One Piece: Bí mật về trái ác quỷ và xuất thân của Đô Đốc "Bò Xanh" Ryokugyu?

Mirikatoji  - Theo Helino | 19/12/2018 05:55 PM

Bộ truyện tranh One Piece trong suốt 20 năm qua đã đem đến bao câu chuyện bài học thú vị và sâu sắc. Bên cạnh những nhân vật chính như : Luffy, Zoro, Sanji … thì One Piece còn đem đến cho người hâm mộ những nhân vật bí ẩn có vai trò quan trọng nhưng chưa có nhiều thông tin về họ. Một trong số đấy chính là Đô Đốc "Bò Xanh" Ryokugyu.

Trong chương 905 One Piece, chúng ta thấy Doflamingo đã nhắc tới Fujitora và Ryokugyu (Bò Xanh) là 2 Đô Đốc mới của Hải Quân với trình độ sức mạnh thuộc hàng "quái vật". Nhưng hiện tại mới chỉ có Fujitora là xuất hiện, còn Bò Xanh thì vẫn là 1 bí ẩn khiến nhiều người phải tò mò.

One Piece: Bí mật về trái ác quỷ và xuất thân của Đô Đốc Bò Xanh Ryokugyu? - Ảnh 1.

Trong lần xuất hiện mới nhất, Đô Đốc Bò Xanh đang ngồi nói chuyện cùng với Đô Đốc Hổ Tím. Bò Xanh trông cao to hơn Fujitora nhiều, nhưng khuôn mặt của ông vẫn không được hé lộ. Nhưng khi ông tự nhận rằng mình đã không ăn gì trong suốt 3 năm trời- điều mà không một người bình thường nào có thể làm được đã khiến các fan hâm mộ rất "sốc". Chắc hẳn ông phải sở hữu sức mạnh "kinh khủng" lắm thì mới có thể làm được điều này, hoặc là xuất thân của ông phải rất là "đặc biệt".

One Piece: Bí mật về trái ác quỷ và xuất thân của Đô Đốc Bò Xanh Ryokugyu? - Ảnh 2.

Chính điều này khiến tôi nghĩ đến việc phải chăng ông là một người dân của Elbaf- vương quốc của những người khổng lồ hùng mạnh nhất One Piece. Tuy hình dáng của Ryokugyu chưa đến mức to lớn như những thành viên đã xuất hiện nơi đây và trong chap 866 từng tiết lộ, người Elbaf chỉ nhịn ăn trong có 12 ngày thôi chứ chưa có ai nhịn tận vài tháng.

Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân, nó có thể đúng hoặc sai nên mọi người hãy đưa ra ý kiến của riêng mình để chúng ta cùng thảo luận nhé. Còn mục đích chính của bài viết hôm nay sẽ là đi tìm hiểu về năng lực "trái ác quỷ" mà Đô Đốc "Bò Xanh" Ryokugyu đang sở hữu.

One Piece: Bí mật về trái ác quỷ và xuất thân của Đô Đốc Bò Xanh Ryokugyu? - Ảnh 3.

Tại sao tôi lại nghĩ Đô Đốc Ryokugyu sở hữu một trái ác quỷ? Như chúng ta biết các Đô Đốc đã xuất hiện trong One Piece đều có sức mạnh "bá đạo" cùng năng lực trái ác quỷ mạnh mẽ. Và hầu hết tên gọi của các vị Đô Đốc đều liên quan đến sức mạnh của họ.

Ví dụ như Kizaru là Khỉ Vàng, năng lực của ông liên quan đến ánh sáng (màu vàng), Akainu là Chó Đỏ có khả năng điều khiển dung nham (màu đỏ), Aokiji là Chim Trĩ Xanh có năng lực hơi lạnh, băng (màu xanh), Fujitora là Hổ Tím dù chưa rõ năng lực cho lắm, nhưng ta có thể thấy khi ông xuất chiêu, tạo ra những vòng tròn áp lực có màu tím. Và chắc hẳn Đô Đốc Ryokugyu cũng không ngoại lệ với biệt danh "Bò Xanh" chắc hẳn ông sở hữu trái ác quỷ mang năng lực toát ra màu xanh.

One Piece: Bí mật về trái ác quỷ và xuất thân của Đô Đốc Bò Xanh Ryokugyu? - Ảnh 4.

Theo như suy đoán tôi nghĩ rằng Ryokugyu đã ăn trái ác quỷ thần thoại hệ Zoan. Và màu xanh trong năng lực của ông có thể liên quan đến thực vật, nhiều khả năng ông đang sở hữu trái của Shapeshifter.

Theo truyền thuyết thì Shapeshifting là khả năng một thực thể biến đổi từ hình thái ban đầu sang một dạng hình thái khác. Thuở ban đầu Shapeshifting xuất hiện như là một niềm tin về khả năng của con người trong Tô-tem giáo và Shaman giáo, còn trong văn học thì Shapeshifting xuất hiện sớm nhất trong Huyền Thoại Gilgamesh và Iliad (thường đây là khả năng dành cho các vị thần).

One Piece: Bí mật về trái ác quỷ và xuất thân của Đô Đốc Bò Xanh Ryokugyu? - Ảnh 5.
One Piece: Bí mật về trái ác quỷ và xuất thân của Đô Đốc Bò Xanh Ryokugyu? - Ảnh 6.

Có rất nhiều biến thể và huyền thoại về Shapeshifting, nhưng dạng biến hình phổ biến mất của Shapeshifting là Therianthropy (sự biến đổi hình dạng từ một con người sang một con vật hoặc biến từ một con vật sang một con người). Và đây chính là năng lực "bí ẩn" của Đô Đốc "Bò Xanh", ông có thể biến thành các loài động vật khác nhau, cũng như sở hữu sức mạnh của các loài đó.

Tuy nhiên đây chỉ là giả thuyết, còn để biết chính xác được năng lực của vị Đô Đốc "bí ẩn" này chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa khi chính thánh Oda tiết lộ.