One Piece: Luffy sẽ sở hữu thêm 1 Trái Ác Quỷ và dùng nó đánh bại Râu Đen trong tương lai?

Mirikatoji  - Theo Helino | 30/05/2019 06:28 PM

Từ trước đến nay trong One Piece mới chỉ có Râu Đen được biết đến là người duy nhất sở hữu 2 Trái Ác Quỷ. Vậy trong tương lai liệu Luffy có sở hữu khả năng này không?

Marshall D. Teach thường được biết đến với cái tên Blackbeard, là thuyền trưởng của băng hải tặc Râu Đen. Blackbeard đã từng là cựu thành viên của băng hải tặc Râu Trắng. Hắn được biết đến là người rất mạnh mẽ, điều này đã được chứng minh cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Một điều khiến Râu Đen trở nên đặc biệt là tính đến thời điểm hiện tại thì hắn chính là người duy nhất được biết đến là sở hữu năng lực của hai Trái Ác Quỷ. Đó chính là Yami Yami no Mi- Trái Ác Quỷ được xem là mạnh nhất hệ Logia. Và trái Gura Gura no Mi- cũng là trái được xem là mạnh nhất hệ Paramecia .

One Piece: Luffy sẽ sở hữu thêm 1 Trái Ác Quỷ và dùng nó đánh bại Râu Đen trong tương lai? - Ảnh 1.

Đối với các fan hâm mộ One Piece thì có lẽ đây một trong số những bí mật khiến nhiều người tò mò nhất. Đã có nhiều ý kiến cho rằng Râu Đen có được khả năng này là nhờ năng lực đặc biệt của Trái Ác Quỷ Yami Yami no Mi.

Đây là một trái cây có màu tím nhạt, tròn tròn, có cấu tạo như được ghép thành từ nhiều hình giống như giọt nước nhỏ với hoa văn xoáy. Nó cho phép người người dùng tạo và kiểm soát bóng tối theo ý muốn, biến kẻ đó thành "người bóng tối".

Đặc biệt, trái Yami Yami no Mi còn cho phép người chủ sở hữu nó hấp thụ sức mạnh Trái Ác Quỷ của những người dùng đã chết và đồng hóa nó vào cơ thể của chính họ. Đây được xem là một trái vô cùng mạnh mẽ cũng như độc nhất vô nhị trong thế giới hải tặc.

One Piece: Luffy sẽ sở hữu thêm 1 Trái Ác Quỷ và dùng nó đánh bại Râu Đen trong tương lai? - Ảnh 2.

Nếu mọi người chú ý đến chi tiết khi Râu Đen chiếm lấy trái ác quỷ của Râu Trắng thì hắn đã phải dùng 1 tấm bạt lớn màu đen bao kín hắn và cái xác của Râu Trắng để có được bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy cả 2.

Nhiều người đã cho rằng lúc này hắn đã sử dụng năng lực của trái Yami để có được bóng tối hoàn toàn và chiếm đoạt trái Gura Gura no Mi trước khi nó trở về với tự nhiên.

Nếu điều này là sự thật thì không như mọi người đồn đoán trước đó là do Râu Đen sở hữu 2 linh hồn trong cơ thể nên mới có thể hấp thụ được 2 Trái Ác Quỷ. Mà đơn giản chỉ là do hắn đang sở hữu Trái Ác Quỷ đặc biệt có thể làm được điều này mà thôi.

One Piece: Luffy sẽ sở hữu thêm 1 Trái Ác Quỷ và dùng nó đánh bại Râu Đen trong tương lai? - Ảnh 3.

Vậy mọi người nghĩ sao trong tương lai Luffy Mũ Rơm cũng đạt được khả năng này? Chắc chắn cũng sẽ phải dựa vào đặc tính Trái Ác Quỷ của anh ấy.

Được biết trái Gomu Gomu no Mi là một Trái Ác Quỷ thuộc hệ Paramecia, cho phép cơ thể người sử dụng nó có được các tính chất của cao su, khiến cho người ăn nó trở thành một "Người cao su".

Với khả năng co giãn đàn hồi một cách thoải mái Luffy có thể miễn dịch được các nguyên tố vật lý cũng như tăng khả năng tấn công phòng thủ lên một cách tối đa.

Bên cạnh đó với việc là "main chính" cũng như sự sáng tạo riêng của Luffy mà Trái Ác Quỷ này chứng tỏ được khả năng đáng gờm của nó, đa năng, và không thể lường trước được trong hệ Paramecia.

One Piece: Luffy sẽ sở hữu thêm 1 Trái Ác Quỷ và dùng nó đánh bại Râu Đen trong tương lai? - Ảnh 4.

Chính điều này đã khiến tôi nghĩ rằng trong tương lai thánh Oda sẽ hé lộ một khả năng "bí mật" nào đó của trái Gomu Gomu no Mi để cho Luffy có thể hấp thụ được 2 Trái Ác Quỷ giống như Râu Đen. Và anh sẽ dùng nó để đánh bại gã nham hiểm này, như vậy thì cuộc chiến này mới cân tài cân sức chứ.

Đây thật sự là điều mà tôi mong muốn sẽ xảy ra trong những chapter tiếp theo của One Piece. Còn mọi người thì sao liệu có suy nghĩ giống tôi không? Hãy cho tôi biết thêm ý kiến của các bạn nhé!