One Piece: Chưa thành Vua Hải Tặc, Monkey D. Luffy đã có một hòn đảo riêng mang tên mình

Mirikatoji  - Theo Helino | 23/05/2019 11:59 AM

Vào thời điểm hiện tại, One Piece được đánh giá là bộ truyện manga ăn khách nhất mọi thời đại về cả mặt nội dung lẫn doanh số bán ra. Không những thế bộ truyện còn có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

One Piece- bộ manga kéo dài hơn 900 tập, đã miêu tả lại hành trình phiêu lưu của Monkey D. Luffy, người khao khát trở thành vua hải tặc cùng với Băng hải tặc Mũ Rơm khét tiếng của mình, đã chinh phục biết bao người hâm mộ. Xuất bản lần đầu tiên vào tháng 8/1997 trên tạp chí Weekly Shōnen Jump, cho đến nay, bộ truyện đã bán được hơn 430 triệu bản trên toàn thế giới và được in tại ít nhất 42 quốc gia và khu vực.

One Piece: Chưa thành Vua Hải Tặc, Monkey D. Luffy đã có một hòn đảo riêng mang tên mình - Ảnh 1.

Sau hơn 20 năm ra mắt, bộ truyện đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu, có một lượng fan hùng hậu, các sản phẩm đồ chơi, quần áo, poster luôn trong tình trạng cháy hàng vì sức hút của bộ truyện này. Có thể nói từ già đến trẻ không ai là chưa nghe thấy cái tên One Piece, thậm chí bộ truyện còn có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

Hàng ngàn quán ăn, cafe hay những khu vui chơi giải trí đã được lấy cảm hứng từ One Piece đã được ra đời. Thậm chí trước đó các thành viên băng Mũ Rơm còn được tạc tượng tại tỉnh Kumamoto, như là một hình thức quảng bá du lịch và khôi phục lại hình ảnh của địa phương sau 2 trận động đất lớn vào năm 2016.

Và mới đây nhất thì một thông báo đã được phát trực tiếp tại Nhật Bản về One Piece khiến các fan hâm mộ vô cùng phấn khích. Cụ thể là hòn đảo sa mạc Sarushima trên vịnh Tokyo đang được lên kế hoạch thay đổi tên gọi trong mùa hè này. Mặc dù nó là tạm thời nhưng hòn đảo này sẽ được đổi tên thành Đảo Monkey D. Luffy- nhân vật chính của bộ truyện.

One Piece: Chưa thành Vua Hải Tặc, Monkey D. Luffy đã có một hòn đảo riêng mang tên mình - Ảnh 2.

Việc thay đổi tên sẽ kéo dài từ ngày 8/7/2019 đến ngày 20/10/2019, mang đến cho người hâm mộ 105 ngày để ghé thăm quan hòn đảo Luffy. Quyết định này đã được tỉnh Kanagawa chấp thuận và được thực hiện nhằm mục đích kỷ niệm 20 năm anime One Piece .

Đặc biệt không chỉ thay đổi tên mà đảo Luffy còn tổ chức rất nhiều sự kiện vui chơi giải trí dành cho khách du lịch. Đầu tiên là sẽ có 12 bức tượng với kích thước thật của các nhân vật One Piece được đặt xung quanh hòn đảo khiến mọi thứ trở nên sinh động.

One Piece: Chưa thành Vua Hải Tặc, Monkey D. Luffy đã có một hòn đảo riêng mang tên mình - Ảnh 3.

Thêm vào đó khách thăm quan sẽ được tham gia trải nghiệm cùng với một bản sao của The Walking Merry, một trạm chụp ảnh với công nghệ AR và một nhà hàng chứa đầy các thức ăn giống như trong Baratie. Vì vậy, nếu bạn thực sự may mắn, thì có thể sẽ được trực tiếp Sanji phục vụ các bữa ăn đấy.

Nghe thôi đã thấy hấp dẫn đúng không nào? Vì vậy các bạn hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ để có cơ hội đến thăm quan Đảo Monkey D. Luffy nhé!

Nguồn: Comicbook