One Piece: Kaido, Big Mom và hàng loạt nhân vật "máu mặt" có khả năng thức tỉnh trái ác quỷ trong tương lai (P1)

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/06/2020 12:30 PM

Trong One Piece, thức tỉnh chính là cảnh giới cao nhất trong việc thành thạo năng lực của trái ác quỷ.

Trong quá khứ tại cuộc quyết chiến với Luffy, Donquixote Doflamingo đã hé lộ về thứ sức mạnh bí ẩn nhưng rất đáng sợ của trái ác quỷ: "Thức tỉnh". Có thể hiểu đơn giản, đây là một sự nâng cấp vượt trội cho người sử dụng, ban cho họ những năng lực "bá đạo", khủng khiếp hơn.

Kể từ đó cho đến nay, thức tỉnh trái ác quỷ vẫn là cụm từ khá "xa xỉ" đối với các nhân vật trong One Piece, trong rất nhiều nhân vật sở hữu những năng lực trái ác quỷ khác nhau chỉ có rất ít trái đạt tới "cảnh giới" này. Cũng chính vì thế, người hâm mộ luôn mong mỏi được chứng kiến nhiều hơn sự thức tỉnh của các trái ác quỷ trong thời gian tới.

Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm mặt 10 nhân vật có khả năng đạt được đến trình độ này trong tương lai nhé.

10. Crocodile

One Piece: Kaido, Big Mom và hàng loạt nhân vật máu mặt có khả năng thức tỉnh trái ác quỷ trong tương lai (P1) - Ảnh 1.

Sir Crocodile là cựu chủ tịch của tổ chức tội phạm bí ẩn Baroque Works, hắn là một trong những đối thủ chính đáng gờm của Luffy mũ rơm. Ban đầu hắn được giới thiệu là một Shichibukai nhưng sau đó bị tước hiệu vì đã cố gắng kiểm soát vương quốc sa mạc Alabasta. Nhờ Luffy, hắn đã trốn thoát khỏi Impel Down và đến Marineford để tham gia cuộc chiến.

Crocodile sở hữu siêu năng lực của trái ác quỷ Suna Suna no Mi, cho phép người dùng tạo, kiểm soát và biến thành cát theo ý muốn. Nhờ năng lực của trái ác quỷ này Crocodile có thể tạo bão cát nhỏ, điều khiển bão cát trên sa mạc, hút nước của đối phương và biến cơ thể mình thành cát. Đặc biệt, hắn có thể biến bất cứ thứ gì mình chạm vào thành cát, điều này tương tự như sự thức tỉnh trái ác quỷ của Doffy vậy.

Và nếu mọi người còn nhớ thì tại Netherasta và Impel Down, Crocodile đã từng cho rằng bản thân đã đưa khả năng của mình vượt quá giới hạn của trái ác quỷ. Hơn thế nữa, anh ta còn thể hiện khả năng biến môi trường xung quanh ngay lập tức thành cát. Điều này có thể là manh mối cho thấy trái Suna Suna có thể được thức tỉnh hoàn toàn trong tương lai.

9. King

One Piece: Kaido, Big Mom và hàng loạt nhân vật máu mặt có khả năng thức tỉnh trái ác quỷ trong tương lai (P1) - Ảnh 2.

King Hỏa Hoạn hiện đang được biết đến là thành viên mạnh nhất của băng Bách Thú và cũng là người đứng đầu bộ 3 Tam Tai. Hiện tại hắn đang sở hữu trái ác quỷ Ryu Ruy no Mi, Model: Pteranodon- một loài thằn lằn bay lớn nhất thời tiền sử.

Với khả năng của trái ác quỷ này King có thể bay với đôi cánh rộng và tấn công ở trên cao. Hắn cũng có thể tạo ra các đòn tấn công từ lửa. Trước đó chúng ta đã được chứng kiến sức mạnh này khi King có thể "hạ gục" đoàn của Big Mom khiến nữ Tứ Hoàng này rơi xuống biển mà không gặp khó khăn gì.

