One Piece: Liệu Hải quân vây bắt Mihawk lúc này có phải là 1 hành động khôn ngoan?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 25/09/2019 12:00 PM

Từ trước đến nay Chính quyền thế giới vẫn có phần nào đó "e dè" với các Thất vũ hải. Một phần vì họ đều là những nhân vật mạnh mẽ và những lợi ích họ mang lại không hề nhỏ. Thế nhưng mới đây trong chapter 956 vừa qua tin tức toàn bộ hệ thông Thất vũ hải đã bị xóa bỏ khiến mọi người đều phải sững sờ.

One Piece chap 956 đã cho thấy trên nhiều vương quốc, thông tin về việc bãi bỏ hệ thống Thất vũ hải khiến rất nhiều người dân vui mừng. Lý do Thất Vũ Hải bị xóa bỏ là vì Alabasta và Dressrosa kháng nghị là tổ chức này đã gây hại cho vương quốc của họ.

Chính quyền thế giới đã cắt đứt toàn bộ mọi liên hệ với Thất vũ hải và hải quân đang dốc sức vây bắt họ. Từ Buggy, tới Mắt diều hâu Mihawk, Edward Veevil, Boa đều bị hải quân vây bắt.

Tuy nhiên, ở bài viết này chúng ta hãy tìm hiểu xem việc hải quân vây bắt Mihawk lúc này có hợp lý không nhé!

1. Mihawk chỉ có 1 mình và chưa gây hại cho ai

One Piece: Liệu Hải quân vây bắt Mihawk lúc này có phải là 1 hành động khôn ngoan? - Ảnh 1.

Theo tôi, việc hải quân vây bắt Edward Weevil có thể là hợp lý, vì cho đến nay hắn đã gây ra sự hủy diệt ở khắp mọi nơi. Hay như trường hợp của Boa Hancock, nữ hoàng hải tặc cũng đã tấn công Hải quân lúc ở Marineford. Và Buggy thì đang bành trướng thế lực, buôn bán vũ khí trái phép.

Nhưng còn trường hợp của Mihawk thì sao, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới dường như chưa gây ra chuyện gì bất lợi cho hải quân hay làm hại ai cả. Tại Marineford, anh cũng "ngoan ngoãn" đuổi theo Luffy theo yêu cầu.

Thậm chí, lý do chính của việc gia nhập Thất Vũ Hải của Mihawk là vì anh muốn được tự do rong ruổi khắp mọi nơi dù cho bản thân ông không hề có băng đảng hay đồng đội nào cả. Hầu hết thời gian ông bỏ là để ra khơi tìm niềm vui.

Vì vậy, Hải quân quyết định săn lùng Mihawk lúc này có vẻ là 1 quyết định không khôn ngoan khi lực lượng của họ có hạn mà đối tượng cần vây bắt lại quá nhiều.

2. Hải quân nên vây bắt Mihawk với lực lượng hùng hậu hơn

One Piece: Liệu Hải quân vây bắt Mihawk lúc này có phải là 1 hành động khôn ngoan? - Ảnh 2.

Hải quân hiện đang bị phân tán lực lượng vì phải vây bắt các Thất vũ hải cùng lúc, một số phải tấn công Boa Hancock và bộ lạc Kuja, một số phải bắt giữ Weevil và một số đã tấn công Buggy.

Còn Mihawk lại là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, có thể đọ kiếm tay đôi với Tứ Hoàng Shanks, điều này cho thấy anh ta rất mạnh. Thế nên, tôi nghĩ hải quân sẽ cần 1 lực lượng hùng hậu hơn để vây bắt nhân vật này.

Nếu hải quân giải quyết xong những Shichibukai khác trước rồi xử lý đến Mihawk thì lực lượng của họ có thể sẽ đông đảo hơn, cơ hội để tóm gọn Mihawk cũng lớn hơn.

3. Vũ khí bí mật có được trang bị cho hạm đội vây bắt Mihawk?

One Piece: Liệu Hải quân vây bắt Mihawk lúc này có phải là 1 hành động khôn ngoan? - Ảnh 3.

Monkey D. Garp vẫn ở Ryugu vì ông bận đưa cha con Shirahoshi về Đảo Người Cá, Coby đang hướng đến Amazon Lily để bắt Boa Hancock, còn người bắt Buggy là 1 Phó đô đốc.

Cho đến nay, người lãnh đạo của hạm đội tấn công Mihawk vẫn chưa được nhìn thấy. Có điều, tôi không nghĩ rằng người đó sẽ mạnh tương đương Garp, Sakazuki hoặc ba đô đốc, nếu không trận chiến này có thể sẽ kết thúc rất tồi tệ.

Để tôi nhắc bạn nhớ rằng Mihawk có thể cắt băng trôi chỉ bằng những nhát chém nên nếu không ai ngăn cản được nhát chém của Mihawk thì ngay cả một hạm đội lớn cũng có thể bị đánh chìm ngay lập tức. Việc tấn công một người có thể theo kịp Shanks trong một trận đấu tay đôi, khi Shanks vẫn còn hai cánh tay dường như không phải là một quyết định tốt. Chủ yếu là vì Hải quân đang bị chia nhỏ sức mạnh của mình.

Trong trường hợp Hải quân đã chuẩn bị một kế hoạch gì đó để bắt Mihawk thì tôi không dám chắc. Nếu mọi người còn nhớ trong One Piece Chapter 905 thì chúng ta đã được nhìn thấy cảnh đô đốc Fujitora đang ngồi nói chuyện với đô đốc Lục Ngưu. Lúc này ngài Hổ Tím đã nói rằng ông ta muốn phá bỏ hệ thống hiện tại vì Shichibukai là không cần thiết và Vegapunk vừa tạo ra một thứ vô cùng tuyệt vời có thể giúp Hải quân không cần tới Thất vũ hải nữa.

Và có thể thứ vũ khí đó đã được trang bị cho mỗi hạm đội bắt giữ Shichibukai chẳng hạn. Nếu điều này là đúng thì thứ "vũ khí" này có thể là gì? Chắc hẳn nó phải có một sức mạnh vô cùng lớn, có thể thay đổi hoàn toàn thế giới hải tặc?

Dù sao thì bạn nghĩ sao về việc Hải quân vât bắt Mihawk ở thời điểm này, hãy chia sẻ nhé!