Nữ "siêu anh hùng" xinh đẹp Black Widow lên tiếng bức xúc vì bị ghép mặt vào phim 18+

Mẹ Sề  - Theo Helino | 03/01/2019 11:00 AM

Công nghệ phát triển giúp cuộc sống trở nên thoải mái hơn, nhưng cũng khiến con người phụ thuộc vào nó nhiều hơn, từ đó dần bộc lộ nhiều mặt tối mà khi đã xảy ra rồi thì rất khó để kìm hãm nó lại.

Một vấn nạn của công nghệ đáng chú ý nhất hiện nay là nhiều người đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để ghép hình ảnh của những người nổi tiếng vào các ấn phẩm văn hóa đồi trụy. Ví dụ như một số đoạn phim đen có khuôn mặt của "Black Widow" Scarlett Johansson đang lan truyền trên internet đã đạt tới 1,5 triệu lượt xem.

Nữ siêu anh hùng xinh đẹp Black Widow lên tiếng bức xúc vì bị ghép mặt vào phim 18+ - Ảnh 1.

Nữ diễn viên xinh đẹp Scarlett Johansson

Người nổi tiếng bị lợi dụng hình ảnh đã đành, ngay cả những người bình thường cũng gặp phải rắc rối với điều này đó. Cụ thể là một thời gian trước đây, Washington Post đã thông báo rằng hình ảnh của một người phụ nữ 40 tuổi vô danh cũng tự nhiên bị gắn vào một đoạn video phim đen. Bất ngờ là kẻ xấu chỉ mất có 2 ngày và sử dụng 491 hình ảnh lấy từ trang Facebook của chính người phụ nữ để tạo ra đoạn video kia.

Nữ siêu anh hùng xinh đẹp Black Widow lên tiếng bức xúc vì bị ghép mặt vào phim 18+ - Ảnh 2.

Công cụ Deepfakes giúp ghép mặt của bất kỳ ai vào một người khác

Quá bức xúc với vấn nạn mang tên "Deepfakes" - một phương tiện sử dụng công cụ A.I để ghép mặt của bất kỳ ai vào một người khác, mới đây Góa Phụ Đen Black Widow của vũ trụ điện ảnh Marvel đã phải lên tiếng trên tờ Washington Post như sau:

"Chẳng thể ngăn những kẻ xấu cắt dán hình ảnh của tôi hay bất kỳ ai khác ghép vào cơ thể của một người khác mà trông chả khác gì thật. Dù tôi có cố gắng bảo vệ bản thân mình khỏi internet và sự đồi trụy trên đó thì cũng không được. Thực tế Internet giống như một lỗ đen khổng lồ đang tự nuốt chửng chính nó".

Nữ siêu anh hùng xinh đẹp Black Widow lên tiếng bức xúc vì bị ghép mặt vào phim 18+ - Ảnh 3.

Rõ ràng, Deepfakes giống như một con dao hai lưỡi đã bị kể xấu lợi dụng để làm hại rất nhiều người, dù họ có là ai đi chăng nữa. Đã thế, mức độ phủ sóng và nguy hiểm của Deepfakes ngày càng trở nên phổ biến và ai cũng có thể sử dụng không mấy khó khăn.

Thậm chí, những cách hướng dẫn để sử dụng deepfakes một cách bài bản cũng được lan truyền rộng rãi trên Interner rồi. Không biết rồi các nhà nghiên cứu có cách nào để ngăn chặn Deepfakes cũng như các công cụ A.I khác giúp kẻ xấu hại người không, chứ thế này sẽ có nhiều người dùng internet bị biến thành nạn nhân của chúng lắm.