One Piece: Lý do trái ác quỷ nhân tạo được đặt tên là SMILE và nguyên nhân khiến người dân Ebisu mất đi khả năng thể hiện cảm xúc

Mẹ Sề  - Theo Helino | 13/05/2019 08:00 PM

One Piece 942 đã cho chúng ta biết 1 sự thật đau lòng, người dân ở thị trấn Ebisu dù buồn đau cũng không thể nào biểu hiện những cảm xúc đó, họ đã bị tước đoạt tất cả trừ tiếng cười, giờ họ chỉ có thể cười mà thôi.

Bạn còn nhớ khoảnh khắc cuối cùng trong One Piece chap 942 chứ? Khi tất cả những người dân thị trấn Ebisu cứ cười lớn trước cái chết của Yasu khiến Zoro nổi điên nói người chết có gì mừng mà lại cười.

One Piece: Lý do trái ác quỷ nhân tạo được đặt tên là SMILE và nguyên nhân khiến người dân Ebisu mất đi khả năng thể hiện cảm xúc - Ảnh 1.

Lúc đó Hiyori đã ngăn Zoro lại và giải thích thực ra mọi người đang khóc đó. Dân ở thị trấn Ebisu dù buồn đau cũng không thể nào biểu hiện những cảm xúc đó, họ đã bị tước đoạt tất cả trừ tiếng cười, giờ họ chỉ có thể cười mà thôi. Tất cả là tại cái thứ mà Orochi và Kaido đem tới vương quốc này, cái thứ trái gọi là SMILE ấy!

Cây nói này của Hiyori khiến nhiều độc giả One Piece tự hỏi điều gì đã xảy ra với những người dân ở thị trấn Ebisu?

One Piece 942 tiết lộ rằng có khả năng trái ác quỷ nhân tạo SMILE được sử dụng bởi quân của Kaido đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến người dân thị trấn Ebisu. Liệu cảm xúc chỉ cười được của dân thị trấn Ebisu có phải do tác dụng phụ của trái SMILE không nhỉ?

One Piece: Lý do trái ác quỷ nhân tạo được đặt tên là SMILE và nguyên nhân khiến người dân Ebisu mất đi khả năng thể hiện cảm xúc - Ảnh 2.

Sao thế được chứ? Chẳng phải trái ác quỷ nhân tạo SMILE mang đến cho người dùng 1 thứ sức mạnh to lớn tương tự như trái ác quỷ hệ Zoan hay sao. Đặc biệt nó còn cho phép người dùng biến đổi các bộ phận của cơ thể họ thành một số động vật nhất định. Vậy làm thế nào trái SMILE lại gây ra ảnh hưởng như Komurasaki đã đề cập? Tác dụng phụ thực sự của SMILE là gì?

Trước khi chúng ta thảo luận thêm, hãy cố gắng nhớ những gì đã xảy ra với Trái ác quỷ nếu nó được ai đó tiêu thụ. Oda đã từng nói rằng chỉ cần ăn một miếng trái ác quỷ là người dùng có thể sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ đấy rồi. Vậy điều gì đã xảy ra với phần còn lại của Trái ác quỷ không được ăn?

One Piece: Lý do trái ác quỷ nhân tạo được đặt tên là SMILE và nguyên nhân khiến người dân Ebisu mất đi khả năng thể hiện cảm xúc - Ảnh 3.

Theo thông tin trên SBS One Piece tập 77, độc giả đã hỏi rằng: "Oda-chan, sau khi người thứ nhất cắn miếng đầu tiên của trái ác quỷ, rồi người khác ăn phần còn lại thì liệu người ăn sau có được năng lực trái ác quỷ đó không?".

Tác giả Eiichiro Oda đã trả lời như sau: "Không, năng lực trái ác quỷ đó chỉ có người ăn miếng đầu tiên của trái ác quỷ sở hữu mà thôi, chỉ cần có 1 người cắn miếng đầu tiên, thì phần thừa dù cho người khác có ăn thì người ăn phần còn lại của trái ác quỷ vẫn sẽ không có được năng lực.".

Đấy là với trái ác quỷ thực sự, còn trái ác quỷ nhân tạo SMILE thì sao nhỉ? Điều gì xảy ra nếu người dùng trái SMILE không ăn hết trái ác quỷ nhân tạo của họ?

One Piece: Lý do trái ác quỷ nhân tạo được đặt tên là SMILE và nguyên nhân khiến người dân Ebisu mất đi khả năng thể hiện cảm xúc - Ảnh 4.

Cho đến bây giờ, Oda chưa bao giờ cho thấy trái ác quỷ SMILE hoạt động như thế nào. Có khả năng giống như một trái ác quỷ bình thường, người dùng SMILE chỉ cần cắn 1 phát để có được sức mạnh SMILE mà họ muốn. Nếu đúng như vậy, điều gì sẽ xảy ra với phần còn lại của trái SMILE không được ăn?

Có thể các thành viên của băng Bách Thú sau khi cắn 1 miếng trái SMILE thì chúng sẽ vứt nó đi, cũng tức là vô số phần thừa còn lại có thể đã bị tiêu thụ nốt bởi cư dân thị trấn Ebisu. Bởi đối với người đang sắp chết đói thì có đồ ăn là tốt lắm rồi mà.

Theo suy đoán, không giống như trái ác quỷ thông thường, SMILE Fruit có thể sẽ có tác dụng phụ nhất định vì nó là nhân tạo, được tạo ra thông qua các thí nghiệm khoa học của Caesar Clown. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi trái SMILE sẽ có tác dụng phụ nếu tiêu thụ không theo quy tắc nhất định.

One Piece: Lý do trái ác quỷ nhân tạo được đặt tên là SMILE và nguyên nhân khiến người dân Ebisu mất đi khả năng thể hiện cảm xúc - Ảnh 5.

Tác dụng phụ của trái SMILE có thể hoạt động sau khi SMILE Fruit mang lại sức mạnh cho người ăn đầu tiên, còn những người tiếp theo ăn nó sẽ mất khả năng thể hiện cảm xúc, họ chỉ có thể cười mà thôi. Có lẽ đây là lý do tại sao Trái ác quỷ nhân tạo này được đặt tên là "SMILE". Có thể Caesar Clown đã đặt tên là SMILE vì tác dụng phụ của trái ác quỷ nhân tạo có thể khiến những người tiêu thụ nó chỉ có thể cười và cười cho đến khi họ mất khả năng thể hiện những cảm xúc khác.

Caesar Clown hẳn đã cảnh báo Kaido về điều này, vì vậy quân của hắn chỉ ăn một ít trái SMILE và ném đi phần còn lại để tránh tác dụng phụ không mong muốn của nó và phần thừa thì được người dân Ebisu ăn.

Vâng, tôi đã trình bày hết suy nghĩ của mình rồi. Bây giờ sau khi đọc xong bài viết này hãy chia sẻ cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!