One Piece: 7 nhân vật cực mạnh đã và đang nắm giữ vị trí Đô đốc Hải Quân - Kẻ đứng đầu hiện tại là người ai cũng căm ghét

Mẹ Sề  - Theo Helino | 02/11/2018 12:00 PM

Trong One Piece, Hải Quân là tổ chức quân sự biển của Chính Quyền Thế Giới, nhiệm vụ của họ là thực thi luật pháp, đảm bảo an ninh quốc tế và các hoạt động quân sự.

Cùng với Shichibukai và Tứ Hoàng, Hải Quân là một trong Tam Đại Thế Lực cực mạnh hoạt động trên biển. Đứng đầu Thủy quân Lục chiến là thủy sư đô đốc và đô đốc, họ là những nhân vật cực mạnh mà chỉ cần nhắc đến tên hải tặc nào cũng phải e dè.

Hãy cùng nhau nhìn lại một lượt sức mạnh của những người đã và đang đứng đầu Hải quân nhé!

7. Tay đen Zephyr

One Piece: 7 nhân vật cực mạnh đã và đang nắm giữ vị trí Đô đốc Hải Quân - Kẻ đứng đầu hiện tại là người ai cũng căm ghét - Ảnh 1.

Zephyr "Tay Đen" - cựu Đô đốc và là Người hướng dẫn rất nhiều lính hải quân tinh nhuệ trước khi từ chức, chính là nhân vật phản diện chính trong One Piece Film Z. Mặc dù bị gọi là phản diện nhưng Z nhận được sự tôn trọng của rất nhiều người. Z là người có niềm tin mãnh liệt vào công lý và chủ nghĩa anh hùng từ khi còn nhỏ nên đã tham gia vào hàng ngũ Hải quân để hiện thực hóa mong ước của mình.

Đáng tiếc, càng cống hiến và gắn bó với phe hải quân lâu dài, ông càng cảm thấy chán ghét tổ chức này vì những điều rối ren chồng chất bên trong. Điều này dẫn đến việ Z muốn kết thúc thời đại Hải tặc nên đã ăn trộm viên đá Dyan của hải quân nhằm phá hủy 3 điểm kết thúc (EndPoint), giải phóng dòng Macma ngầm để chấm dứt kỷ nguyên hải tặc bằng cách hủy diệt Tân thế giới.

6. Đô đốc Greenbull

One Piece 905 đã cho người hâm mộ 1 cái nhìn thoáng qua về vị đô đốc mới của hải quân – đô đốc Bò Xanh. Mặc dù không được nhìn thấy rõ khuôn mặt của vị đô đốc bí ẩn kia nhưng câu nói đã 3 năm không ăn uống của người này với Fujitora đã làm cho khán giả bị sốc.

One Piece: 7 nhân vật cực mạnh đã và đang nắm giữ vị trí Đô đốc Hải Quân - Kẻ đứng đầu hiện tại là người ai cũng căm ghét - Ảnh 2.

Tại sao ông ta không ăn gì trong ba năm mà vẫn còn sống rất khỏe mạnh? Ví vụ như Zeff 1 chân không ăn gì trong khoảng 1 tháng thì người đã teo tóp như 1 cái xác khô rồi. Vậy đô đốc Lục Ngưu không biết sở hữu thứ sức mạnh kinh khủng đến mức nào nhỉ? Liệu trái ác quỷ mà ông ta đã ăn có phải là nguyên nhân cho việc chẳng cần ăn uống này không?...

Được biết, vị đô đốc này là do Akainu chỉ định sau khi Aokiji rời đi và đây là trường hợp được thăng chức.

5. Aokiji

One Piece: 7 nhân vật cực mạnh đã và đang nắm giữ vị trí Đô đốc Hải Quân - Kẻ đứng đầu hiện tại là người ai cũng căm ghét - Ảnh 3.

Aokiji từng là Đô đốc Hải quân, ông hiện là đồng minh của băng hải tặc Blackbeard. Tương tự như Akainu, Aokiji đã ăn trong những trái ác quỷ mạnh nhất thuộc hệ Logia có tên Hie Hie no Mi. Sức mạnh của trái này cho phép Aokiji kiểm soát, tạo ra và thậm chí trở thành băng.