Với sức mạnh và vai trò của mình thì King đang được đánh giá tương đương với Charlotte Katakuri- cánh tay phải của Tứ Hoàng Big Mom. Hiện tại Katakuri đã đánh được đánh thức được trái ác quỷ của mình, nên có khả năng với cấp bậc của mình King cũng có thể làm được điều tương tự.

8. Marco

One Piece: Kaido, Big Mom và hàng loạt nhân vật máu mặt có khả năng thức tỉnh trái ác quỷ trong tương lai (P1) - Ảnh 3.

Marco The Phoenix có biệt danh "Marco Đầu Dứa", trước đó anh là đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng, Marco sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại, cho phép anh chuyển hóa thành 1 con phượng hoàng.

Giống như King hay Katakuri thì Marco cũng từng được xem là cánh tay phải của Tứ Hoàng Râu Trắng. Và với những gì đã thể hiện nhiều người đã cho rằng Marco chắc chắn sẽ đánh thức được trái ác quỷ của mình trong thời gian tới. Tuy nhiên đây là một trái ác quỷ hệ Zoan nên sự thức tỉnh sẽ chỉ giúp anh ý gia tăng về sức mạnh, sự phục hồi, tốc độ và sức chịu đựng mà thôi.

7. Kizaru

One Piece: Kaido, Big Mom và hàng loạt nhân vật máu mặt có khả năng thức tỉnh trái ác quỷ trong tương lai (P1) - Ảnh 4.

Đô Đốc Borsalino hay còn gọi là Kizaru, sau khi Aokiji từ chức khỏi Hải Quân và Akainu được thăng chức lên Thủy sư Đô Đốc, Kizaru là Đô Đốc duy nhất còn lại trong bộ ba Đô Đốc Hải Quân trước đó. Kizaru nắm giữ danh hiệu "chiến binh mạnh nhất trong chính phủ Thế Giới và Hải Quân", ông có khả năng nghe rất tốt có thể nghe được chuyển động dưới nước.

Kizaru sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Pika Pika no Mi thuộc hệ Logia có nghĩa là "tia sáng". Ông có thể di chuyển và tấn công với tốc độ ánh sáng, và tất cả những đòn tấn công của ông đều dựa vào nguyên tố ánh sáng.

Hiện tại chúng ta thấy Kizaru khá phụ thuộc vào trái ác quỷ của mình vì thế để chứng minh được sức mạnh của mình thì ông cần phải thức tỉnh được nó. Và là một trái Logia nên sự thức tỉnh của Pika Pika có thể sẽ cho phép ông tác động đến môi trường xung quanh ngay lập tức và biến mọi thứ thành ánh sáng.

6. Aokiji

One Piece: Kaido, Big Mom và hàng loạt nhân vật máu mặt có khả năng thức tỉnh trái ác quỷ trong tương lai (P1) - Ảnh 5.

Đô Đốc Kuzan con được biết tới với biệt danh Chim Trĩ Xanh Aokiji từng là Đô Đốc đầu tiên được giới thiệu trong thế giới One Piece. Trước đó ông đã được Sengoku bổ nhiệm vào vị trí Thủy sư đô đốc. Tuy nhiên, sau khi Sakazuki lấy mất vị trí này, anh đã từ chức khỏi Hải Quân và hợp tác với băng hải tặc Râu Đen.

Kuzan có năng lực của trái băng giá Hie Hie no Mi, một trái thuộc hệ Logia, cho phép người dùng kiểm soát, tạo ra và biến thân mình thành băng. Năng lực trái ác quỷ này mạnh đến mức trong 10 ngày chiến đấu với Akainu, nhiệt độ ở cả một vùng ở Punk Hazard đã biến thành một vùng đất hoang sơ băng giá.

Sức mạnh của Aokiji từng được ngụ ý là đã dần dần được đánh thức, như được thấy trong thoáng nhìn về cuộc chiến chống lại Akainu. Dường như ông có thể điều khiển thời tiết và bầu không khí của một nửa Punk Hazard hoàn toàn, và chúng ta cũng biết điều này chỉ có thể làm bằng cách thức tỉnh Trái ác quỷ.