One Piece: Lý do thực sự khiến Zoro bị "chột" và sức mạnh "bí ẩn" đằng sau con mắt trái của anh

Mirikatoji  - Theo Helino | 15/01/2019 03:19 PM

Trong số các nhân vật xuất hiện trong One Piece, thì Zoro là nhân vật được rất nhiều độc giả yêu thích. Với lượng fan hùng hậu như vậy, nên nhiều người đã bị sốc bởi sự xuất hiện của Zoro với một vết sẹo dài trên mắt sau timeskip. Vậy lý do vì sao mà anh trở thành "Zoro chột", và liệu có nguồn sức mạnh bí ẩn nào đằng sau đôi mắt đó hay không?

Roronoa Zoro là một trong 3 thành viên mạnh nhất trong băng hải tặc Mũ Rơm. Zoro được biết đến là một kiếm sĩ tài năng thuộc phái Tam Kiếm, anh có thể sử dụng 3 thanh kiếm cùng một lúc hết sức điêu luyện, chính vì thế Thợ săn hải tặc Zoro đã trở thành một nỗi khiếp sợ trong giới hải tặc.

One Piece: Lý do thực sự khiến Zoro bị chột và sức mạnh bí ẩn đằng sau con mắt trái của anh - Ảnh 1.

Không những thế sau 2 năm luyện tập Zoro đã mạnh hơn rất nhiều lần. Điều này được chứng minh qua lần đầu xuất hiện của anh sau 2 năm, khi anh dễ dàng chém đôi 1 chiếc thuyền lớn với 1 tốc độ siêu nhanh và chuẩn xác mà không cần tốn quá nhiều sức. Zoro cũng có thể chém đôi 1 tên người máy Pacifista chỉ với 1 vết chém, việc mà 2 năm trước là không thể.

Và ngay cả khi không có kiếm trong tay, Zoro vẫn có 1 sức khỏe và thể lực rất tốt. Anh có thể dùng những chiêu thức kiếm thuật dù trong tay không có kiếm, và nó được cho thấy là 1 cú đấm rất mạnh, đầy uy lực, và rất sắc bén. Anh cũng đủ mạnh để đỡ và hất dăng cú đấm của Oars.

One Piece: Lý do thực sự khiến Zoro bị chột và sức mạnh bí ẩn đằng sau con mắt trái của anh - Ảnh 2.

Độ nhuần nhuyễn, dẻo dai và tốc độ của Zoro cũng là 1 điều đáng nói. Cậu chứng minh qua việc giữ được phong độ nhanh nhẹn ngang với Sanji, hay ngang với chiêu thức di chuyển Soru của Kaku, thành viên của CP9. Anh có thể né được những dòng tia phóng xạ hay các cú hút áp lực công phá của Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma.

Với sức mạnh này anh dễ dàng trở thành một đối thủ khó nhằn với bất kỳ ai. Tuy nhiên điều khiến mọi người cảm thấy sốc đó chính là vết sẹo dài trên mắt trái của anh. Tại sao anh lại bị thương nặng đến như thế, hay có một điều gì đó đang ẩn giấu dưới đôi mắt này. Vô số câu hỏi đã được đặt ra mà chưa có lời giải đáp. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem thế nào nhé.

Lưu ý: Bài viết là suy nghĩ cá nhân của người viết, mọi người đọc để tham khảo. Nếu có suy nghĩ khác thì hãy đưa ra để chúng ta cùng thảo luận.

Zoro bị thương khi tập luyện với Mihawk

One Piece: Lý do thực sự khiến Zoro bị chột và sức mạnh bí ẩn đằng sau con mắt trái của anh - Ảnh 3.

Nhiều người đã suy đoán rằng Zoro đã mất mắt trái của mình trong khi tập luyện với Mihawk. Mihawk với tư cách là "kiếm sĩ mạnh nhất thế giới" nên Zoro hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Có thể trong khi luyện tập "quá đà" mà Mihawk đã "lỡ tay" gây nên vết thương cho Zoro.

