One Piece: Lý do con tàu của băng Râu Đen được đặt theo tên của thuyền trưởng Rocks?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 28/09/2019 11:59 PM

Bạn nghĩ Râu Đen có mối liên hệ gì với Rocks không?

Vậy là tên đầy đủ của hải tặc huyền thoại Rocks đã được tiết lộ trong One Piece chap 957, đó là Rocks D. Xebec. Điều này có nghĩa rằng tên của người đàn ông này là Xebec, còn Rocks là họ của hắn ta.

Quan trọng nhất, nhân vật này cũng sở hữu chữ D. bí ẩn trong tên của mình nhưng kết cục là đã bị 2 D. khác đánh bại, cụ thể là Monkey D. Garp và Gol D. Roger.

Nhưng... không phải cái tên Xebec đã được đề cập trước đó sao? Cái tên này đã được nhắc đến trong Databook Vivre Card.

1. Tên con tàu của băng hải tặc Blackbeard

One Piece: Lý do con tàu của băng Râu Đen được đặt theo tên của thuyền trưởng Rocks? - Ảnh 1.

Trong Vivre Card về băng hải tặc Blackbeard đã đề cập đến tên con tàu của họ là Saber of Xebec, có thể được hiểu là Xebec Sword.

Ban đầu cái tên đó nghe có vẻ bình thường vì Xebec là một loại tàu thuyền từ thế kỷ 16 đến 19 được sử dụng ở khu vực Địa Trung Hải. Nhưng bây giờ khi Sengoku tiết lộ rằng tên của thuyền trưởng Rocks là Rocks D. Xebec thì nó lại trở nên đặc biệt.

Không biết đây có phải là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng có một thông tin khác từ chap 957 đã liên kết Teach với Rocks.

2. Đảo Hachinosu

One Piece: Lý do con tàu của băng Râu Đen được đặt theo tên của thuyền trưởng Rocks? - Ảnh 2.

Đảo Hachinosu, dịch ra đảo Beehive hoặc đảo Fullalead hiện đang là địa bàn đóng quân của Teach. Chính tại đó, Moriah đã xông vào tìm kiếm thuyền viên của mình là Absalom.

Và One Piece chap 957 lại tiết lộ rằng, nhiều năm về trước trên 1 hòn đảo, rất nhiều nhân vật máu mặt đã tụ hợp lại để tìm ra con đường ngắn nhất dẫn đến của cải và danh tiếng, cuộc tụ hợp này đã dẫn đến sự ra đời của băng Rocks, một tổ chức khủng bố cực kì nguy hiểm.

Vì vậy, Teach đã đặt tên cho con tàu hải tặc của mình là Sword of Xebec và căn cứ của băng Râu Đen là trên hòn đảo nơi Rocks tập trung lần đầu tiên. Tất nhiên tôi không nghĩ rằng đây là 1 sự trùng hợp đâu nhé!

3. Blackbeard có ngưỡng mộ Xebec không?

One Piece: Lý do con tàu của băng Râu Đen được đặt theo tên của thuyền trưởng Rocks? - Ảnh 3.

Blackbeard đặt tên cho con tàu hải tặc của mình là Xebec, sau đó xây dựng một căn cứ trên hòn đảo nơi băng The Rocks được thành lập. Đây có phải là một sự trùng hợp? Tôi không nghĩ vậy đâu.

Tôi nghĩ rằng Teach có thể thực sự thần tượng Xebec. Thậm chí 1 trong những lý do khiến Teach quyết định gia nhập băng Râu Trắng là vì Bố Già từng là cấp dưới của Xebec.

Từ những hành động và âm mưu mà Teach thể hiện cho đến nay, tôi nghi ngờ rằng hắn ta cũng có một tham vọng chưa thể đạt được bởi Xebec, đó là trở thành Vua của thế giới.

Bất giác, tôi nghĩ đến việc Garp và Roger đã phải hợp lực với nhau để tiêu diệt băng hải tặc Rocks ở hòn đảo God Valley. Từ đây khiến tôi tò mò liệu hải quân và hải tặc có phải liên minh 1 lần nữa để đánh bại Teach lần này không? Đây cũng là cơ hội để ông cháu Luffy sát cánh chiến đấu cùng với nhau, mới nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi đúng không nào.

Trên đây là những dẫn chứng về mối quan hệ độc đáo của Blackbeard với Xebec, kể cả việc con tàu của Blackbeard được đặt theo tên của Thuyền trưởng Rocks. Bạn nghĩ lý do gì con tàu của Blackbeard được đặt theo tên của Rocks? Hãy chia sẻ nhé!