One Piece: 10 kẻ đeo mặt nạ "bá đạo" nhất thế giới hải tặc, có tên "hành tỏi" được cả Tứ Hoàng (P1)

Mirikatoji  - Theo Helino | 06/03/2019 04:30 PM

Trong bộ manga và anime One Piece đã xuất hiện vô số các nhân vật mạnh mẽ với sức mạnh cực kỳ bá đạo, có khả năng hủy diệt chấn động cả thế giới. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ đi tìm hiểu những tên đeo mặt nạ được xem là mạnh mẽ nhất nhé.

10. Jesus Burgess

One Piece: 10 kẻ đeo mặt nạ bá đạo nhất thế giới hải tặc, có tên hành tỏi được cả Tứ Hoàng (P1) - Ảnh 1.

Jesus Burgess là lái tàu của băng Râu Đen, hắn là một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng. Hắn có một mái tóc xoăn dài, màu tím violet, xõa xuống vai. Bên cạnh đó không hiểu vì lý do gì mà Jesus Burgess luôn mang một cái mặt nạ màu nâu sẫm với các trang trí màu cam, che hết cả khuôn mặt chỉ để hở mắt và mũi. Hình tượng của hắn được Oda lấy từ các đô vật Mexico, ngay cả tên và mặt nạ của hắn cũng bắt nguồn từ Tây Ban Nha.

Jesus Burgess rất ồn ào, hống hách và bạo tàn. Hắn rất nghiêm túc khi trách Râu Đen vì sao lại cười khi đã để mất dấu băng Mũ Rơm. Hắn có vẻ quá tự tin vào bản thân mình, khi ở Jaya hắn đã leo lên một tòa nhà, tuyên bố mình là Nhà vô địch và thách thức mọi người.

Jesus Burgess sở hữu một thể lực đáng kinh ngạc và cũng có thể sử dụng sóng xung kích trong chiến đấu. Những sóng xung kích do Burgess rất mạnh có thể cắt các tòa nhà cách xa đó vài mét.

Trong trận chiến ở Marineford, hắn còn sử dụng hai khẩu súng lục để tấn công Râu Trắng. Jesus Burgess có một sức chịu đựng phi thường đến khó tin. Hắn đã chứng minh được điều này khi nhận lấy trực tiếp một hit sóng xung kích của Sengoku ở dạng Phật Tổ và một nắm đấm của Phó Đô Đốc Garp mà không có vẻ gì chịu đựng nhiều tổn hại.

9. Gladius

One Piece: 10 kẻ đeo mặt nạ bá đạo nhất thế giới hải tặc, có tên hành tỏi được cả Tứ Hoàng (P1) - Ảnh 2.

Gladius là một sĩ quan của quân đội Pica của băng hải tặc Donquixote. Hắn thường mặc một chiếc áo khoác dài màu đen với vòng kim loại vàng ở cánh tay và ngực. Gladius thường đeo một chiếc mặt nạ trắng che nửa dưới khuôn mặt, kết hợp với một cặp kính bảo hộ màu xanh và một chiếc mũ trên đầu, điều này đã mang lại cho hắn một phong cách vô cùng độc đáo.

Là một trong những sĩ quan của băng hải tặc Donquixote, Gladius là một chiến binh mạnh mẽ. Gladius sở hữu độ bền tuyệt vời, chúng ta đã được chứng kiến điều này khi bị Gear 2 của Luffy tấn công mà hắn chỉ cần nhún vai là có thể hoàn toàn hồi phục như thể không có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù không được thể hiện nhiều ở arc Dressrosa nhưng qua những chi tiết nho nhỏ Gladius vẫn thể hiện được mình là một tay thiện xạ. Hắn bắn hạ Baby5 dù không cần nhìn vào người cô.

Với sức mạnh của trái ác quỷ Pamu Pamu no Mi, Gladius thường bắn những sợ tóc siêu cứng được tẩm thuốc độc một cách chuẩn xác. Kẻ thù sẽ bị tê liệt cơ thể khi trúng chất độc này. Gladius cũng là người dạy Law cùng đám trẻ trâu trong băng cách sử dụng súng đúng cách và nhắm bắn chuẩn xác nhất.

8. Spandam

One Piece: 10 kẻ đeo mặt nạ bá đạo nhất thế giới hải tặc, có tên hành tỏi được cả Tứ Hoàng (P1) - Ảnh 3.