Tuy nhiên tôi không nghiêng nhiều về giả thuyết này. Như chúng ta đã biết đối với một kiếm sĩ thì mắt giống như là mạng sống của họ vậy. Nếu mất đi cặp mắt thì đã là kiếm sĩ thất bại. Và chắc chắn một người như Mihawk sẽ hiểu được tầm quan trọng của đôi mắt, nên anh sẽ không tự nhiên nhằm vào mắt của Zoro mà tấn công dù là huấn luyện khắc nghiệt như nào. Cho nên tôi nghĩ rằng chắc hẳn có một nguyên nhân "sâu xa" nào khác.

Zoro khi mở mắt ra có thể sử dụng được Haki Bá Vương

One Piece: Lý do thực sự khiến Zoro bị chột và sức mạnh bí ẩn đằng sau con mắt trái của anh - Ảnh 4.

Tôi tin rằng Zoro có khả năng đã mở được khóa Haki Bá Vương khi đang tập luyện với Mihawk. Bạn có thể hỏi vì sao tôi lại nói như vậy, tôi sẽ cung cấp cho bạn hai ví dụ nhé.

Đầu tiên là khi Zoro đấu với Kaku thì anh đã toát ra một luồng khí vô cùng khủng khiếp. Tiếp theo là lúc Zoro đấu với Monet thì cô ả đã bị tê liệt sau khi nhìn vào mắt Zoro. Đây có thể là khả năng của Haki Bá Vương- một loại sức mạnh vô cùng khủng khiếp giúp điều khiển tâm trí của kẻ địch.

Vậy tại sao anh lại nhắm mắt để che giấu sức mạnh này. Theo tôi nghĩ là anh mới chỉ sử dụng được nó chứ chưa toàn quyền kiểm soát được Haki Bá Vương của mình. Hoặc một khả năng khác là Zoro chưa cảm thấy cần sử dụng nó. Anh sẽ thật sự "mở mắt" khi gặp được một đối thủ xứng tầm và chiến đấu bằng 100% sức mạnh.

Zoro sở hữu đôi mắt của Quỷ

One Piece: Lý do thực sự khiến Zoro bị chột và sức mạnh bí ẩn đằng sau con mắt trái của anh - Ảnh 5.

Nếu các bạn còn nhớ trong lần xuất hiện ở tiệm bán kiếm đảo Loungetown, thanh kiếm Sandai Kitetsu đã được miêu tả là một thanh quỷ kiếm đem lại tai ương cho người sử dụng.

Thế nhưng, chúng ta chưa từng thấy thanh kiếm này "phản chủ", mà ngược lại, nó "chấp nhận" Zoro là chủ nhân của mình. Và kể từ khi nhận được thanh kiếm này, bất cứ độc giả tinh ý nào cũng đều nhận ra rằng Zoro bắt đầu đem đến cảm giác "tăm tối", tàn nhẫn hơn. Dường như, lời nguyền của thanh Sandai Kitetsu là khát máu và nó kích thích quỷ Asura trú ngụ trong Zoro dần tỉnh giấc.

Và đây cũng chính là nguyên nhân trong trận đấu với Monet thì mắt của Zoro phát lên màu đỏ làm tê liệt hoàn toàn đối thủ. Có thể đôi "mắt quỷ" này đã tạo ra những ảo ảnh và giết chết kẻ địch trong đôi mắt đó. Monet phát điên khi nghĩ rằng cô đã bị cắt làm đôi và sự thực đáng nhẽ sẽ xảy ra như đúng những gì cô ta nghĩ nếu không phải Tashigi can thiệp bằng cách đánh Monet bất tỉnh.

Đọc đến đây thì các bạn nghiêng về giả thuyết nào hơn? Dù sức mạnh thật sự của đôi mắt này là gì thì chắc chắn nó "tiềm ẩn" một bí mật "khủng khiếp". Chúng ta hãy chờ đến lúc thánh Oda tiết lộ điều này trong một ngày nào đó nhé.