One Piece: Khi có cùng chung kẻ thù mạnh, Luffy và băng hải tặc Big Mom có thể sẽ liên minh với nhau?

Franky  - Theo Helino | 02/07/2019 03:00 PM

Để cứu Mẹ Lớn khỏi tay Kaido, rất có thể những đứa con của Big Mom sẽ chọn cách liên minh với nhóm Luffy.

Với việc xuất hiện Big Mom tại Wano, chúng ta cứ tưởng Oda đã tăng độ khó cho Luffy và những người bạn khi bỏ thêm một Tứ Hoàng vào kèo vốn đã không cân này. Nhưng qua chap 947 One Piece, diễn biến lại thay đổi chóng mặt khi Big Mom sau quãng thời gian bị chia cắt với băng của mình đã xui xẻo bị Queen bắt giữ và đem về đảo Quỷ, nơi Kaido đang ở. Chính nhờ thế mà Luffy đã tạm thời thoát khỏi mối nguy bị trả thù từ Big Mom và có thời gian rảnh để quẩy nát Udon, tìm thêm đồng đội như kế hoạch của ông lão Hyou.

One Piece: Khi có cùng chung kẻ thù mạnh, Luffy và băng hải tặc Big Mom có thể sẽ liên minh với nhau? - Ảnh 1.

Nhưng vấn đề chính lúc này là việc Big Mom bị bắt trên đất của một Tứ Hoàng khác, và hiển nhiên đây là tình huống không tốt đẹp gì, tính mạng của Big Mom lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào Kaido. Trong chap 907, Kaido đã đe dọa rằng nếu Big Mom dám đến Wano, hắn sẽ giết mụ. Vậy phải chăng đây là hồi kết cho Big Mom?

Chắc chắn là không rồi, vì mọi chuyện đâu thể dễ dàng kết thúc như thế. Nếu giống như lần đánh bại Luffy, Kaido sau khi thấy Big Mom được áp giải đến, hắn sẽ đưa tin tức này lên báo. Tức là Băng Hải Tặc Big Mom với Perospero tạm thời chỉ huy sẽ biết được việc mẹ mình bị bắt (đấy là nếu bọn Perospero đã vào được Wano thành công). Nhưng, việc biết được tình hình của Big Mom và cứu bà ta là hai việc khác nhau, bởi việc cứu Big Mom từ tay Kaido lúc này là vô cùng khó, vì:

- Họ đang ở sân nhà đối thủ.

- Sức mạnh chủ lực của băng là Big Mom hiện bị bắt, và trên tàu cũng không phải là toàn lực của băng Big Mom. Chưa kể át chủ bài của băng là Katakuri đến giờ vẫn chưa và có thể không xuất hiện.

One Piece: Khi có cùng chung kẻ thù mạnh, Luffy và băng hải tặc Big Mom có thể sẽ liên minh với nhau? - Ảnh 2.

Chính vì thế nên nếu Perospero chưa muốn làm thuyền trưởng thì hắn phải chọn con đường khác để cứu mẹ mình thay vì lao vào sống chết với Kaido. Và tất nhiên luôn có cách để thắng một kẻ mạnh hơn mình rất rất nhiều, đó chính là LIÊN MINH vói kẻ khác.

Vậy ai sẽ là đối tượng để Perosperos liên minh? Nếu bằng mọi giá Perospero buộc phải cứu mẹ mình mà không màng bất kỳ điều gì khác, sẽ có 1 đối tượng sáng giá cho việc này. Không ai xa lạ chính là Luffy mũ rơm, mục tiêu đã dẫn họ đến đây và vướng vào mớ bòng bong này. Nếu Perospero tạm gác qua ân oán cũ thì Luffy chính là đối tượng hoàn hảo. Bởi nếu suy tính thiệt hơn, việc truy bắt Luffy để trao đổi với Kaido, Luffy đổi lấy Big Mom, thì chắc hẳn phần trăm của trường hợp này thành công sẽ vô cùng thấp. Tại sao ư, cái đầu của tên hải tặc trị giá 1 tỷ rưỡi chả là gì so với đầu của một Tứ Hoàng. Nên việc cố gắng bắt Luffy để rồi tạo thêm nhiều kẻ thù trong trường hợp này là không khôn ngoan.

Bọn Perospero đã biết rõ Luffy đang liên minh với Law để chống lại Kaido, và giờ nếu hắn liên minh với 2 người họ, hiển nhiên cơ hội thắng sẽ cao hơn việc tự mình chống lại Tứ Hoàng. Vừa giảm bớt được kẻ thù mà còn tăng cơ hội cứu mẹ mình, đây rõ ràng là cây kẹo ngon cho Perospero.

Giờ hãy bàn đến Luffy, liệu Luffy có đồng ý liên minh với băng Big Mom, kẻ thù cũ của cậu? Hẳn là sẽ khá khó khăn cho quyết định này, nhưng nếu Sanji hoặc Kinemon phân tích lợi hại trong vấn đề liên minh này cho luffy, có lẽ sẽ thuyết phục được. Và vì Luffy đã từng liên minh với Bege, kẻ từng bắn Pekoms, thì việc Luffy đồng ý liên minh với băng Big Mom cũng không phải chuyện khó tin gì cho lắm.

