One Piece: Không chỉ hành tung bí ẩn, 3 nhân vật dưới đây có thể là gián điệp ngầm của Quân Cách Mạng?

Mirikatoji  - Theo Helino | 17/08/2019 02:30 PM

Trong One Piece, Quân Cách Mạng là lực lượng do Mokey D Dragon đứng đầu, hoạt động nhằm chống lại Chính Phủ Thế Giới và những gì mà Chính Phủ đại diện.

Động cơ rõ ràng của Quân Cách Mạng hiện nay vẫn chưa được biết đến. Tuy nhiên, mục đích chính của họ là chống lại sự thống trị của Chính Quyền lên toàn thế giới. Họ ghét những thứ liên quan đến Quý Tộc và chế độ nô lệ. Lực lượng Cách Mạng cũng nỗ lực giải phóng các hòn đảo do chính quyền địa phương quản lý mà trực thuộc Chính Quyền.

Chính vì điều này mà những ai thuộc thành viên của Quân Cách Mạng đều trở thành tội phạm và bị Chính Quyền truy nã. Vì vậy có nhiều người phải ẩn đi danh tính của mình, một phần để tránh được sự truy đuổi của Hải Quân, một phần cũng để thực hiện nhiệm vụ riêng của mình.

Hôm nay chúng ta sẽ điểm danh lại 3 thành viên được nghi ngờ là "gián điệp ngầm" của Quân Cách Mạng nhé.

1. Aokiji

One Piece: Không chỉ hành tung bí ẩn, 3 nhân vật  dưới đây có thể là gián điệp ngầm của Quân Cách Mạng? - Ảnh 1.

Đô Đốc Kuzan con được biết tới với biệt danh Chim Trĩ Xanh Aokiji từng là Đô Đốc đầu tiên được giới thiệu trong thế giới One Piece. Trước đó anh đã được Sengoku bổ nhiệm vào vị trí Thủy sư đô đốc.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà sau khi Sakazuki lấy mất vị trí này, anh đã từ chức và quay sang hợp tác với băng hải tặc Râu Đen trở thành một đối thủ đáng gờm cho Hải Quân.

Sự phản bội này của Aokiji gây nên rất nhiều nghi vấn. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng thực chất anh là một gián điệp mạnh mẽ của Quân Cách Mạng sau khi rời bỏ Hải Quân đã xâm nhập vào băng Râu Đen để tìm hiểu nhằm thực hiện một âm mưu to lớn nào đó.

2. Dr. Vegepunk

One Piece: Không chỉ hành tung bí ẩn, 3 nhân vật  dưới đây có thể là gián điệp ngầm của Quân Cách Mạng? - Ảnh 2.

Tiến sĩ Vegapunk là người đứng đầu trong các nhà khoa học phục vụ cho Hải Quân. Công việc của ông bao gồm những nghiên cứu về các bí mật và ứng dụng của Đá biển, bí mật của Trái ác quỷ và rất nhiều công trình được đánh giá là đi trước sự phát triển công nghệ hiện tại đến 500 năm.

Tuy làm việc cho Hải quân nhưng chúng ta cũng biết rằng Vegapunk rất ghét chính phủ thế giới vì ông nghĩ họ đã có những cách làm vô nhân đạo, không có tính người.

Sau sự việc Kuma- một thành viên của quân Cách Mạng đồng ý trở thành một vật thí nghiệm cho dự án Pacifista của Hải Quân đã mang đến rất nhiều điều nghi vấn. Cuộc thử nghiệm này cũng đã khiến cho Kuma dường như mất toàn bộ lí trí của mình và chỉ có thể làm việc theo những gì được Chính Quyền lập trình sẵn cho mình, từ đó trở thành một vũ khí giết người không có cảm xúc.

Tuy nhiên ở phía Quân Cách Mạng vẫn không hề có bất kì động thái gì trong việc giải cứu Kuma, chính vì thế đã dấy lên những suy nghĩ cho rằng Dragon đang có một kế hoạch được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng phía sau đó.

Một trong những giả thuyết được đưa ra là trong lúc thực hiện thí nghiệm thì tiến sĩ Vegapunk đã phản bội lại Chính Quyền Thế giới và đi theo Quân Cách Mạng. Có thể ông đã cấy ngầm vào những công tác bí mật để khi có chiến tranh xảy ra thì Kuma sẽ là người hack những cỗ máy Pacifista để hoàn toàn điều khiển được chúng.

Nếu đây là sự thật thì Dragon đã thực hiện một nước cờ vô cùng khôn ngoan, tạo ra một bất ngờ vô cùng lớn khiến cho lực lượng của Chính Quyền Thế Giới phải bất ngờ. Vì Pacifista chính là một phần sức mạnh của Hải Quần và nếu mất chúng thì sức mạnh của Hải Quân cũng sẽ bị suy giảm rất nhiều.

3. Mihawk

One Piece: Không chỉ hành tung bí ẩn, 3 nhân vật  dưới đây có thể là gián điệp ngầm của Quân Cách Mạng? - Ảnh 3.

Dracule Mihawk "mắt diều hâu" là một thành viên của tổ chức Thất Vũ Hải, tuy nhiên từ trước đến nay chúng ta thấy anh dường như chỉ thực hiện các mệnh lệnh mà anh thích chứ không quan tâm đến những gì chính phủ thế giới muốn anh làm. Ví dụ như việc anh không bao giờ tham gia vào các cuộc tụ họp của Thất Vũ Hải.

Trong quá khứ có rất nhiều mối nghi vấn về mối quan hệ của anh với Kuma. Nếu mọi người còn nhớ thì ở quần đảo Sabaody, Kuma gửi mỗi người trong băng Mũ Rơm đến những nơi mà họ có thể tập luyện và phát triển khả năng của bản thân.

Lúc này rất nhiều người thấy lạ khi Kuma lại gửi Zoro đến đảo Kuraigana – căn cứ của Mihawk không? Đã đành với 1 kiếm sĩ thì được luyện tập với Mihawk là một điều ai cũng mong muốn. Nhưng có ai vô duyên vô cớ lại đi huấn luyện một kẻ muốn chiếm lấy danh hiệu "đệ nhất" của mình hay không? Tha chết cho nó đã là may lắm rồi.

Có thể Mihawk chính là một thành viên của Quân Cách Mạng và khi có những cuộc nói chuyện thân mật với Kuma thì anh đã được nghe kể về Zoro. Và biết được hoài bão cũng như ước mơ của anh là cũng muốn lật đổ chính quyền thế giới. Chính vì vậy mà Mắt Diều Hâu đã đề nghị Kuma đưa Zoro đến luyện tập với mình.

Thêm một điều đáng ngờ tiếp theo là từ trước đến nay chúng ta thấy Mihawk luôn đơn độc trong mọi cuộc chiến, anh không có bất kì thuyền viên hay đồng minh nào cả.

Tuy Mihawk rất mạnh, thế nhưng trong thế giới hải tặc cũng xuất hiện vô số những kẻ có máu mặt. Một mình anh đã đánh bại tất cả, sau đó tự mình dành được danh hiệu "kiếm sĩ mạnh nhất thế giới" thì không phải là một điều quá lạ lùng sao.

Chính vì thế nhiều ý kiến cho rằng đằng sau Mihawk phải có một đồng đội hay thế lực nào đó chống lưng, rất có thể đó chính là Dragon hoặc Quân Cách Mạng. Họ đã giao cho Mihawk một nhiệm vụ giống như Kuma đó là thâm nhập vào chính quyền thế giới để tìm hiểu những bí mật mà Quân Cách Mạng có thể dùng để lật đổ chế độ này