One Piece: Nếu thức tỉnh được trái ác quỷ, liệu Luffy có thể "so tài" cùng Tứ Hoàng Kaido?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 02/11/2018 0:00 AM

Trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi đã được ăn bởi cậu bé Mũ rơm Monkey D Luffy. Trước khi arc Wano bắt đầu, nhiều người đã cho rằng Luffy cần được tác giả “buff” thức tỉnh trái ác quỷ để có thể cạnh tranh với Tứ Hoàng Kaido. Vậy sau khi thức tỉnh trái ác quỷ, Luffy sẽ có khả năng mới gì?

Tính đến thời điểm này chúng ta mới chỉ biết có 2 người sử dụng trái ác quỷ hệ Paramecia ở dạng "thức tỉnh" trong One Piece. Người đầu tiên là Donquixote Doflamingo và người thứ 2 là Charlotte Katakuri.

Sau khi thức tỉnh trái tơ Ito Ito no Mi, Donquixote Doflamingo có thể biến môi trường xung quanh thành tơ, giúp hắn có thể trói chặt và điều khiển nạn nhân theo ý muốn.

Còn Charlotte Katakuri sau khi đánh thức sức mạnh của trái ác quỷ của mình, anh ta có thể biến đổi mọi thứ xung quanh thành mochi, giúp tăng cường phạm vi các cuộc tấn công và bắt giữ đối thủ.

One Piece: Nếu thức tỉnh được trái ác quỷ, liệu Luffy có thể so tài cùng Tứ Hoàng Kaido? - Ảnh 1.

Nếu bạn để ý, có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây, trái ác quỷ mà Luffy đã ăn cũng thuộc hệ Paramecia. Thế nên, việc giới thiệu 2 trái ác quỷ khác hệ này đã được thức tỉnh chắc chắn là một dụng ý to lớn của "thánh Oda", chứ không biết bao nhiều trái ác quỷ, tác giả cứ phải chọn Paramecia để làm gì.

Vậy không biết sau cuộc chiến với 2 đối thủ sừng sỏ trên thì Luffy đã học hỏi được tí nào hay chưa nhỉ? Gì chứ riêng khoản "thông minh đột xuất" Luffy nhà ta giỏi hơn bất cứ ai đấy. Liệu thuyền trưởng băng Mũ Rơm có thức tỉnh được sức mạnh của trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi giúp biến vật chất xung quanh thành cao su để thao túng mọi thứ theo ý muốn không?

Và không rõ sự thức tỉnh của trái ác quỷ của Luffy có khác tí nào so với những người ăn trái ác quỷ thuộc hệ paramecia khác? Nhưng với sức mạnh mới mang lại, khả năng Luffy nhà ta sẽ có cơ hội "so tài" cùng Tứ Hoàng Kaido, chứ không phải chỉ ăn một chùy đã gục. Hãy cùng chúng tôi dự đoán những năng lực, sức mạnh mới Luffy sẽ có được nếu thức tỉnh trái ác quỷ nhé.

1) Biến vật chất ở môi trường xung quanh thành cao su

One Piece: Nếu thức tỉnh được trái ác quỷ, liệu Luffy có thể so tài cùng Tứ Hoàng Kaido? - Ảnh 2.

Khả năng này nghe có vẻ rất hợp lý đúng không? Hãy thử tưởng tượng nếu Luffy sử dụng sức mạnh này, biến mọi thứ xung quanh thành cao su thì đây sẽ là một lợi thế lớn dành cho câu khi chiến đấu với các đối thủ cực mạnh.

Cậu có thể tận dụng thế mạnh cao su làm đối thủ bị ngợp vì không quen địa hình chiến đấu, làm mất thăng bằng hay biến nó thành một tấm lưới cực lớn để phản công hoặc bắt trói đối thủ. Thậm chí, Luffy có thể tạo hẳn một ngôi nhà bằng cao su để nhốt đối thủ trong đó.

2) Luffy có thể kiểm soát mật độ da của mình

One Piece: Nếu thức tỉnh được trái ác quỷ, liệu Luffy có thể so tài cùng Tứ Hoàng Kaido? - Ảnh 3.

Nếu thực sự việc thức tỉnh trái ác quỷ có thể giúp Luffy kiểm soát mật đô da của mình thì Luffy thậm chí còn không cần sử dụng Haki để đỡ lại những vũ khí sắc bén. Tôi đang nói về việc Luffy có thể định hình lại da của mình thành một lớp vảy cứng bao bọc lấy cơ thể, thậm chí phát triển thành vũ khí chiến đấu giống như Katakuri.

Mặt khác, khả năng này cũng giúp gia tăng uy lực cú đấm của Luffy, nó như một sự phát triển của Gear 5 khi nhận thêm sức mạnh từ việc thức tỉnh trái ác quỷ.

3) Tự do kiểm soát khả năng nén

One Piece: Nếu thức tỉnh được trái ác quỷ, liệu Luffy có thể so tài cùng Tứ Hoàng Kaido? - Ảnh 4.

Nhờ khả năng này, Luffy có thể co lại các bộ phận cơ thể của mình (một dạng sức mạnh đối lập với Gear 3) đến cực đại sau đó bung ra để tấn công, giống như lúc Luffy đã nén tay của mình lại khi sử dụng gear 4. 

Nhưng khi đã thức tỉnh trái ác quỷ, Luffy có thể áp dụng khả năng này với tất cả các bộ phận trên cơ thể. Thử tưởng tượng nếu Luffy sử dụng Gear 3 mà được nén tới mức nhỏ hơn cả người Tontatta thì sẽ thế nào nhỉ. Chúng ta đều biết rằng càng nén chặt thì sức công phá càng lớn.

4) Gia tăng cơ bắp để tấn công

One Piece: Nếu thức tỉnh được trái ác quỷ, liệu Luffy có thể so tài cùng Tứ Hoàng Kaido? - Ảnh 5.

Còn nhớ ở dạng Gear 4, Luffy tăng cơ bắp của mình để gia tăng tốc độ cơ bản, sức tấn công (Bound Man), phòng thủ (Tank Man) và tốc độ tấn công (Snake Man). Tuy nhiên, do cơ thể có khí bên trong và lớp da thịt cực kỳ đàn hồi nên Luffy biến thành 1 quả bóng hơi cao su làm cậu không thể đứng im tại chỗ mà phải nẩy lên nẩy xuống liên tục.

Do đó bạn nghĩ sao khi trái ác quỷ được thức tỉnh, cậu sẽ khắc phục được nhược điểm này. Thậm chí, nếu Luffy gia tăng cơ bắp khắp cơ thể một cách đồng đều thì cậu trông sẽ giống một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn to con. Luffy có thể tấn công mọi phía từ bất kì bộ phận nào.

Đọc đến đây rồi chắc bạn cũng có nhiều ý tưởng cho riêng mình về sức mạnh thức tỉnh trái ác quỷ của Luffy. Hãy chia sẻ với mọi người nhé!