One Piece: Kaido xác nhận sức mạnh của Haki ăn đứt trái ác quỷ

Bảo Lâm  - Theo Đời sống Pháp luật | 30/12/2023 11:30 AM

Kaido coi Haki mạnh hơn trái ác quỷ, dựa trên sự tương tác của anh ta với những người sử dụng những trái ác quỷ mạnh.

photo-1703743641913

Trong vũ trụ sôi động và đầy hành động của “One Piece”, câu hỏi về sức mạnh là trung tâm của câu chuyện và những trận chiến hoành tráng luôn làm say lòng người hâm mộ. Trong thế giới này, có hai loại sức mạnh nổi bật. Một là khả năng được ban bởi trái ác quỷ, hai là sức mạnh của các loại Haki.

Người dùng chỉ cần ăn 1 trái ác quỷ là sẽ có thể sử dụng sức mạnh mà trái ác quỷ ban tặng, nhưng mỗi người chỉ được ăn 1 trái duy nhất. Còn với Haki, tất cả mọi người đều có thể tiếp cận sức mạnh này, nhưng chỉ một số ít người có thể làm chủ được nó.

Vậy sức mạnh của trái ác quỷ và Haki, cái nào mạnh hơn?

Kaido - một trong những nhân vật mạnh nhất One Piece có quan điểm rất rõ ràng về thứ bậc của những khả năng này. Cựu Tứ Hoàng tin chắc rằng Haki vượt trội hơn những khả năng mà trái ác quỷ ban tặng. Quan điểm của anh ta không chỉ là vấn đề quan điểm cá nhân, mà nó còn được đánh giá dựa trên kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của hắn, có được qua vô số trận chiến và chạm trán với những người sử dụng mạnh mẽ cả hai khả năng.

Vùng biển Grand Line - bối cảnh trung tâm trong One Piece chứa đầy những người sử dụng trái ác quỷ, mỗi người đều thể hiện những khả năng phi thường vượt qua giới hạn của con người bình thường. Những ví dụ đáng chú ý bao gồm các nhân vật như Râu Trắng, có khả năng gây ra động đất kinh hoàng, Big Mom với sức mạnh thao túng linh hồn, Luffy có sức mạnh trái ác quỷ cho phép anh ta biến mọi thứ mình chạm vào thành cao su. Hay Kaido biến hình thành một con rồng to lớn và mạnh mẽ.

photo-1703743631008

Tuy nhiên, bất chấp những ví dụ ấn tượng này, Kaido vẫn cho rằng Haki vượt trội hơn năng lực trái ác quỷ. Tuyên bố này được củng cố bởi các nhân vật huyền thoại như Gol D. Roger và Kozuki Oden, những người không sở hữu sức mạnh trái ác quỷ, nhưng vẫn là những kẻ đáng sợ và được kính trọng nhờ khả năng thông thạo Haki.

Khả năng sử dụng Haki là thứ bẩm sinh ở mỗi người, tương tự như khái niệm Nen trong “Hunter X Hunter”, nhưng rất ít người hoàn toàn làm chủ được nó. Haki được chia thành nhiều dạng và biến thể, mỗi dạng có đặc điểm và thách thức riêng.

Những nhân vật như Shanks, Monkey D. Garp và Dracule Mihawk là minh chứng cho tiềm năng của Haki, họ đã đạt đến đỉnh cao khả năng mà không cần dựa vào năng lực trái ác quỷ. Những việc làm và danh tiếng của họ là minh chứng cho sức mạnh nguyên sơ, thuần khiết của Haki. Thế hệ mới, được đại diện bởi các nhân vật như Zoro và Coby cũng cho thấy sự thay đổi tiềm năng về sức mạnh trong thế giới One Piece.

photo-1703743662146

Mặc dù Luffy, với sự thức tỉnh của trái ác quỷ đã đánh bại được Kaido, nhưng tuyên bố về sức mạnh tối cao của Haki của Kaido lại phản ánh một sự thật sâu sắc hơn. Không chỉ sức mạnh vật lý định nghĩa một chiến binh vĩ đại trong One Piece, mà là sự kết hợp giữa các kỹ năng thể chất, sức mạnh ý chí và sự hiểu biết sâu sắc về tinh thần của chính mình.

Theo nghĩa này, Haki không chỉ đại diện cho sức mạnh mà còn là hành trình khám phá bản thân và hoàn thiện bản thân mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được, nhưng chỉ được làm chủ bởi những người có tinh thần tận tâm và mạnh mẽ nhất.

https://gamek.vn/one-piece-kaido-xac-nhan-suc-manh-cua-haki-an-dut-trai-ac-quy-178231228131042773.chn