One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là "kẻ nguy hiểm nhất thế giới"

Mirikatoji  - Theo Helino | 11/03/2019 03:30 PM

Trong One Piece, quân Cách Mạng là lực lượng do Mokey D Dragon đứng đầu, hoạt động nhằm chống lại chính phủ thế giới và những gì mà chính phủ đại diện muốn làm.

Quân đội Cách Mạng là một tổ chức mạnh mẽ đối đầu trực tiếp với chính phủ thế giới và họ cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với các Long Tinh. Trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt, quân Cách Mạng đã nắm quyền kiểm soát của nhiều vương quốc vốn từng do chính phủ thế giới cai quản.

Tất cả những ai trở thành thành viên của quân Cách Mạng đều trở thành tội phạm và bị chính quyền truy nã, đặc biệt là những người nắm giữ những vị trí cao, trở thành tội phạm khét tiếng của chính phủ.

Hôm nay chúng ta sẽ liệt kê lại 14 thành viên đã "xuất đầu lộ diện" trong series One Piece từ trước đến nay nhé. Ai cũng sở hữu những sức mạnh và năng lực vô cùng đáng nể.

1. Monkey D Dragon

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 1.

Monkey D. Dragon là cha của Monkey D. Luffy và là con trai của Monkey D. Garp. Ông là nhà cách mạng nguy hiểm nhất đối với WG (World's Most Wanted) và cũng là người lãnh đạo quân phản loạn chống lại chính quyền thế giới.

Sức mạnh của Daragon hiện nay vẫn luôn là mối nghi vấn lớn của đông đảo cộng đồng fan One Piece. Chúng ta chỉ biết mỗi lần xuất hiện của Dragon đều có liên quan ít nhiều tới những cơn bão.

2. Sabo

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 2.

Sabo là phó tổng chỉ huy của quân đội Cách Mạng chỉ dưới quyền Monkey D. Dragon. Sau khi gia nhập quân đội Cách mạng, Sabo được đích thân Monkey D. Dragon huấn luyện và trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sabo đã ăn trái Mera Mera no Mi thuộc hệ Logia, cho phép anh điều khiển và kiếm soát ngọn lửa từ cơ thể của mình theo ý muốn.

3. Karasu

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 3.

Karasu là chỉ huy lực lượng phía Bắc của quân đội Cách Mạng. Karasu có thể đã ăn trái ác quỷ vì trong manga chap 904 chúng ta thấy Karasu có khả năng biến một phần áo choàng (hay một phần cơ thể) của mình thành quạ, cướp lấy vũ khí của quân địch.

4. Belo Betty

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 4.

Belo Betty là chỉ huy lực lượng phía Đông của quân đội Cách Mạng. Cô sở hữu trái Kobu Kobu no Mi, hệ Paramecia, có năng lực cổ vũ. Nhờ đó, lời động viên của cô có sức mạnh khơi dậy tinh thần của người khác, khiến họ có dũng khí chiến đấu.

5. Morley

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 5.

Morley là chỉ huy lực lượng phía Tây của quân đội Cách Mạng. Anh là một okama khổng lồ, xuất hiện khá ngoạn mục bằng cách trồi lên từ dưới đất. Morley đã ăn trái ác quỷ hệ Paramecia cho phép anh ta biến vùng đất anh chạm vào thành đất sét.

6. Lindbergh

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 6.

Lindbergh là thủ lĩnh quân đoàn phía Nam của quân đội Cách Mạng. Ông ấy là một thành viên của tộc Mink, là một chiến binh mèo. Nhờ thiết bị gắn sau lưng mà Lindbergh có thể bay được. Không những thế là một nhà phát minh tài năng đã tạo ra vũ khí và các tiện ích công nghệ tiên tiến để sử dụng trong chiến đấu.

7. Emporio Ivankov

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 7.

Emporio Ivankov là một thủ lĩnh của quân đội Cách Mạng. Ivankov đã ăn trái ác quỷ Horu Horu no Mi cho phép ông điều khiển các loại hoóc môn của cơ thể người khác cũng như của chính mình. Sức mạnh này khiến ông được gọi là "Người Phép Lạ".

8. Inazuma

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 8.

Inazuma là một thành viên trong quân đội Cách Mạng. Inazuma đã ăn trái ác quỷ Choki Choki no Mi cho phép anh biến những phần cơ thể của mình thành kéo và thao túng bất cứ thứ gì anh cắt như thể nó là giấy.

9. Bartholomew Kuma

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 9.

Bartholomew Kuma là một cựu Tư lệnh quân đội Cách Mạng. Kuma đã ăn trái ác quỷ Nikyu Nikyu no Mi, một loại trái ác quỷ thuộc hệ Paramecia cho phép anh sử dụng sức mạnh để "đẩy" hoặc làm chệch hướng bất cứ thứ gì, bao gồm cả không khí xung quanh anh và cho phép anh ta không chỉ bảo vệ mình khỏi các đòn tấn công mà còn đẩy các vật thể tốc độ nhanh.

10. Terry Gilteo

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 10.

Terry Gilteo là một thành viên của quân đội Cách Mạng, đóng trụ sở Baltigo. Tuy nhiên sức mạnh và vai trò của nhân vật này vẫn là một bí ẩn chưa được tác giả Oda hé lộ.

11. Bunny Joe

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 11.

Bunny Joe là một thành viên của quân đội Cách mạng và là thủ lĩnh của nhóm đã giải cứu người dân Tequila Wolf khỏi cảnh nô lệ cùng với Nico Robin. Trong quá trình xuất hiện trong series One Piece giải phóng Tequila Wolf, chúng ta đã được chứng kiến Joe có thể sử dụng đá lửa.

12. Koala

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 12.

Koala là một nô lệ, nhưng sau đó đã được giải thoát bởi cơn thịnh nộ của Fisher Tiger trên Mariejois. Năm cô 14 tuổi sau cái chết của Fisher Tiger cô đã gia nhập quân đội Cách Mạng với vai trò chính thức là trợ lý hướng dẫn Karate Người Cá.

13. Hack

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 13.

Hack là một võ sư karate và nhu thuật người cá. Ông là bạn thân của Jinbe.

Hack là giáo viên môn karate người cá trong quân Cách Mạng, ông cũng là thầy của Koala và từng huấn luyện cho Sabo. Đặc biệt hơn nữa ông là nhân vật đầu tiên thuộc chủng tộc người cá ở quân Cách Mạng từng xuất hiện trong truyện.

14. Raise Max

One Piece: 14 thành viên nổi bật của quân đội Cách Mạng, đứng đầu là kẻ nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 14.

Raise Max là một thành viên của quân đội Cách Mạng xuất hiện ở ngoại truyện One Piece Film: Gold. Max được biết là người sở hữu sức mạnh và độ bền cực lớn, ông có thể ngăn chặn được vũ khí cực lớn bằng cách ấn cơ thể vào tường và giữ chúng bằng kiếm.