One Piece: Mạnh như vậy nhưng Zoro mới chỉ đạt đến tầng thứ 2 trong 4 cấp độ kiếm pháp

Mẹ Sề  - Theo Helino | 02/04/2019 12:00 PM

Trong One Piece, kiếm sĩ (kenshi) luôn là những chiến binh nổi bật nhất và hàng loạt những nhân vật thu hút nhất của series đều thuộc dạng chiến binh này.

Có 1 chi tiết thật trùng hợp mà gần như tất cả băng hải tặc hay các nhóm, tổ chức từ lớn đến nhỏ trong One Piece đều giống nhau, đó là họ có một thành viên là kiếm sĩ. Dễ thấy, một kiếm sĩ có trình độ cao là mảnh ghép quan trọng cho một băng hải tặc và họ thường giữ vị trí cao trong nhóm

One Piece: Mạnh như vậy nhưng Zoro mới chỉ đạt đến tầng thứ 2 trong 4 cấp độ kiếm pháp - Ảnh 1.

Ngoài ra, kiếm sĩ có nhiều lợi thế mà hầu hết các võ sĩ - chiến binh dạng tay chân không có. Ví dụ, trong khi một võ sĩ có thể cố gắng để phá vỡ một bức tường bằng cách bỏ ra 1 lực lớn để phá nó, nhưng một kiếm sĩ có thể chém một nhát với sức lực ít hơn nhiều. Nếu sử dụng kiếm khéo léo, thanh kiếm có thể chặn đạn của súng đại bác, súng thần công hay các loại mà không hề bị tổn thương.

Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng, kiếm cũng có ý chí riêng của chúng. Từ đó, kiếm sẽ được chia ra làm khoảng 4 cấp độ sử dụng, nó phụ thuộc vào ý chí của người dùng, cụ thể như sau:

One Piece: Mạnh như vậy nhưng Zoro mới chỉ đạt đến tầng thứ 2 trong 4 cấp độ kiếm pháp - Ảnh 2.

1. Kiếm và kiếm sĩ chỉ giống như người dùng sử dụng vũ khí đơn thuần mà không có ý chí trong đó.

One Piece: Mạnh như vậy nhưng Zoro mới chỉ đạt đến tầng thứ 2 trong 4 cấp độ kiếm pháp - Ảnh 3.

2. Khi sở hữu 1 thanh kiếm, người kiếm sĩ có thể biến nó trở thành một phần sức mạnh từ ý chí của mình. Ví dụ như lúc Zoro đánh bại Mr 1.

One Piece: Mạnh như vậy nhưng Zoro mới chỉ đạt đến tầng thứ 2 trong 4 cấp độ kiếm pháp - Ảnh 4.
One Piece: Mạnh như vậy nhưng Zoro mới chỉ đạt đến tầng thứ 2 trong 4 cấp độ kiếm pháp - Ảnh 5.

3. Thanh kiếm phát triển ý chí của riêng mình, một người dùng đủ mạnh có thể biến thanh kiếm thành 1 phần sức mạnh của mình. Gần đây trong One Piece 937, gã trộm kiếm Gyukimaru cho biết Shusui là một thanh hắc kiếm, nó trở nên hợp nhất sau khi trải bao trận chiến cùng Ryuma.

4. Kiếm sĩ hòa làm 1 với thanh kiếm của mình. Đây là thứ mà Zoro cần đạt được để có thể vượt qua Mihawk và trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới.

Như vậy, để một trở thành 1 kiếm sĩ mạnh mẽ thì người dùng phải "thuần hóa" chính thanh kiếm của mình trước tiên. Sau arc Wano, rõ ràng Zoro sẽ hiểu thêm về kiếm và anh sẽ xác định được con đường và hướng đi của mình để hoàn thành ước mơ của bản thân.

One Piece: Mạnh như vậy nhưng Zoro mới chỉ đạt đến tầng thứ 2 trong 4 cấp độ kiếm pháp - Ảnh 6.

Ngoài ra, Zoro có vẻ là trường hợp đặc biệt nhất, vì anh là người sử dụng duy nhất sử dụng hơn hai thanh kiếm (trong những người có thể làm như vậy) mà không cần bất kỳ sự trợ giúp đặc biệt của cơ thể hay kỹ thuật phụ trợ nào khác đấy!