One Piece: Cần gì Trái ác quỷ, chỉ nhờ sức mạnh đôi chân mà các nhân vật này có thể đá vỡ mặt kẻ nào dám láo nháo

Mirikatoji  - Theo Helino | 18/11/2019 05:30 PM

Trong One Piece thì không chỉ có sức mạnh của Trái ác quỷ mà một số nhân vật còn sử dụng các kĩ năng của bản thân để làm nên điểm "nổi bật" cho riêng mình.

Mỗi nhân vật trong One Piece đều sở hữu những phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau cùng những chiêu thức hay cách vận dụng sức mạnh vô cùng sáng tạo.

Có những người dựa vào năng lực của Trái ác quỷ, có người vận dụng Haki, hoặc có những sử dụng các kĩ năng của bản thân để làm nên điểm "nổi bật" cho riêng mình. Một trong số đó chính là sức mạnh đến từ đôi chân.

Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm danh 4 nhân vật nổi tiếng nhờ nguồn sức mạnh này nhé. Họ đều là những người có những cú đá vô cùng mạnh mẽ và bá đạo khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

1. Don Sai

One Piece: Cần gì Trái ác quỷ, chỉ nhờ sức mạnh đôi chân mà các nhân vật này có thể đá vỡ mặt kẻ nào dám láo nháo - Ảnh 1.

Don Sai là thành viên của gia đình Chinjao và là thủ lĩnh đời thứ 13 của Thủy Quân Bát Bảo cũng như là chỉ huy của sư đoàn 3 của Đại Hạm đội Mũ Rơm.

Do được huấn luyện một cách đặc biệt và tập trung ở Hasshoken, Sai đã đạt được một sức mạnh thể chất to lớn cũng như kỹ năng khủng trong môn võ nghệ thuật độc đáo tạo ra những cú đá vô cùng mạnh mẽ.

Anh từng hạ gục anh em nhà Funk - người có khả năng đánh bại các tên cướp biển với số tiền trên 100 triệu Berry chỉ với một cú đá duy nhất.

Sau đó anh ta có thể đánh bại Lao G- một nhà điều hành của băng hải tặc Donquixote một cách dễ dàng chỉ bằng một cú đá được bao bọc cẳng chân bằng Haki và làm đã phá nát mặt đất và mọi thứ xung quanh họ.

2. Vergo

One Piece: Cần gì Trái ác quỷ, chỉ nhờ sức mạnh đôi chân mà các nhân vật này có thể đá vỡ mặt kẻ nào dám láo nháo - Ảnh 2.

Vergo thực chất là thành viên của băng hải tặc Doflamingo, hắn gia nhập hải quân theo lệnh của Doflamingo để thực hiện nhiệm vụ tối mật của gia tộc. Trong hải quân Vergo là một trong bốn sĩ quan ưu tú, đã từng là một phó Đô Đốc là người đứng đầu của G-5. Hắn đã lợi dụng các đặc quyền của một sĩ quan cao cấp để che đậy thân phận và truyền các thông tin quan trọng ra ngoài.

Là một sĩ quan ưu tú Vergo sở hữu một sức mạnh thể chất vô cùng to lớn, anh có thể làm gãy xương chân của Sanji chỉ bằng một cú đá. Anh có khả năng sở hữu Haki rất mạnh, anh có thể buff Haki vũ trang cho cây trúc của mình hoặc toàn bộ cơ thể. Với hình thức này đánh ngay cả Law cũng bị Vergo cho ăn hành "ngập mặt" trong trận chiến ở hòn đảo Punk.

3. Zeff "Chân Đỏ"

One Piece: Cần gì Trái ác quỷ, chỉ nhờ sức mạnh đôi chân mà các nhân vật này có thể đá vỡ mặt kẻ nào dám láo nháo - Ảnh 3.

Nghe tên thôi thì đã thấy chắc chắn nhân vật này sở hữu đôi chân vô cùng đặc biệt rồi. Zeff là một cựu hải tặc được biết với cái tên "Chân Đỏ", ông là đầu bếp trưởng và là chủ sở hữu của Baratie và cũng sư phụ của Sanji.

Zeff nổi tiếng vì sức mạnh ghê gớm của đôi chân, vì những cú đá khủng khiếp chết người của ông khiến chiếc giầy được bao phủ bởi máu của kẻ thù dẫn đến việc ông có biệt danh là "Chân Đỏ".

Ông có thể phá tan đá một cách dễ dàng và có thể để lại dấu chân trên cả một tấm sắt lớn. Tại Baratie luồng gió từ cú đá của ông đủ mạnh để đánh bay một số viên ngọc trai được bắn ra từ Pearl lên không trung. Ngay cả với chiếc chân giả, cú đá của Zeff vẫn có thể giết được người, thậm chí làm bị thương cả những nhân vật mạnh mẽ như Luffy, Fullbody…

4. Vinsmoke Sanji

One Piece: Cần gì Trái ác quỷ, chỉ nhờ sức mạnh đôi chân mà các nhân vật này có thể đá vỡ mặt kẻ nào dám láo nháo - Ảnh 4.

Vinsmoke Sanji có biệt danh là Chân Đen (Hắc Cước), anh là hải tặc và là đầu bếp của Băng Hải Tặc Mũ Rơm. Từ trước đến nay Sanji được biết đến là thành viên nổi bật trong băng không sử dụng vũ khí chiến đấu cũng như trái ác quỷ, thay vào đó là chiến thuật chiến đấu dựa vào sức mạnh của chân.

Dưới sự dậy bảo nghiêm khắc của huyền thoại Zeff, Sanji đã trở thành một bậc thầy cực kỳ mạnh mẽ của môn võ nghệ thuật có tên là "Chân Đen". Sức mạnh của môn võ này cực kỳ khủng khiếp có thể tạo ra những cú đá vô cùng mạnh mẽ với tính linh hoạt tối cao.

Không những thế hiện tại Sanji còn cho mọi người thấy một khả năng mới của anh là Jambe "Chân Quỷ"- nó có khả năng làm nóng đôi chân dưới của Sanji đến nhiệt độ rất cao đến mức chúng phát sang màu đỏ, bằng cách quay nhanh tại chỗ nó khiến cho đòn tấn công của anh mạnh hơn rất nhiều. Sức nóng của đòn tấn công này cao đến mức chỉ cần tiếp xúc trong một giây cũng có thể khiến một người bốc cháy.