Nuốt nước miếng với những món ăn xuất hiện trong Dragon Ball Super

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/12/2016 03:11 PM

Các bạn có cảm thấy đói bụng khi ngắm nhìn các món ăn ngon hết sảy trong bộ anime nhiều tập Dragon Ball Super không nào? Nếu có thì cùng nhau tìm hiểu xem đó là những món ăn gì mà lại ngon khó cưỡng như vậy nhé!

Mới đây nhất, khi theo dõi bộ anime Dragon Ball Super, các fan không khỏi ngất ngây với vô số hình ảnh các món ăn hấp dẫn được vẽ khá chân thực, thể hiện được sự thơm ngon đến mức khiến cho vị thần hủy diệt Beerus và hầu cận Whis không ít lần phải xiêu lòng.

Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những món ăn “ngon bá cháy” đã gây ấn tượng với độc giả trong những tập đầu bộ anime đình đám Dragon Ball Super nhé!

1. Cơm Bento


Goten mang đến cho bố Songoku rất nhiều cơm Bento…

Goten mang đến cho bố Songoku rất nhiều cơm Bento…


… và Songoku ăn nó nhanh đến nỗi suýt bị nghẹn.

… và Songoku ăn nó nhanh đến nỗi suýt bị nghẹn.

Xuất hiện ngay từ tập đầu tiên của bộ anime Dragon Ball Super, món Cơm Bento đã gây ấn tượng mạnh với đông đảo các fan bởi sự đa dạng, cầu kì với nhiều màu sắc bắt mắt. Trên thực tế, Bento được người Nhật chuẩn bị rất công phu và vô cùng tỉ mỉ.

Các thành phần trong hộp cơm không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà còn mang tính thẩm mỹ cao nhằm kích thích vị giác của người thưởng thức. Thảo nào anh chàng Songoku lại chén hết món ăn này chỉ trong vòng một nốt nhạc.

2. Lợn quay


Nhìn khuôn mặt háo hức của cả gia đình Vegeta vào món ăn này xem.

Nhìn khuôn mặt háo hức của cả gia đình Vegeta vào món ăn này xem.

Thịt lợn quay có màu vàng rộm, giòn bì, ngọt thịt là món ăn quen thuộc với hầu hết tất cả chúng ta. Với hình ảnh một con lợn quay nguyên con “to tổ chảng” thế này thì bạn đã cảm thấy bị kích thích chưa?

3. Bạch tuộc viên


Takoyaki là một món ăn cực kì đơn giản và dễ thực hiện.

Takoyaki là một món ăn cực kì đơn giản và dễ thực hiện.


Krillin đã mời thần hủy diệt Beerus và hầu cận Whis ăn món Takoyaki.

Krillin đã mời thần hủy diệt Beerus và hầu cận Whis ăn món Takoyaki.

Món bạch tuộc viên (bánh bạch tuộc) hay còn được gọi là Takoyaki là một món ăn vặt rất được ưa chuộng cúa đất nước Mặt Trời Mọc. Trong tiếng Nhật Tako có nghĩa là bạch tuộc và yaki là chiên (nướng), tên gọi của món ăn này đã nói lên phần nào cách thức làm ra loại bánh này rồi.

Khi thưởng thức món bánh này bạn sẽ cảm nhận được vị thơm giòn của vỏ bánh, độ giòn sần sật của nhân bạch tuộc. Và tất nhiên, thần hủy diệt Beerus đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn này.

4. Pudding


Những miếng bánh pudding mềm mịn sẽ tan chảy trọng miệng của bạn mỗi khi bạn thưởng thức nó.

Những miếng bánh pudding mềm mịn sẽ tan chảy trọng miệng của bạn mỗi khi bạn thưởng thức nó.

Cả Beeru, Whis và Majin bư đều thích món ăn tuyệt vời này thì liệu Pudding sẽ ngon như thế nào nhỉ? Chắc chắn là khi xem đến đoạn thần hủy diệt nổi điên tới mức muốn phá hủy Trái Đất vì không được thưởng thức Pudding thì bạn đã hiểu được độ hot của món tráng miệng này rồi. Ở Nhật Bản, Pudding cũng chính là một trong số những loại bánh được ưa chuộng nhất nơi đây.

5. Sushi


Sushi là món ăn Nhật Bản được yêu thích trên khắp thế giới…

Sushi là món ăn Nhật Bản được yêu thích trên khắp thế giới…


… cứ nhìn biểu cảm của Whis khi lần đầu được ăn món này là hiểu ngay tại sao thôi.

… cứ nhìn biểu cảm của Whis khi lần đầu được ăn món này là hiểu ngay tại sao thôi.

Nhìn những miếng sushi nhỏ xinh bắt mắt thế kia thì chỉ muốn được ăn chúng ngay lập tức đúng không các bạn? Cứ thử nhìn Whis để kệ Beerus chiến đấu với Songoku mà ngồi “chén tì tì” hết miếng sushi này đến miếng sushi khác là biết ngay.

