One Piece: Luffy sẽ bá đạo thế nào khi lên Gear 5 và thức tỉnh Trái ác quỷ cùng một lúc?

Mirikatoji  - Theo Helino | 19/04/2019 04:30 PM

Gear 5 và thức tỉnh Trái ác quỷ đang được kỳ vọng là những năng lực mạnh nhất mà Luffy có thể đạt tới trong tương lai.

Xuyên suốt mạch truyện One Piece, Luffy luôn có 2 dạng sức mạnh chính đó là sức mạnh của trái ác quỷ và sức mạnh tinh thần.

Ý chí của một thuyền trưởng băng Mũ Rơm là phải bảo vệ được đồng đội bạn bè của mình. Nhờ điều này, anh đã đột phá sức mạnh lên đến Gear 4 phá vỡ định luật của bản thân và có thể đương đầu và chiến thắng nhiều đối thủ cực mạnh.

One Piece: Luffy sẽ bá đạo thế nào khi lên Gear 5 và thức tỉnh Trái ác quỷ cùng một lúc? - Ảnh 1.

Còn trái ác quỷ mà Luffy đang sở hữu là Trái Gomu Gomu no Mi nó cho phép cơ thể người sử dụng có được các tính chất của cao su, khiến cho người ăn nó trở thành một "Người cao su". Nhờ vào sự sáng tạo riêng của Luffy ở cả trong và ngoài chiến đấu, trái ác quỷ này đã chứng tỏ được khả năng đáng gờm của nó, đa năng, và không thể lường trước được.

One Piece: Luffy sẽ bá đạo thế nào khi lên Gear 5 và thức tỉnh Trái ác quỷ cùng một lúc? - Ảnh 2.

Với 2 nguồn sức mạnh này Luffy đã chiến thắng rất nhiều những kẻ thù máu mặt, khiến cậu từ một hải tặc vô danh tiểu tốt lên một Ngũ Hoàng của Tân thế giới.

Thế nhưng trong tương lai để trở thành Vua Hải Tặc Luffy sẽ phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh hơn rất nhiều như các Tứ Hoàng khác và Hải Quân của Chính phủ thế giới, nên chắc chắn khả năng của anh không chỉ dừng lại ở Gear 4 hay năng lực bình thường của trái cao mà mà còn phải tăng tiến ở mức độ cao hơn nữa. Và Gear 5 và thức tỉnh Trái ác quỷ đang được kỳ vọng là những năng lực mạnh nhất mà Lù có thể đạt được.

Thế nhưng mọi người đã bao giờ nghĩ nếu Luffy đạt được Gear 5 và thức tỉnh Trái ác quỷ cùng một lúc thì anh sẽ "bá" như thế nào không? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân, mọi người chỉ đọc để tham khảo.

One Piece: Luffy sẽ bá đạo thế nào khi lên Gear 5 và thức tỉnh Trái ác quỷ cùng một lúc? - Ảnh 3.

Cho đến nay chúng ta mới chỉ biết được hai người đã thức tỉnh trái ác quỷ là Doflamingo và Katukuri. Cả hai đều sử dụng trái ác quỷ hệ Paramecia và biểu hiện của trái ác quỷ được thức tỉnh rất giống nhau là biến đổi môi trường xung quanh thành vật chất mà trái ác quỷ đó đại diện.

Ví dụ như sau khi thức tỉnh trái tơ Ito Ito no Mi, Donquixote Doflamingo có thể biến môi trường xung quanh thành tơ, giúp hắn có thể trói chặt và điều khiển nạn nhân theo ý muốn. Còn Charlotte Katakuri sau khi đánh thức sức mạnh của trái ác quỷ của mình, anh ta có thể biến đổi mọi thứ xung quanh thành mochi, giúp tăng cường phạm vi các cuộc tấn công và bắt giữ đối thủ.

One Piece: Luffy sẽ bá đạo thế nào khi lên Gear 5 và thức tỉnh Trái ác quỷ cùng một lúc? - Ảnh 4.

Tuy nhiên những trái ác quỷ hệ khác thì có thể sẽ có dạng thức tỉnh không giống như hai trái trên. Như dạng thức tỉnh của Luffy có thể sẽ không biến môi trường xung quanh thành cao su mà thay vào đó cậu có thể biến đổi cơ thể cao su của mình thành mọi thứ mà mình tưởng tượng ra.

Còn Gear 5 thì sao? Nếu như ở Gear 2 Luffy bơm thêm máu của mình để tăng và đẩy nhanh tốc độ cơ bản. Gear 3 thì tăng thêm xương của mình để nâng khối lượng và uy lực của đòn tấn công. Còn Gear 4 thì tăng cơ bắp của mình để gia tăng tốc độ và sức tấn công. Thì đến Gear 5 Luffy có thể kết hợp tất cả các Gear trên tạo ra một đòn hỗn hợp.

One Piece: Luffy sẽ bá đạo thế nào khi lên Gear 5 và thức tỉnh Trái ác quỷ cùng một lúc? - Ảnh 5.

Lúc này tay và chân của Luffy có thể vẫn sẽ được bọc Haki và hình dạng thì phát triển với kích thước khổng lồ. Không những thế Luffy có thể định hình lại da của mình thành một lớp vảy cứng bao bọc lấy cơ thể, thậm chí phát triển thành vũ khí chiến đấu giống như Katakuri.

Nếu tất cả điều này là đúng thì Luffy có thể đổi cơ thể mình thành một khối cao su khổng lồ, có thể tùy tay nhào nặn. Cụ thể lúc này Luffy có thể thay đổi hình dạng của cơ thể một cách tùy ý như biến tay thành một cái búa hay một thanh gươm nào đó với kích thước khổng lồ. Không những thế anh còn tự biến mình thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Và khi hai sức mạnh chính này được hòa làm một thì chắc chắn sức công phá của nó sẽ cực kỳ khủng khiếp, có thể đấm Rồng Kaido ra bã.

Đọc đến đây mọi người thấy sao, liệu có đồng ý với suy nghĩ của tôi không? Hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến của các bạn về vấn đề này để chúng ta cùng thảo luận nhé.