Sau cuộc chiến ở Marineford, ông được Thủy sư đô đốc Sengoku trở thành người kế nhiệm cho vị trí của mình nhưng Akainu đã thách đấu với ông để tranh giành chức vị này. Aokiji và Akainu đã có một cuộc chiến kinh hoàng tại hòn đảo cằn cỗi Punk Hazard. Trận chiến này quyết định ai sẽ trở thành đô đốc hạm đội mới. Đáng tiếc Aokiji đã thua cuộc chiến này nhưng điều này không hề có ý nghĩa là Aojiki yếu. Bây giờ, Aokiji đã mất một chân và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của ông.

4. Fujitora

One Piece: 7 nhân vật cực mạnh đã và đang nắm giữ vị trí Đô đốc Hải Quân - Kẻ đứng đầu hiện tại là người ai cũng căm ghét - Ảnh 4.

Fujitora là một đô đốc hải quân với biệt danh Hổ Tím. Từ lần đầu xuất hiện trong One Piece thì ông đã bị mù, mà theo tiết lộ từ chính nhân vật thì ông đã tự phế đi đôi mắt của của mình. Ông luôn mang theo một canh kiếm bên mình và cũng rất giỏi trong việc sử dụng nó. 

Nếu kết hợp nó với sức mạnh của trái ác quỷ có khả năng kiểm soát trọng lực thì Fujitora sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ví dụ ông dễ dàng làm chệch hướng cú chém mạnh mẽ của Zoro.

Sức mạnh thực sự của Fujitora vẫn chưa được nhìn thấy nhưng đảm bảo ông ta rất mạnh.

3. Kizaru

One Piece: 7 nhân vật cực mạnh đã và đang nắm giữ vị trí Đô đốc Hải Quân - Kẻ đứng đầu hiện tại là người ai cũng căm ghét - Ảnh 5.

Kizaru là một trong đô đốc tài năng của Thủy quân lục chiến. Ông đã ăn trái ác quỷ Pika Pika no Mi cho phép người sở hữu có thể biến đổi và tạo ra năng lượng ánh sáng.

Đô đốc Hải quân Kizaru chính là "kì đà cản mũi" trong nỗ lực giải cứu anh trai Ace của Luffy tại Marineford. Kizaru còn phá hủy cả chiếc chìa khóa gốc để mở còng tay của Ace khiến Luffy gặp không ít khó khăn. Ông ta có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, điều này khiến cho các đòn tấn công của Kizaru rất khó dự đoán.

2. Akainu

One Piece: 7 nhân vật cực mạnh đã và đang nắm giữ vị trí Đô đốc Hải Quân - Kẻ đứng đầu hiện tại là người ai cũng căm ghét - Ảnh 6.

Akainu hiện là Thủy sư đô đốc đứng đầu hải quân. Để ngồi lên vị trí này, ngài "Chó Đỏ" đã đánh bại đô đốc Aojiki tại hồn đảo Punk Hazard và chia nó làm 2 nửa có thời tiết khác nhau. Ông ta đã ăn trái Magu Magu no Mi thuộc hệ Logia nên có thể biến đổi cơ thể của mình thành magma (dung nham). Thậm chí, Akainu có thể tạo ra một lượng magma vô hạn theo ý muốn.

Akainu cũng chính là người đã giết Portgas D Ace tại Marineford và từng suýt giết chết Monkey D Luffy nữa.

1. Sengoku

One Piece: 7 nhân vật cực mạnh đã và đang nắm giữ vị trí Đô đốc Hải Quân - Kẻ đứng đầu hiện tại là người ai cũng căm ghét - Ảnh 7.

Sengoku từng là Thủy sư đô đốc Hạm đội Hải quân trước khi Akainu lên nắm quyền. Ông sở hữu một trái ác quỷ thuộc hệ Zoan huyền thoại, gọi là Hito Hito no Mi cho phép ông biến thành một vị Phật.

Từ trước đến nay, Sengoku vẫn luôn rất tự hào về sự trung thành của mình với Chính Phủ Thế Giới. Ông là 1 người lính mang trong mình lý tưởng công lý vô cùng cao, không bao giờ đặt nghi vấn về những nhiệm vụ được giao mà chỉ vâng lệnh hành động.

Ông chính là người chỉ huy trận đại chiến ở Marine Ford giữa Hải quân và băng Râu Trắng, nếu không có sự lãnh đạo và tầm nhìn tuyệt vời của ông thì có lẽ phía hải quân cũng khó thắng trong trận chiến đó.