One Piece: Mặc dù mạnh mẽ nhưng Mera Mera no Mi vẫn phải "chào thua" trước 5 trái ác quỷ cùng hệ dưới đây

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2020 10:54 AM

Mera Mera no Mi là một trái ác quỷ cho phép người sử dụng tạo ra, điều khiến và biến thành lửa theo ý muốn.

Mera Mera no Mi là một loại trái ác quỷ thuộc hệ Logia và được coi là một trong những trái có năng lực mạnh nhất trong thế giới One Piece . Sức mạnh chính của trái này là cho phép người sử dụng có khả năng tạo ra và biến thành lửa. Nhờ đó họ có khả năng miễn dịch với nhiệt độ cao hay các đòn đánh có sử dụng sự gia tăng của nhiệt độ.

One Piece: Mặc dù mạnh mẽ nhưng Mera Mera no Mi vẫn phải  chào thua trước 5 trái ác quỷ cùng hệ dưới đây - Ảnh 1.

Người đầu tiên ăn trái ác quỷ này là Portgas D. Ace, người anh em kết nghĩa của Monkey D. Luffy. Tuy nhiên sau cái chết của Ace thì nó đã thuộc quyền sở hữu của Sabo sau khi chiến thắng ở đấu trường Dressrosa.

Và cho đến nay mặc dù nó là một trái Logia mạnh mẽ thế nhưng có khá nhiều trái ác quỷ được đánh giá là mạnh hơn nó. Và điển hình nhất là 5 trái dưới đây.

1. Magu Magu No Mi

One Piece: Mặc dù mạnh mẽ nhưng Mera Mera no Mi vẫn phải  chào thua trước 5 trái ác quỷ cùng hệ dưới đây - Ảnh 2.

Magu Magu no Mi là một trái ác quỷ hệ Logia cho phép người sử dụng tạo ra, điều khiển và biến thành dung nham theo ý muốn. Hiện tại, nhân vật đang sở hữu Trái ác quỷ này là Akainu (Sakazuki).

Sức mạnh chính mà trái ác quỷ này mang lại là giúp người dùng tạo ra dung nham để tấn công kẻ địch. Sức nóng khủng khiếp của dung nham có thể ngay lập tức làm tan chảy cả những tảng băng khổng lồ hay đun sôi cả nước biển.

Năng lực của Magu Magu No Mi mang một cấp độ cao hơn một cách tự nhiên so với năng lực của Mera Mera no Mi, vì dung nham có thể đốt cháy được cả lửa, làm năng lực lửa bị vô hiệu hóa và làm hại đến người dùng trái lửa.

2. Pika Pika No Mi

One Piece: Mặc dù mạnh mẽ nhưng Mera Mera no Mi vẫn phải  chào thua trước 5 trái ác quỷ cùng hệ dưới đây - Ảnh 3.

Pika Pika no Mi - một loại trái Ác Quỷ Logia giúp người sở hữu quyền hạn của các yếu tố ánh sáng. Hiện tại nó đang thuộc về đô đốc Kizaru.

Nhờ có trái ác quỷ này mà Kizaru có thể để cho kẻ thù đi qua và tái tạo lại cơ thể của mình từ các hạt năng lượng. Ông có khả năng di chuyển và tấn công với tốc độ của ánh sáng với độ chính xác cực cao, gây ra vụ nổ rất lớn và có thể dễ dàng phá hủy các tòa nhà. Ông cũng có khả năng phản chiếu bản thân, di chuyển từ một điểm này đến điểm khác với tốc độ của ánh sáng. Có thể nói nhờ sức mạnh của Pika Pika, Kizaru có thể là người đàn ông nhanh nhất thế giới.

Cho đến nay Pika Pika no Mi luôn lọt top là một trong những Trái ác quỷ hiếm và mạnh nhất trong One Piece.Vì thế không lấy làm lạ khi nó được đánh giá là mạnh hơn Mera Mera no Mi.

3. Hie Hie no Mi

One Piece: Mặc dù mạnh mẽ nhưng Mera Mera no Mi vẫn phải  chào thua trước 5 trái ác quỷ cùng hệ dưới đây - Ảnh 4.

Sức mạnh từ trái ác quỷ Hie Hie no Mi hệ Logia là cho phép người sử dụng điều khiển và tạo ra băng. Trái ác quỷ được cựu Đô Đốc Hải Quân Aokiji sử dụng xuất hiện lần đầu trên đảo Long Ring Long. Nhờ có nó mà Aokiji còn có thể hóa cả thân thể mình thành băng để phòng ngự hoặc tấn công tùy trường hợp. Tuyệt chiêu ấn tượng nhất của ông được sử dụng trong trận chiến ở Tổng Bộ Hải Quân: Kỷ Băng Hà – Phủ băng giá trên phạm vi rộng. Với điều này, nếu anh ta thành công trong việc đóng băng kẻ thù của mình, thì cơ hội giành chiến thắng rất cao.

Năng lực Trái ác quỷ này mạnh đến mức trong 10 ngày chiến đấu với Akainu, nhiệt độ ở cả một vùng ở Punk Hazard đã biến thành một vùng đất hoang sơ băng giá. Khi đối đầu với Magu Magu No Mi mà không tỏ ra lép vế thế này thì hiển nhiên nó sẽ mạnh hơn Mera Mera no Mi rồi.

4. Goro Goro no Mi

One Piece: Mặc dù mạnh mẽ nhưng Mera Mera no Mi vẫn phải  chào thua trước 5 trái ác quỷ cùng hệ dưới đây - Ảnh 5.

Goro Goro No Mi trái cây ác quỷ hệ Logia cho phép người ăn nó có thể biến đổi thành điện năng cũng như kiểm soát nó.

Trái ác quỷ này được giới thiệu ở phần truyện trên đảo Skypiea, khi băng Mũ Rơm đối đầu với Enel. Với khả năng chuyển hóa, điều khiển sấm sét, Enel gần như bất bại, chỉ đến khi hắn gặp thiên địch Luffy. Sức mạnh từ Gomu Gomu no Mi đã giúp Luffy kháng lại hoàn toàn ảnh hưởng từ sấm sét của Enel.

Quả thật Enel với sức mạnh của trái Goro Goro no Mi là rất mạnh, thậm chí còn có thể ngang hàng với Đô Đốc dưới biển khơi nhưng hắn lại quá "nhọ" khi lại gặp đúng main.

5. Yami Yami No Mi

One Piece: Mặc dù mạnh mẽ nhưng Mera Mera no Mi vẫn phải  chào thua trước 5 trái ác quỷ cùng hệ dưới đây - Ảnh 6.

Còn được biết với biệt danh "Trái ác quỷ Bóng Tối", Yami Yami No Mi được coi là mạnh nhất trong hệ Logia. Nó cho phép người dùng tạo và kiểm soát bóng tối theo ý muốn, biến kẻ đó thành "người bóng tối".

Ưu điểm độc đáo và đáng sợ nhất của trái Yami Yami no Mi là nó là có khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của các trái ác quỷ khác bằng cách chạm vào người dùng và tiêu hao chúng, như thể người đó chưa từng có được sức mạnh của trái ác quỷ. Tất cả các loại trái cây ác quỷ từ Paramecia, Zoan hay Logia đều bị ảnh hưởng bởi điều này, trong đó Logia bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Trái ác quỷ Yami Yami no Mi được ăn bởi Marshall D. Teach, hay còn được gọi là Râu Đen nhờ cướp được từ tay Thatch – đội trưởng đội 4 thuộc băng Hải tặc Râu Trắng sau khi giết anh ta.