Ở Trung Quốc, người nghiện smartphone sẽ bị "nhốt" vào con đường đặc biệt thế này đây!

Maxspeed  - Theo Helino | 06/06/2018 06:57 PM

Đúng là chỉ Trung Quốc mới nghĩ ra những điều độc lạ như thế này dành cho người nghiện smartphone.

Nếu có dịp ghé thăm thành phố Tây An thuộc Trung Quốc, khách du lịch có thể thấy ngay làn đường đi bộ trên vỉa hè vô cùng độc đáo được kẻ sơn màu dành riêng cho những người nghiện smartphone. Bằng cách "nhốt" những người dán mắt vào điện thoại trên cùng một con đường, về lý thuyết thì họ sẽ là mối nguy hiểm của nhau chứ không phải cho người đi bộ bình thường hoặc phương tiện giao thông khác.

Tuy nhiên, lý thuyết lúc nào cũng lạc quan hơn thực tế. Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên sau khi làn đi bộ cho người "nghiện smartphone" ra mắt.

Như các bạn có thể thấy, trong 4 người xuất hiện trên tấm ảnh thì chỉ có 2 người đi vào đúng làn đường
Như các bạn có thể thấy, trong 4 người xuất hiện trên tấm ảnh thì chỉ có 2 người đi vào đúng làn đường

Người đàn ông mặc sơ mi trắng đang cắm mặt vào điện thoại là điển hình cho "đê đầu tộc" ở Trung Quốc, đây là từ ngữ dùng để mỉa mai và ám chỉ những người luôn cúi đầu chỉ để nhìn vào smartphone mà không thèm để ý tới thế giới xung quanh.

Trên thực tế, lối đi bộ độc đáo này từng được ra mắt lần đầu vào năm 2014 tại Trùng Khánh Trung Quốc trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các tai nạn liên quan đến điện thoại thông minh. Các nhà chức trách của các thành phố lớn chẳng có vấn đề gì với những người nghiện smartphone, tuy nhiên, việc cứ chúi đầu đi phăm phăm lại gây ra phiền toái cho các phương tiện giao thông.

Bên cạnh đó, cách đây không lâu, Trung Quốc còn đưa ra một số biện pháp để ngăn chặn người đi bộ sai luật, ví dụ như xịt ướt quần chẳng hạn...