One Piece: Big Mom và 3 màn cho ra những đứa bé bằng cách "không tưởng"

Mirikatoji  - Theo Helino | 19/09/2019 01:30 PM

Quả thật One Piece là một thế giới vô cùng tuyệt vời khi có vô số những điều kỳ lạ xuất hiện mà không ai có thể giải thích nổi.

Trong One Piece, có muôn vàn những điều phi lý xuất hiện khiến người đọc không ngừng đặt ra những câu hỏi như "Tại sao ? Thế nào ?…". Tuy nhiên đây cũng chính là điểm thu hút nhất của bộ truyện khi khán giả luôn phải cuốn theo những câu hỏi và những điều bất ngờ.

Và một trong những điều gây "xoắn não" nhất chính là việc trong One Piece có những màn "phối hợp" cực kỳ vô lý. Khi các nhân vật không được sinh ra bằng các phương pháp bình thường, hay con cái chẳng giống gì cha mẹ cả.

Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại 3 màn "phối hợp" cho ra những đứa bé bằng những cách không thể tưởng tượng được nhé.

1. Big Mom

One Piece: Big Mom và 3 màn cho ra những đứa bé bằng cách không tưởng - Ảnh 1.

Tứ Hoàng Big Mom "nổi danh thiên hạ" về khoản lắm chồng đông con nhất thế giới One Piece. Dù mới 68 tuổi, nhưng Big Mom đã có tất cả 43 người chồng và 85 người con, trong đó có 39 con gái và 46 con trai. Nếu tính đơn giản khi bắt đầu có con ở tuổi 18 thì có thể nói rằng gần như Big Mom mang thai không ngừng nghỉ.

Không những thế có lần Big Mom còn sinh một lúc cho ra một lúc 10 người con, và những đứa trẻ này bây giờ đã 18 tuổi. Ngoài ra, bà mẹ vĩ đại này cũng rất nhiều lần sinh 5, 6 người con cùng một lần.Điều đặc biệt là những đứa con của bà đến từ đủ mọi chủng tộc khác nhau, mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai.

Có thể nói về trường hợp sinh đẻ của Big Mom là cực kỳ đặc biệt, đây thật sự là một điều rất khó với một con người bình thường, thế mà Mẹ Lớn nhà ta cứ ăn rồi đẻ liên tục mà chẳng có vấn đề gì.

Thậm chí ngay cả bản thân Big Mom cũng là một trường hợp khó tin trong cuộc sống khi mà cha mẹ của bà là một người bình thường, nhưng khi được sinh ra thì bà lại sở hữu một vóc dáng "quá khổ" chẳng giống cha, cũng chẳng giống mẹ.

2. Portgas D. Ace

One Piece: Big Mom và 3 màn cho ra những đứa bé bằng cách không tưởng - Ảnh 2.

Portgas D. Ace, hay Hỏa quyền Ace là một trong những nhân vật được yêu mến bậc nhất trong One Piece. Là con trai của Vua hải tặc Gol D. Roger, ngay từ khi chưa được sinh ra thì Ace đã bị Hải quân để mắt tới.

Chính vì vậy Ace được ra đời trong một hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo. Khi ấy, Roger bị bắt, Hải Quân và Chính Quyền Thế Giới đã truy nã tới tất cả các đối tượng phụ nữ đang mang thai để săn lùng và tận diệt dòng máu Vua Hải Tặc.

Để bảo vệ an toàn của Ace, bà Portgas D. Rouge đã cố kìm nén, mang thai cậu ta tới tận… 20 tháng mới hạ sinh. Một đứa trẻ bình thường sẽ chỉ được thai nghén trong 9 tháng, vậy mà bà Rouge lại có thể kéo dài thời gian ấy lên tới gần 2 năm? Đây rõ ràng là một điều không thể với người bình thường.

3. Shirahoshi

One Piece: Big Mom và 3 màn cho ra những đứa bé bằng cách không tưởng - Ảnh 3.

Công chúa Shirahoshi, hay còn được biết đến với tên gọi là Công chúa Nhân ngư là một tiên cá thuộc giống cá đục khổng lồ và cũng là con út của Hải vương Neptune.

Shirahoshi là một nhân ngư có kích thước khổng lồ, gần bằng kích cỡ của thú nuôi của cô là Megalo, và được miêu tả là "dễ thương nhưng to lớn". Được biết ước chừng cô lớn gấp 8 đến 10 lần so với Luffy, một người bình thường, nếu tính cả chiều dài phần đuôi, cô có thể giữ và giấu Luffy với chỉ một bàn tay.

Với kích thước cơ thể lớn này thì không lấy gì làm lạ trong thế giới One Piece. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là từ khi mới được sinh ra cô đã lớn hơn rất nhiều mẹ và các anh trai mình.

Và đến bây giờ nhiều người vẫn không biết rằng nữ hoàng Otohime đã hạ sinh Shirahoshi bằng cách nào nhỉ?