One Piece: 10 trái ác quỷ có khả năng hỗ trợ tốt nhất, ai may mắn sở hữu cùng đều "sướng như tiên" (P.2)

DFBN  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2020 12:04 PM

Năng lực của trái ác quỷ trong One Piece có một loạt các ứng dụng khác nhau, nhưng chúng phù hợp nhất cho vai trò hỗ trợ.

Trái ác quỷ trong One Piece có nhiều cách sử dụng, một số giúp trực tiếp trong chiến đấu, một số thì chuyên về tàng hình hoặc hỗ trợ, gián điệp. Dưới đây sẽ là top 10 trái ác quỷ có khả năng hỗ trợ tốt nhất.

5. Pika Pika no Mi

One Piece: 10 trái ác quỷ có khả năng hỗ trợ tốt nhất, ai may mắn sở hữu cùng đều sướng như tiên (P.2) - Ảnh 1.

Là một trái ác quỷ thuộc hệ logia, Pika Pika no Mi mang các thuộc tính của ánh sáng, cho phép người dùng thao tác hoặc biến thành ánh sáng. Trái này là một công cụ toàn diện, khả năng chiến đấu của nó nằm trong top và khả năng hỗ trợ cũng vậy.

Nếu trái ác quỷ này được ăn bởi một người bình thường, với tốc độ ánh sáng, họ thậm chí có thể đánh bại hầu như bất cứ ai không thể sử dụng Haki, và trốn thoát khỏi họ rất dễ dàng. Nhưng trái Pika Pika no Mi đã được ăn bởi Đô đốc Hải quân Borsalino, với bí danh Kizaru nên sức mạnh của nó càng được gia tăng.

4. Soru Soru no Mi

Đây là một loại trái ác quỷ thuộc hệ Paramecia, nó đã được ăn bởi Tứ Hoàng Charlotte Linlin hay còn gọi là Big Mom. Trái này mang lại cho bà ta khá nhiều khả năng, một số có thể được sử dụng trực tiếp trong chiến đấu, một số khác thì dùng để hỗ trợ.

One Piece: 10 trái ác quỷ có khả năng hỗ trợ tốt nhất, ai may mắn sở hữu cùng đều sướng như tiên (P.2) - Ảnh 2.

Các khả năng hỗ trợ được Big Mom sử dụng liên quan đến việc thao túng linh hồn. Bà ta có thể trích xuất chúng từ con người và truyền cho động vật hoặc thậm chí là những vật vô tri, tạo ra nhiều tay sai trung thành, được gọi là homies. Big Mom phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của trái Soru Soru no Mi trong việc quản lý toàn bộ đảo bánh.

3. Nikyu Nikyu no Mi

One Piece: 10 trái ác quỷ có khả năng hỗ trợ tốt nhất, ai may mắn sở hữu cùng đều sướng như tiên (P.2) - Ảnh 3.

Nikyu Nikyu no Mi là một trong những trái ác quỷ mạnh nhất ở thế giới của One Piece. Nó thuộc hệ Paramecia, giúp tăng tất cả các chỉ số chính của người dùng. Trái ác quỷ này cung cấp cho người dùng khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công vật lý, cung cấp một khả năng phòng thủ tuyệt đối. Thậm chí nó có thể đẩy lùi các thứ vô hình như khí, sự kiệt sức và đau đớn. Và còn tự đẩy lùi được người dùng, cho phép họ di chuyển với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. Trái ác quỷ đã được ăn bởi Bartholomew Kuma.

2. Tori Tori no Mi model: Phoenix

Trái ác quỷ này thuộc hệ zoan thần thoại. Nó cho phép người dùng có được những đặc điểm của phượng hoàng, cụ thể là biến thành một con chim phượng hoàng, bay và tạo ra ngọn lửa xanh.

One Piece: 10 trái ác quỷ có khả năng hỗ trợ tốt nhất, ai may mắn sở hữu cùng đều sướng như tiên (P.2) - Ảnh 4.

Những con chim phượng hoàng huyền thoại được biết đến với sự bất tử, gần như bất kỳ vết thương nào gây ra cho chúng cũng có thể được chữa lành, bất kể là mức độ nghiêm trọng ra sao. Tori Tori no Mi model: Phoenix đã được ăn bởi Marco, chỉ huy sư đoàn trước đây và là thủ lĩnh hiện tại của băng hải tặc Râu Trắng.

1. Ope Ope no Mi

One Piece: 10 trái ác quỷ có khả năng hỗ trợ tốt nhất, ai may mắn sở hữu cùng đều sướng như tiên (P.2) - Ảnh 5.

Ope Ope no Mi là trái paramecia mạnh nhất One Piece. Nó cung cấp cho người sử dụng khả năng tạo ra một không gian hình cầu, nơi họ gần như... toàn năng bên trong đó. Mặc dù không thể gây sát thương trực tiếp, khả năng hỗ trợ của trái này là quá đủ để dẫn đến việc đánh bại mọi kẻ địch.

Trái ác quỷ được ăn bởi Trafalgar D. Law. Anh đã thể hiện sự thành thạo năng lực này của mình bằng cách dễ dàng đánh bại Smoker - một Phó Đô đốc Hải quân - mà không cần tốn nhiều sức. Dựa vào Ope Ope no Mi, Law từ nhân vật vô danh đã trở thành một trong những tân binh mạnh nhất thế giới One Piece.