One Piece: Khi có cùng chung kẻ thù mạnh, Luffy và băng hải tặc Big Mom có thể sẽ liên minh với nhau? - Ảnh 3.

Ngoài những yếu tố có lợi trong cuộc chiến tại Wano này, ta còn có những yếu tố từ trước có thể củng cố cho liên minh như sau:

- Việc Sanji làm bánh cứu cả Totland sẽ tạo thiện cảm cho Perospero, khả năng này thì khá thấp do Perospero vẫn cho rằng Bege đã bỏ độc vào bánh. Nhưng nếu được Pudding nói giúp thì nó vẫn là 1 lợi thế.

- Katakuri: từ việc đánh nhau và công nhận Luffy, Katakuri cũng sẽ giống như Pudding nếu anh ta có đi theo trên tàu.

- Điều kiện thành lập liên minh ở phía Luffy: đến giờ ta vẫn chưa rõ tình trạng của nhóm Jinbei và Germa, và nếu may mắn họ bị bắt và nhốt trên tàu của Big Mom (khả năng khá cao khi Mont-d'Or, người giữ trách nhiệm giam giữ tù binh có đi theo tàu), thì Luffy có thể ra điều kiện liên minh để đổi lấy sự an toàn của họ.

Tạm thời dự đoán mọi việc sẽ thế này, sau khi biết được mẹ mình bị Kaido bắt, Perospero sẽ tìm đến nhóm Luffy và bàn chuyện liên minh. Điều kiện của phe Luffy là Jinbei, Germa, còn của Perospero là cứu được Big Mom. Cả 2 bên sẽ gác qua thù oán cá nhân, tập trung mục tiêu duy nhất là hạ bệ Kaido.

Nếu giả thuyết này thành công, ta sẽ có liên minh Kaido - Shogun Wano quốc đối đầu với:

- Băng hải tặc Big Mom.

- Liên minh Law - Luffy.

- Samurai Wano

- Tộc Mink

Và sau cùng là các thế lực có thể liên minh trong tương lai:

One Piece: Khi có cùng chung kẻ thù mạnh, Luffy và băng hải tặc Big Mom có thể sẽ liên minh với nhau? - Ảnh 4.

- Kid: Sau khi giải phóng thành công Udon và cứu được Kid cùng Killer, có thể Luffy sẽ ngỏ lời liên minh với Kid.

- 3 nhân vật vẫn còn khá mù mờ trong thân phận địch - ta: Hawkins, Apoo và X-Drake. Vốn là những Siêu Tân Tinh với âm mưu chống lại Tứ Hoàng nhưng giờ lại đầu quân chọ họ, Apoo và Hawkins hẳn sẽ không dễ gì chịu dưới trướng Tứ Hoàng, nên việc họ phản lại Kaido và gia nhập liên minh của Luffy cũng không phải chuyện khó nghĩ. Về phần X-Drake, tự động gia nhập vào quân Kaido, có thể là để tìm hiểu về điểm yếu của kẻ mình hạ bệ, giống như cách Bege từng làm. Cho nên có thể tính cả 3 người này vào liên minh của Luffy.

Rõ ràng là 1 lực lượng đối trọng ra trò với Liên Minh của Kaido. Đây sẽ là những bước tiến để hợp lý hoá cho thất bại của Kaido (nếu nó thật sự xảy ra), thay cho việc buff Luffy vô tội vạ và nó sẽ là 1 trận chiến cân kèo thật sự.

Giờ hãy bàn đến những vấn đề khác, việc liên minh có vẻ ổn với Perospero và Luffy, nhưng người có quyền quyết định mọi việc của băng Big Mom vẫn chưa đồng ý. Và liệu khi cuộc chiến giữa 2 phe nổ ra, Big Mom được cứu thành công, mụ có quay ra tấn công Luffy? Có lẽ là thế, nhưng nếu Big Mom chịu hiểu và suy nghĩ 1 chút, và nếu mụ cảm thấy liên minh này hay ho hơn việc trả thù nhiều thì đúng là quá may mắn, chưa kể nhất ký ức khi gặp Chopper lúc mất trí nhớ có lẽ cũng sẽ giúp ít nhiều.

One Piece: Khi có cùng chung kẻ thù mạnh, Luffy và băng hải tặc Big Mom có thể sẽ liên minh với nhau? - Ảnh 5.

Tuy bàn hơi xa và có lẽ mọi việc sẽ không đúng hoàn toàn như giả thuyết này, nhưng tôi rất có niềm tin vào Liên Minh Kẻ Thù - Kẻ Thù này, nó sẽ là 1 trận chiến mãn nhãn khi 2 Tứ Hoàng và các Siêu Tân Tinh chạm trán nhau.

Các bạn có nghĩ Liên Minh này có thể xảy ra không?

Cre: One Piece FC in Vietnam