One Piece: Nếu đạt tới cảnh giới "thức tỉnh" trái ác quỷ cao su, Luffy sẽ trở nên nguy hiểm như thế nào?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 03/11/2019 02:00 PM

Giả sử sau khi thức tỉnh trái ác quỷ, Luffy có thể cao su hóa vật chất xung quanh để tạo lợi thế trong chiến đấu hoặc có thể tăng độ đàn hồi, trâu bò của cơ thể để chiến đầu thêm phần mạnh mẽ hơn.

Trong One Piece, Thức tỉnh chính là cảnh giới cao nhất trong việc thành thạo năng lực của trái ác quỷ. Trước khi tới arc Wano, chúng ta mới chỉ thấy hai người có khả năng thức tỉnh trái ác quỷ, đó là Doflamingo và Katakuri. Thánh Oda từng nói arc Wano sẽ hội tụ nhiều gương mặt đình đám, cả cũ lẫn mới và sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ.

Chính vì thế, rất nhiều người hâm mộ đã hy vọng rằng Luffy có thể thức tỉnh sức mạnh của trái ác quỷ cao su trong arc Wano. Đối với những trái ác quỷ hệ Paramecia, "Thức tỉnh" cho phép người dùng trái ác quỷ có thể gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Ví dụ trái Ito Ito no Mi của Doflamingo có thể biến thị trấn Dressrosa thành tơ, Katakuri có thể biến mặt sàn trong thế giới gương thành mochi, hay trong movie Stampede, Douglas Bullet có thể kiểm soát hình dạng của hòn đảo để những tên cướp biển gặp khó khăn khi thoát ra.

Vậy nếu Luffy thức tỉnh trái ác quỷ thì không biết cậu có thể làm được gì với năng lực của trái Gomu Gomu no Mi nhỉ? Cùng dự đoán những khả năng của Luffy khi thức tỉnh trái ác quỷ cao su trong bài viết dưới đây nhé!

1. Biến vật chất cụ thể thành cao su

One Piece: Nếu đạt tới cảnh giới thức tỉnh trái ác quỷ cao su, Luffy sẽ trở nên nguy hiểm như thế nào? - Ảnh 1.

Luffy đã ăn trái Gomu Gomu no Mi ngay từ đầu bộ truyện, nó giúp cậu biến cơ thể của mình thành cao su nên dù bị bắn hay trúng đạn đại bác, Luffy có thể phản đòn lại đối thủ bằng cách gậy ông đập lưng ông. Giả sử nếu tàu Sunny cũng có khả năng đó thì tuyệt vời làm sao, mặc dù nó được làm bằng gỗ. Chuyện là nếu thức tỉnh được trái ác quỷ, Luffy có thể biến 1 vật cụ thể thành cao su thì cậu cũng có thể biến Sunny thành cao su được. Băng Mũ Rơm mà có 1 con tàu không sợ đạn đại bác thì quá tuyệt vời rồi.

2. Cao su hóa thế giới xung quanh

One Piece: Nếu đạt tới cảnh giới thức tỉnh trái ác quỷ cao su, Luffy sẽ trở nên nguy hiểm như thế nào? - Ảnh 2.

Hãy thử tưởng tượng nếu Luffy có được sức mạnh biến mọi thứ xung quanh thành cao su thì đây sẽ là một lợi thế lớn dành cho cậu khi chiến đấu với các đối thủ cực mạnh. Cậu có thể tận dụng thế mạnh cao su làm đối thủ bị ngợp vì không quen địa hình chiến đấu, làm mất thăng bằng hay biến nó thành một tấm lưới cực lớn để phản công hoặc bắt trói đối thủ.

Mặt khác, Luffy có thể sử dụng sự phản chiếu theo hai cách. Một là sử dụng Snake Man, các đòn tấn công vẫn nảy nhưng Luffy có thể giữ nguyên vị trí. Hai là sử dụng Bound Man để nảy như một quả bóng, trong khi kẻ thù của anh ta thậm chí không thể bước đi đúng cách. Kinh hoàng quá phải không?

3. Biến không khí thành cao su

One Piece: Nếu đạt tới cảnh giới thức tỉnh trái ác quỷ cao su, Luffy sẽ trở nên nguy hiểm như thế nào? - Ảnh 3.

Nếu Luffy có thể biến không khí thành cao su thì sao nhỉ? Như vậy thì trạng thái Gear 4 Bound Man sẽ càng khủng khiếp hơn nữa vì cậu có thể phản đòn bất cứ nơi nào. Trong khi đó, đòn tấn công của Snake Man cũng trở nên đáng sợ hơn vì Luffy có thể tung cú đấm của mình từ mọi góc độ.

4. Làm cho vũ khí của kẻ thù trở nên vô dụng

One Piece: Nếu đạt tới cảnh giới thức tỉnh trái ác quỷ cao su, Luffy sẽ trở nên nguy hiểm như thế nào? - Ảnh 4.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Luffy cũng có thể thay đổi vũ khí của kẻ thù thành cao su? Điểm yếu chính của Luffy là kiếm và những vũ khí sắc bén, nhưng nếu có có thể biến những thanh kiếm thành cao su thì chẳng có gì phải sợ nữa cả. Ngay cả súng với đại bác của hải quân cũng bị biến thành cao su thì khá là buồn cười nhỉ?

5. Tấn công tầm xa

One Piece: Nếu đạt tới cảnh giới thức tỉnh trái ác quỷ cao su, Luffy sẽ trở nên nguy hiểm như thế nào? - Ảnh 5.

Katakuri có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và biến sàn nhà thành mochi để săn lùng Luffy. Doflamingo cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công từ xa với tơ. Vậy nếu Luffy có thể làm điều tương tự thì sao? Hãy tưởng tượng Luffy có thể tiếp cận hoặc tấn công một mục tiêu từ xa. Đây có thể là một giải pháp để đối phó với khả năng của Blackbeard. Thậm chí, đây là một khả năng khiến cho sự thức tỉnh trái ác quỷ của Luffy thực sự nguy hiểm.