One Piece: Doflamingo luôn cười liệu có liên quan gì đến trái ác quỷ nhân tạo SMILE không?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 20/05/2019 04:00 PM

Bạn có thấy trong One Piece, Doflamingo lúc nào cũng cười không, và không biết điều đó có mối liên quan gì với cư dân của thị trấn Ebisu không nhỉ?

Một trong những bí ẩn mới nhất trong One Piece là trái ác quỷ nhân tạo SMILE. Trong chương 942, Tonoyasu đã bị Orochi kết án tử hình và thật kỳ lạ, cư dân của thị trấn Ebisu, bao gồm cả con gái của Yasu dù muốn khóc trước cái chết của Yasu nhưng họ vẫn cười thật to.

One Piece: Doflamingo luôn cười liệu có liên quan gì đến trái ác quỷ nhân tạo SMILE không? - Ảnh 1.

Bản thân Yasu vẫn cười khi chết và Hiyori đã rơi nước mắt giải thích với Zoro rằng, không phải mọi người đang cười đâu, là họ đang khóc đấy, nhưng vì trái ác quỷ nhân tạo SMILE, họ đã mất khả năng bộc lộ cảm xúc, họ chỉ có thể cười trong bất kì hoàn cảnh nào.

Bây giờ, có 1 chi tiết thật thú vị tại Vivre Card Databook về Doflamingo có thể liên quan đến việc khiến người khác luôn cười.

Tại đây, người ta giải thích rằng "Sau khi giết cha mình nhưng Doflamingo vẫn bị tra tấn, trong một thời điểm nào kể từ vụ việc kia, Doflamingo luôn cười trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn, nụ cười là thứ hắn vẫn luôn trưng ra cho đến tận bây giờ. Nhưng lý do tại sao hắn ta luôn cười vẫn chưa được biết."

One Piece: Doflamingo luôn cười liệu có liên quan gì đến trái ác quỷ nhân tạo SMILE không? - Ảnh 2.

Thật vậy, nếu bạn chú ý, từ đầu đến giờ, Doflamingo lúc nào cũng chỉ cười mà thôi, kể cả khi bị cầm tù, anh ta vẫn có thể biểu hiện một nụ cười trên khuôn mặt.

So sánh 1 chút, mặc dù cùng là cười, nhưng Doflamingo không cực đoan như cư dân thành phố Ebisu, những người thực sự không thể biểu lộ bất cứ điều gì ngoài cười. Tại sao lại như vậy?

Doflamingo tại một thời điểm trong cuộc đời, hắn ta đã trải qua những rối loạn tâm thần, đặc biệt là khi còn nhỏ. Có thể vì tâm lý này mà hắn ta có chút băn khoăn và rất khó thể hiện cảm xúc của bản thân. Bởi vì điều này cũng khiến Doflamingo trở nên rất "điên rồ" theo nhiều cách, đặc biệt trong tư cách là 1 tên tội phạm.

One Piece: Doflamingo luôn cười liệu có liên quan gì đến trái ác quỷ nhân tạo SMILE không? - Ảnh 3.

Đây chỉ là giả thuyết của tôi, nhưng có thể cư dân của thành phố Ebisu là những người có cùng kết quả thử nghiệm SMILE hoặc Devil Fruit.

Chưa rõ mục đích của Doflamingo là gì nhưng tôi nghĩ có thể hắn muốn mọi người cũng giống như mình, luôn cười và không bao giờ buồn trong mọi điều kiện. Cuối cùng, người dân ở thị trấn Ebisu đã trở thành những "con chuột bạch" cho mục đích ấy.

Bên cạnh đó, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến hình ảnh nhân vật Joker trong DC Comics, hắn có thể chế ra 1 loại khí khiến bất cứ ai hít phải sẽ chết trong một nụ cười. Mà bạn biết đấy, Doflamingo còn có biệt danh là Joker trong thế giới ngầm nên không biết có sự liên quan gì ở đây không, nghe có vẻ thú vị đúng không nào?

Còn bạn nghĩ gì về chuyện Doflamingo luôn cười?