One Piece: Ẩn ý thực sự về trái SMILE tới người dân thị trấn Ebisu đằng sau câu nói của Komurasaki với Zoro là gì?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 14/05/2019 11:00 AM

Chính xác thì mối quan hệ giữa trái ác quỷ nhân tạo SMILE và cảm xúc bị mất đi của người dân Ebisu trong One Piece là gì nhỉ?

Khung cảnh ở phần cuối của One Piece chap 942 lại mang tới thêm một bí ẩn mới thông qua những lời của Komurasaki với Zoro mà bất kì fan nào cũng muốn khám phá.

Như chúng ta đã biết, Yasu chính là một trong các Lãnh Chúa ngang hàng với Oden phụng sự cho gia tộc Kozouki. Ông Yasu là "Lãnh chúa của xứ Hakumai" với danh xưng là Yasu nhím, họ tên thật của ông là Shimotsuki Yasu'ie. Ông đã bị Shogun Orochi giết chết, chứng kiến cái chết của ông, những người dân ở thị trấn Ebisu đáng nhẽ phải khóc thì họ đều cười to.

One Piece: Ẩn ý thực sự về trái SMILE tới người dân thị trấn Ebisu đằng sau câu nói của Komurasaki với Zoro là gì? - Ảnh 1.

Thấy vậy, Zoro đã nổi điên, không hiểu người ta chết có gì vui mà mọi người lại cười. Khi đó, Komurasaki đã ôm lấy Zoro và nói rằng thực ra mọi người đang khóc đó. Dân ở thị trấn Ebisu dù buồn đau cũng không thể nào biểu hiện những cảm xúc đó, họ đã bị tước đoạt tất cả trừ tiếng cười, giờ họ chỉ có thể cười mà thôi. Tất cả là tại cái thứ mà Orochi và Kaido đem tới vương quốc này, cái thứ trái gọi là SMILE ấy!

Nhưng chính xác thì mối quan hệ giữa trái ác quỷ nhân tạo SMILE và cảm xúc bị mất đi của người dân Ebisu là gì?

Được biết, SMILE là Trái ác quỷ nhân tạo mang đến cho người dùng khả năng biến đổi giống như 1 trái ác quỷ hệ Zoan. Vậy nếu SMILE chỉ có thể cung cấp khả năng biến đổi như trái ác quỷ hệ Zoan thì tại sao nó dường như có thể "khóa" cảm xúc của người dân thị trấn Ebisu? Có hai khả năng xảy ra trong vấn đề này.

Đầu tiên là khả năng SMILE Fruit đã tham gia trực tiếp vào quá trình "khóa" cảm xúc của cư dân thị trấn Ebisu. Thứ hai, SMILE Fruit có thể có ảnh hưởng, nhưng không trực tiếp.

One Piece: Ẩn ý thực sự về trái SMILE tới người dân thị trấn Ebisu đằng sau câu nói của Komurasaki với Zoro là gì? - Ảnh 2.

Hãy nhớ lúc ở trên Punk Hazard, Caesar Clown đã tạo ra một nhà máy để tạo ra một trong những chất quan trọng cho quy trình sản xuất SMILE Fruit. Chất này được gọi là SAD. Tất nhiên bạn biết SAD có nghĩa là gì trong tiếng Anh, phải không?

Có điều, Caesar Clown sản xuất SAD trên Punk Hazard chứ có phải tại Wano đâu, nhưng có thể SAD, như tên gọi của nó, là một chất xuất phát từ cảm xúc tiêu cực của con người.

One Piece: Ẩn ý thực sự về trái SMILE tới người dân thị trấn Ebisu đằng sau câu nói của Komurasaki với Zoro là gì? - Ảnh 3.

Người dân Ebisu lúc nào cũng cười.

Nếu đúng là SAD được tạo ra từ nỗi buồn, thì có thể cư dân của thành phố Ebisu là nạn nhân đã bị lấy mất cảm xúc "nỗi buồn" của họ, tức là họ chỉ còn lại cảm xúc vui vẻ và không thể buồn nữa. Làm thế nào Caesar Clown có thể làm được điều trên thì vẫn còn là bí ẩn.

Hơn nữa, vị trí của Punk Hazard và Wano không gần nhau, nên giả thuyết tôi vừa đề cập ở trên cũng dễ dàng bị bác bỏ. Hoặc không, nếu Caesar Clown lấy cảm xúc của cư dân thị trấn Ebisu thì điều đó có nghĩa là phải có phương tiện di chuyển giữa 2 bên.

Thứ hai, có lẽ SMILE Fruit không có ảnh hưởng trực tiếp đến cư dân của thành phố Ebisu. Hãy nhớ rằng, SMILE Fruits thậm chí không được sản xuất ra ở Wano mà là trên Punk Hazard. Điều này có nghĩa là có khả năng hiệu ứng SMILE Fruit mà Komurasaki đang đề cập đến biết đâu là một giao dịch giữa Kaido và Doflamingo.

One Piece: Ẩn ý thực sự về trái SMILE tới người dân thị trấn Ebisu đằng sau câu nói của Komurasaki với Zoro là gì? - Ảnh 4.

Hãy nhớ rằng, Kaido đã nhận được SMILE Fruit từ Doflamingo bằng trao đổi và sau đó Doflamingo tiếp tục bán lại cho Chính Phủ thế giới. Đây là lý do CP-0 trực tiếp đến Wano vì Doflamingo không còn đóng vai trò là cây cầu giữa Wano và Chính phủ.

Vậy mối liên hệ giao dịch SMILE Fruit giữa Kaido và Doflamingo là gì?

Kể từ khi nhóm Luffy đến Wano, chúng ta được giới thiệu rằng Wano bị ô nhiễm rất nặng. Ngay cả nước và thực phẩm cũng bị nhiễm độc và không thể dùng được nên người dân phải trả giá rất cao mới có thể mua được chút nước và đồ ăn.

Tự nhiên tôi muốn nghĩ rằng, ý của Komurasaki ở cuối One Piece 942 là chất thải từ nhà máy vũ khí. Có thể lúc đầu Doflamingo đã lập thỏa thuận đưa SMILE Fruit cho Kaido với điều kiện Wano sản xuất vũ khí cho hắn.

Bằng cách đó, Kaido và Shogun Orochi đã mở một nhà máy sản xuất vũ khí lớn để đáp ứng nhu cầu về SMILE Fruit cho Wano. Chính điều này có thể đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của dân thị trấn Ebisu, những người đã quen với việc tiêu thụ những thứ ô nhiễm tại Wano và nó khiến họ mất dần cảm xúc của 1 con người.