Sushi có vị mằn mặn của muối có trong lá rong biển, vi chua chua của giấm, vị ngòn ngọt của hải sản tươi sống hòa trộn với vị cay nồng của mù tạt và vị ngọt dịu của cơm sống. Nếu có cơ hội đặt chân đến xứ sở Hoa Anh Đào thì đừng bỏ lỡ cơ hội được một lần nếm thử Sushi chính hiệu nơi đây bạn nhé!

6. Tempura


Tempura nhìn hấp dẫn quá đi đúng không nào.

Tempura nhìn hấp dẫn quá đi đúng không nào.

Tempura là một món ăn của người Nhật Bản bao gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu. Món ăn vừa giòn vỏ bên ngoài nhưng vẫn giữ được sự mềm mại bên trong nhân này từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc ở Việt Nam.

Khi được Bunma cho thưởng thức Tempura, Whis đã phải thốt lên rằng: “Cảm giác thật là giòn tan khi đưa vào miệng”.

7. Mỳ ramen


Vegeta đã gọi đây là món ăn ngon nhất thế giới.

Vegeta đã gọi đây là món ăn ngon nhất thế giới.

Tô mì ramen đơn giản được chế biến bằng nước sôi pha với bát mỳ ăn liền của Vegeta đã khiến Whis không khỏi sửng sốt về độ ngon tuyệt cú mèo của món ăn này và không ngần ngại chấp nhận rèn luyện cho anh đã khiến nhiều người không khỏi tò mò về hương vị của nó.


Món ăn này đã “đốn gục” Whis ngay lần đầu nếm thử.

Món ăn này đã “đốn gục” Whis ngay lần đầu nếm thử.


Và thần hủy diệt Champa của vũ trụ thứ 6 cũng bị món ăn này mê hoặc.

Và thần hủy diệt Champa của vũ trụ thứ 6 cũng bị món ăn này mê hoặc.

Sau khi thưởng thức miếng mì ramen đầu tiên, Whis đã phải cảm thán: “Món này có mùi vị rất thơm và dễ nuốt, cảm giác thật mềm và dễ nhai…”. Còn thần hủy diệt Beerus thì nói rằng: “Món này ngon tới mức không tả được, ta ăn mãi món này cũng không vấn đề gì…”. Thậm chí ngay cả thần hủy diệt Champa của vũ trụ thứ 6 cũng phải ngạc nhiên trước độ “ngon bá cháy” của tô mì ramen.

8. Lẩu Nhật

Lẩu Nhật (Nabe) là món ăn được chế biến từ hải sản, thịt bò, thịt gà và rau củ. Đây là món ăn nấu trong nồi canh hầm để ngay trên bàn. Đặc biệt, thịt để ăn lẩu của người Nhật phải là loại thịt bò tươi, được xắt thành miếng lớn nhưng bản mỏng. Các nguyên liệu để dùng khi ăn được sắp xếp trên đĩa phẳng để cho mỗi người tự ăn món mình thích.

Giữa cái lạnh của mùa đông này mà có một nồi lẩu Nhật xì xụp với đám chiến hữu và cày Dragon Ball thì còn gì bằng.

9. Kem dâu


Ly kem dâu của Bunma…

Ly kem dâu của Bunma…


… đã khiến ngay cả thần hủy diệt cũng phải có biểu cảm thế này đây.

… đã khiến ngay cả thần hủy diệt cũng phải có biểu cảm thế này đây.

Nhắc tới ly kem dâu của Bunma dùng để dụ Whis đến trái đất thì ai cũng phải xuýt xoa gì mà “to tổ chảng” thế kia. Ly kem này đã chinh phục toàn bộ vị giác của ngài Beerus: “Đây đúng là những gì mà ta mong đợi… mới ăn vào mà cảm thấy lạnh đầu quá… trông có vẻ đơn giản mà rất ngon nhỉ” và cả hầu cận Whis: “món ăn này ngon hơn tôi nghĩ nhiều đấy”.

10. Cá Chình nướng


Cá Chình nướng là một món ăn rất ngon của người Nhật.

Cá Chình nướng là một món ăn rất ngon của người Nhật.

Cá chình nướng là một trong những món ăn ngon tuyệt vời với giá khá đắt ở Nhật Bản. Đây còn là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe con người. Món ăn này được đánh giá cao bởi độ dai của món ăn và hương vị tuyệt hảo. Chính vì thế, anh chàng Vegeta đã định dùng món ăn này để mua chuộc Whis với mục đích nhờ ông ta giúp mình luyện tập.

Và còn theo dõi Dragon Ball Super thì chắc chắn các bạn còn được thưởng thức vô vàn những món ăn ngon tuyệt cú mèo khác nữa đấy. Cùng nhau ngắm nhìn một vài hình ảnh về những bữa ăn đầy ú ụ của các nhân vật đã khiến bạn không ít lần phải “ứa nước bọt” nhé: