ của mặt đất).

7. Pell – Thần Horus

One Piece: Những nhân vật đã được lấy cảm hứng từ các vị thần nổi tiếng (Phần 2) - Ảnh 2.

Horus là tên một vị thần cổ đại quan trọng nhất trong Thần thoại Ai Cập. Các hình dáng khác nhau của Horus được ghi lại trong lịch sử và những hình dáng này được xem như là các vị thần riêng biệt bởi các nhà Ai Cập học.

Những hình dạng khác nhau này có thể có nhận thức khác nhau của cùng một vị thần nhiều tầng lớp trong đó các tính cách nào đó hoặc các mối quan hệ tổng hợp được nhấn mạnh, không nhất thiết phải đối lập nhưng bổ sung cho nhau, phù hợp với cách người Ai Cập cổ đại nhìn về nhiều khía cạnh của thực tại.

Ông thường được miêu tả như một con chim cắt, hoặc như một người đàn ông với một cái đầu chim cắt. Horus có nhiều chức năng, đáng chú ý nhất là một vị thần của bầu trời, chiến tranh và săn bắn.

Trong One Piece nhân vật Pell được lấy từ hình tượng thần Horus, anh được mệnh danh là chiến binh của gió, và là một trong những vị tướng bảo hộ của Arabastan và cũng là chiến binh mạnh nhất của vương quốc. Pell có vẻ ngoài của một con chim ưng với hai đường kẻ màu tím chạy dọc xuống khuôn mặt bắt đầu từ đôi mắt. Anh có khá cao so với một người bình thường và khoác một chiếc áo nhẹ màu trắng, giống như một chiếc cánh và đeo một chiếc khăn quấn đặc trưng của những người du hành trong sa mạc.

8. Aladdin – Thần đèn

One Piece: Những nhân vật đã được lấy cảm hứng từ các vị thần nổi tiếng (Phần 2) - Ảnh 3.

Thần Đèn là một nhân vật nổi tiếng trong câu chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần của kho tàng truyện xứ Ba Tư. Với quyền năng vô hạn của mình, thần đèn có thể thực hiện bất kỳ điều gì mà con người muốn. Hình dáng của Thần Đèn được miêu tả là có thân hình cơ bắp to lớn, tóc buộc đuôi ngựa, bộ râu dê, có đuôi thay vì chân. Với tính cách hài hước, tốt bụng Thần Đèn đã trở thành một nhân vật được rất nhiều người yêu mến.

Trong One Piece nhân vật Aladdin được lấy cảm hứng từ Thần Đèn của Ba Tư. Ông là một người cá râu dê brotula. Ông từng là một người lính của Vương Quốc Ryugu và sau đó là một nô lệ trước khi trở thành bác sĩ của Băng hải tặc Mặt trời.

9. Chó 3 Đầu - Cerberus

One Piece: Những nhân vật đã được lấy cảm hứng từ các vị thần nổi tiếng (Phần 2) - Ảnh 4.

Trong thần thoại Hy Lạp, Cerberus hay Kerberos là con chó săn ba đầu với cái đuôi rắn và là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Cerberus giữ cổng cho Hades và đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được vào, và ngăn không cho bất kỳ ai ra. Dù phải trông coi địa ngục, Cerberus vẫn ao ước có được một cái đầu người. Điều đó chứng tỏ Cerberus có nhiều nhân tính chứ không hoàn toàn là thú vật.

Trong One Piece ở arc Thriller Bark, nhóm Luffy đã gặp 1 con chó giống Cerberus (thực ra là do sản phẩm lai tạo, cấy ghép, kết hợp 2 cái đầu chó và 1 cái đầu cáo của bác sĩ Hogback). Con vật này được lấy cảm hứng từ Cerberus của Hy Lạp.

10. Marco- Phoenix

One Piece: Những nhân vật đã được lấy cảm hứng từ các vị thần nổi tiếng (Phần 2) - Ảnh 5.

Trong một số thần thoại phương Tây như thần thoại Hy Lạp, thần thoại Ai Cập và các thần thoại khác có liên quan hay chịu ảnh hưởng thì phượng hoàng (phoenix) là một dạng chim lửa thần thánh và linh thiêng. Người ta nói rằng phượng hoàng có thể sống tới 500 hay 1.400 năm, nó có bộ lông màu vàng và đỏ rất đẹp.

Còn trong văn hóa phương Đông, Phượng hoàng là các con chim trong thần thoại của người dân khu vực Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa, ngự trị trên tất cả các loài chim khác.

Trong One Piece thì nhân vật Marco - đội trưởng đội 1 của băng Râu Trắng đã được xây dựng trên hình ảnh của Phoenix, anh sở hữu Trái Ác Quỷ hệ Zoan Thần Thoại giúp cơ thể chuyển hóa thành phượng hoàng.