One Piece: Nếu Mihawk thất thế, đây chính là 5 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí "kiếm sĩ mạnh nhất thế giới"

Mẹ Sề  - Theo Helino | 24/09/2019 11:59 PM

Nếu không phải Mihawk, nhân vật nào sẽ xứng đáng ngồi vào vị trí "kiếm sĩ mạnh nhất thế giới"?

One Piece 956 đã cho biết thông tin rằng hệ thống Thất Vũ Hải đã bị bãi bỏ. Bản thân các Shichibukai cũ đang bị Hải quân truy bắt, bao gồm cả kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Mihawk.

Giả sử nếu hải quân thực sự có thể hạ bệ được Mihawk thì ai sẽ là người thay thế xứng đáng vị trí kiếm sĩ mạnh nhất thế giới của anh ta trong thế giới One Piece.

Dưới đây là 5 ứng cử viên tiềm năng nhất!

1. Roronoa Zoro

One Piece: Nếu Mihawk thất thế, đây chính là 5 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí kiếm sĩ mạnh nhất thế giới - Ảnh 1.

Ước mơ của Zoro là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới và anh đang từng bước để thực hiện nó. Roronoa Zoro là 1 trong 3 thành viên mạnh nhất trong băng hải tặc Mũ Rơm. Zoro được biết đến là một kiếm sĩ tài năng thuộc phái Tam Kiếm bằng chứng là anh có thể chém đôi 1 tên người máy Pacifista chỉ với 1 vết chém. Sau timeskip, dưới sự dạy dỗ của Dracule Mihawk, Zoro còn mạnh lên rất nhiều.

Tôi nghĩ Zoro có thể giành được danh hiệu này sau khi đánh bại Mihawk trong một cuộc đấu tay đôi. Công bằng mà nói nếu Zoro có thể kế tục vị trí của Mihawk thì quá tuyệt vời. Vì vậy, hy vọng Mihawk sẽ không gục ngã trước những người khác cho đến khi tái đấu với Zoro.

2. Shanks

One Piece: Nếu Mihawk thất thế, đây chính là 5 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí kiếm sĩ mạnh nhất thế giới - Ảnh 2.

Trong quá khứ, trước khi Luffy gặp Shanks, Shanks đã là một đối thủ thực sự khiến Mihawk phải nhìn nhận và cùng anh chiến đấu không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ với Mihawk, Shanks vừa là bằng hữu, vừa là đối thủ duy nhất xứng đáng cạnh tranh ngôi vị kiếm sĩ số một với mình, và chỉ kiếm sĩ nào đánh bại được một trong hai người mới có tư cách làm đối thủ chung mâm với kẻ còn lại.

Hơn chục năm về trước, Shanks đã mất đi cánh tay tay trái và cũng là cánh tay thuận để dùng kiếm của mình tại Biển Đông (cánh tay đã cầm kiếm trong rất nhiều flashback về Shanks). Sau biến cố ấy, Mihawk đã không bao giờ thách đấu hay khiêu chiến với địch thủ cả đời của mình nữa, bởi dù về thực lực thì Shanks có thể không suy giảm mà còn tăng tiến vượt trội sau 10 năm, nhưng về mặt kiếm thuật thì có thể đã không còn so được với Mihawk nữa rồi.

Vậy nếu Mihawk vì 1 lý do nào đó mà ngã xuống thì Shanks có thể trở thành ứng cử viên tiềm năng cho vị trí kiếm sĩ mạnh nhất của One Piece.

3. Rayleigh

One Piece: Nếu Mihawk thất thế, đây chính là 5 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí kiếm sĩ mạnh nhất thế giới - Ảnh 3.

Silvers Rayleigh, còn được gọi là "Vua Bóng Tối", ông là thuyền phó của băng hải tặc Roger, cánh tay phải của cựu Vua hải tặc, thầy của Luffy Mũ Rơm.

Mặc dù đã có tuổi nhưng Vua bóng tối Rayleigh vẫn sở hữu 1 cơ thể tráng kiện, vạm vỡ, cơ bắp cùng khả năng kiếm thuật tuyệt đỉnh. Về kinh nghiệm, ông ấy thậm chí còn vượt qua cả Mihawk. Nên nếu Mihawk bị lật đổ không phải trong một cuộc đấu kiếm, thì Rayleigh có khả năng cũng được coi kiếm sĩ mạnh nhất của One Piece.

4. Fujitora

One Piece: Nếu Mihawk thất thế, đây chính là 5 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí kiếm sĩ mạnh nhất thế giới - Ảnh 4.

Xét về sức mạnh chiến đấu, Fujitora được coi là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất toàn bộ hệ thống Chính Quyền Thế Giới, là một Đô Đốc với "Năng lực quân đội vĩ đại nhất". Đặc biệt, Fujitora cũng có thể được coi là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất của One Piece.

Fujitora không chỉ có kỹ năng dùng kiếm siêu phàm, khả năng dùng haki tuyệt vời mà ông còn ăn 1 trái ác quỷ có khả năng điều khiển trọng lực. Nếu kết tất cả những khả năng này với nhau thì Fujitora sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Và sẽ thú vị biết bao nếu đô đốc Fujitora tấn công Mihawk và cả 2 sẽ có 1 cuộc chiến kinh thiên động địa.

5. Shiryu

One Piece: Nếu Mihawk thất thế, đây chính là 5 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí kiếm sĩ mạnh nhất thế giới - Ảnh 5.

Shiryu Mưa của băng hải tặc Râu Đen được biết đến là một trong những kẻ nguy hiểm và tàn bạo nhất thế giới One Piece. Theo ý kiến của nhiều người, băng Mũ Rơm sẽ phải chiến đấu với băng Râu Đen, mà Shiryu lại là 1 kiếm sĩ nên có lẽ sẽ đụng độ Zoro.

Điều khiến Shiryu trở nên nguy hiểm hơn cả là hiện tại hắn đang sở hữu trái Suke Suke no Mi, một trái ác quỷ thuộc hệ Paramecia, mang đến cho hắn khả năng biến cơ thể và những thứ hắn chạm vào trở nên vô hình. Nhờ năng lực tuyệt vời này, Shiryu có thể bất ngờ xuất hiện bên cạnh đối thủ và chém họ một cách dễ dàng.

Với lợi thế áp đảo này để đánh bại Shiryu Mưa sẽ cực kì khó khăn.