Ở nước ngoài, Avengers: Endgame được dừng chiếu 5 phút để khán giả không phải đóng bỉm đi xem phim

Mẹ Sề  - Theo Helino | 26/04/2019 11:16 AM

Với thời lượng của "Avengers: Endgame" lên đến 3 giờ, cấu trúc phim chặt chẽ và dồn dập nên nhiều rạp phim ở nước ngoài dừng chiếu 5 phút để khán giả có thời gian đi vệ sinh.

Vậy là bộ phim Endgame đã chính thức ra mắt khản giả toàn cầu rồi. Sau cái búng tay chết chóc của siêu phản diện Thanos ở phần trước, nhóm Avengers lần này đang cố gắng tìm cách lất lại những gì đã mất.

Đặc biệt, Avengers: Endgame còn vượt mặt Infinity War để trở thành bộ phim siêu anh hùng có thời lượng dài nhất trong lịch sử vũ trụ điện ảnh Marvel với thời gian lên đến 3 tiếng 58 giây. So sánh 1 chút, Endgame dài hơn Infinity War 30 phút và gấp đôi độ dài của một phim chiếu rạp thông thường.

Ở nước ngoài, Avengers: Endgame được dừng chiếu 5 phút để khán giả không phải đóng bỉm đi xem phim - Ảnh 1.

Cũng chính vì vấn đề thời lượng chiếu dài nên "việc đi vệ sinh lúc nào" từng là 1 câu hỏi gây hách não trong cộng đồng fan. Nắm bắt được nỗi lo cũng như nhu cầu thiết yếu của khán giả, nhiều rạp phim ở nước ngoài đã dừng chiếu 5 phút để khán giả Endgame có thời gian đi vệ sinh, vận động cơ thể nhẹ nhàng hay giải quyết những nhu cầu cá nhân khác.

Ở nước ngoài, Avengers: Endgame được dừng chiếu 5 phút để khán giả không phải đóng bỉm đi xem phim - Ảnh 2.

Bởi vì trước đây khi bản dựng của Endgame được chiếu thử để kiểm tra phản ứng của khán giả thì người cho biết rằng phim hấp dẫn đến mức dù ngồi suốt 3 tiếng trong rạp mà không ai dám đi vệ sinh vì sợ bỏ lỡ một phân cảnh nào đó trong phim.

Được biết, nhịn tiểu lại là 1 hành động không hề tốt cho hệ tiết niệu chút nào. Hay việc ngồi yên một chỗ mà thiếu vận động tay chân sẽ khiến máu khó lưu thông, gây nguy cơ dẫn đến đột quỵ.

Từ 2 nguyên nhân này, dễ thấy các rạp chiếu phim quan tâm đến vấn đề sức khỏe của người xem là cần thiết

Ở nước ngoài, Avengers: Endgame được dừng chiếu 5 phút để khán giả không phải đóng bỉm đi xem phim - Ảnh 3.

Nhiều rạp phim ở Ý cũng đang lên kế hoạch áp dụng khoảng thời gian nghỉ cho khách hàng. Thời gian nghỉ ngơi đó thường diễn ra sau khi phim đã chiếu được 1 nửa và ở phân cảnh phù hợp để không làm ảnh hưởng đến cảm xúc xem phim của mọi người.

Bên cạnh những rạp phim muốn áp dụng chính sách này thì hệ thống rạp phim lớn nhất Bắc Mỹ - AMC lại không cho phép có thời gian nghỉ giữa giờ, do giám đốc rạp không đồng ý. Đồng thời AMC cũng đã tăng cường suất chiếu tối đa, với 50 cụm rạp hoạt động liên tục không ngừng nghỉ từ tối ngày 25/04 đến hết ngày 28/4 để phục vụ nhu cầu khán giả xem Avengers: Endgame.

Còn ở Việt Nam thì phương án nghỉ giải lao 5 phút vẫn chưa được áp dụng nhưng biết đâu sẽ được các rạp chiếu cân nhắc thì sao? Bạn thì thấy phương án này thế nào, có muốn nghỉ 5 phút để đi vệ sinh cho thoải mái con người rồi xem tiếp phim cho đã không?