Spandam là đội trưởng CP9,đội trưởng cũ của CP5 là kẻ phản diện chính trong arc Enies Lobby. Spandam có nước da nhợt nhạt, dáng người thanh mảnh. Tóc màu tím nhạt, xung quanh mắt hắn có quầng thâm màu đen, mũi nhỏ có màu hồng sẫm. Hắn ta khá thích đồ bằng da và thường đeo mặt nạ màu nâu ở mũi, lông mày, má phải và cằm của mình .

Spandam cũng tin vào công lý tuyệt đối như đô đốc Akainu. Hắn thấy mình là người anh hùng vĩ đại khi bắt được Robin. Spandam rất quan tâm đến quyền lực và thậm chí còn muốn sử dụng sức mạnh của vũ khí cổ đại cho riêng mình thay vì cho thế giới. Hắn thường xuyên coi rẻ sự sống và thậm chí hy sinh nhiều mạng người chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Spandam luôn cho rằng ông mạnh nhất CP9 nhưng thực chất thì không phải như vậy, tất cả đều là do trí tưởng tưởng của hắn thêu dệt nên mà thôi. Tuy nhiên bản thân hắn cũng là người có sức chịu đựng cao khi chống lại được đòn tấn công của Usopp, Robin và Franky.

Spandam có một thành kiếm đặc biệt tên là "Funkfreed"- không biết bằng cách nào đó nó đã ăn một trái ác quỷ tên Zou Zou no Mi, có khả năng biến thành một con voi lớn.

7. Jack Hạn Hán

One Piece: 10 kẻ đeo mặt nạ bá đạo nhất thế giới hải tặc, có tên hành tỏi được cả Tứ Hoàng (P1) - Ảnh 4.

Jack Hạn Hán là thành viên xuất chúng của băng hải tặc Bách Thú, là một trong những cánh tay phải của Kaido, và cũng là thành viên của bộ 3 thảm họa.

Jack có thân hình vô cùng to lớn, với mái tóc màu vàng hắn thường buộc gọn theo kiểu đuôi ngựa và rẽ sang 2 bên. Jack thường đeo mặt nạ bằng kim loại và nó dường như biến mất khi hắn "biến thân" thành hình dạng voi ma mút.

Với mức truy nã 1 tỷ cho thấy rằng trong mắt Chính Phủ Thế Giới, Jack là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, là mối đe dọa khủng khiếp đối với Chính Phủ.

Jack Hạn Hán sở hữu thể chất vô cùng khỏe mạnh, vượt trội hơn hầu hết các hải tặc khác nếu họ phải đọ sức khỏe đơn thuần với hắn. Ngoài ra thì hắn cũng sở hữu trái cây ác quỷ hệ Zoan - Zou Zou no Mi, cho phép hắn biến hình thành một con voi Ma Mút khổng lồ.

Hắn từng giao chiến liên tục nhiều ngày với công tước Inuarashi và đại nhân Nekomamushi trong 5 ngày 5 đêm không nghỉ còn hai người kia thì phải thay nhau giao chiến mà cuối cùng vẫn thảm bại.

6. Ba gã đeo mặt nạ CP0

One Piece: 10 kẻ đeo mặt nạ bá đạo nhất thế giới hải tặc, có tên hành tỏi được cả Tứ Hoàng (P1) - Ảnh 5.

Là những thành viên của CP0- tổ chức tình báo khủng nhất thế giới, ba tên nạ mặt này đã xuất hiện trong Dressrosa. Nhìn qua thì bọn chúng đều mặc đồ trắng, cà vạt màu đen và đeo mặt nạ kiểu bộ lạc.

Với tầm ảnh hưởng của mình, sức mạnh của những thành viên trong CP0 được đánh giá ngang bằng một Đô đốc vì vậy chắc chắn 3 tên này cũng sở hữu năng lực không hề tầm thường.

Chúng ta chỉ cần nhìn biểu hiện của Roronoa Zoro và Nico Robin thì có thể chứng minh được bọn họ sợ hãi như thế nào đối với sự xuất hiện của CP0. Zoro là một kiếm sĩ khá mạnh trong nhóm hải tắc Mũ Rơm, trải qua không ít phong ba bão táp nhưng vẫn phải e dè CP0 thì hiểu được thực lực của họ đáng sợ đến mức nào.