Nói Shizuka là giả tạo, có phải anti-fan đang quá gay gắt với cô bé này?

DS  - Theo Helino | 18/12/2019 05:44 PM

Mặc dù là người tử tế và tốt bụng, thế nhưng Shizuka vẫn bị rất nhiều người xem Doraemon cho rằng cô bé là... kẻ xấu.

Nói đến nhóm bạn Doraemon, chúng ta đều nhớ phần nhóm bạn vui vẻ, hòa đồng và không kém phần lém lỉnh. Mỗi người đều có 1 tính cách khác biệt, tốt có, xấu có, thế nhưng họ đều là những mảnh ghép không thể thiếu của nhóm cả.

Nói về tính xấu, ai cũng biết rằng Nobita là kẻ lười học ham ngủ, Doraemon thì mắc bệnh sợ chuột thái quá, Suneo thì thích khoe của, còn Jaian thì bạo lực. Tuy nhiên, Shizuka mới là kẻ bị ném đá "dữ dội" nhất trong nhóm bạn Doraemon, cho dù cô nàng là con gái. 

Nói Shizuka là giả tạo, có phải anti-fan đang quá gay gắt với cô bé này? - Ảnh 1.

Hầu hết các fan cho rằng, tích cách cô bé tương ứng cho sự xấu xí của khá nhiều người con gái ở thời điểm hiện tại - thảo mai, giả dối và chiếm hết phần tiện nghi của người khác. Mỗi lần cần nhờ vả gì, cô sẽ tìm đến những người bạn, Dekisugi nếu nói về chuyện học hành, Nobita nếu có bảo bối đồ chơi mới, còn nếu cần đi du lịch, Suneo chứ còn ai vào đây nữa.

Chính vì thế, Shizuka thường xuyên bị ném đá trong mỗi lần chúng ta kể xấu về những nhân vật trong Doraemon. Nhưng thật sự, cô bé có "xứng đáng" bị ăn gạch nhiều đến thế hay không?

Nói Shizuka là giả tạo, có phải anti-fan đang quá gay gắt với cô bé này? - Ảnh 2.

Theo nhiều người đọc truyện tranh và fan hâm mộ của Doraemon, dường như Shizuka bị đối xử thiếu công bằng. Chúng ta nên nhớ rằng, trong truyện tranh, nhóm bạn mới chỉ 10 tuổi và đang học tiểu học, vẫn còn rất ngây thơ và trong sáng. Các cô bé, cậu bé này vẫn chỉ là những đứa trẻ, chúng chẳng còn suy nghĩ sâu xa hay thâm hiểm như người lớn. 

Dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua với chúng ta đi nữa thì nhóm bạn Doraemon vẫn chỉ là những đứa trẻ học tiểu học thôi. Còn nhỏ vậy thì điều đương nhiên là họ vẫn còn có những giây phút ngớ ngẩn và ngốc nghếch, đây là điều tất nhiên. Làm gì có ai mà mới có tí tuổi đã ứng xử như ông già được cơ chứ?

Nếu bảo rằng, Shizuka đối xử không công bằng với Nobita thì có lẽ cũng là sai nốt. Hãy nhớ mà xem, bao nhiêu lần Nobita đã làm những trò xấu tính với Shizuka rồi? Gọi bạn sang nhà chơi rồi làm trò vớ vẩn để bạn cáu gắt rồi bỏ về. Đó là còn chưa kể đến việc, Nobita đi tới... nhà tắm của nhà Shizuka như cơm bữa khi Shizuka đang tắm. Có lẽ, Nobita còn quen mặt nhà tắm của Shizuka hơn cả cô bé ấy chứ.

Nói Shizuka là giả tạo, có phải anti-fan đang quá gay gắt với cô bé này? - Ảnh 3.

Thậm chí, Shizuka vẫn là người bạn tử tế và chân thành nữa cơ. Trong tập phim hoạt hình "Vĩnh biệt, Shizuka", Nobita trở nên trầm cảm, buồn bã và có ý định tự tử. Cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống, Nobita quyết định cắt đi mối quan hệ với Shizuka bằng cách sử dụng thuốc xua đuổi. Lúc này, Doraemon cũng không thể cứu nổi Nobita, vậy mà Shizuka đã giúp đỡ được Nobita. Vậy thì, còn điều gì để xét nét về mối quan hệ của Nobita và Xuka nữa?

Nói Shizuka là giả tạo, có phải anti-fan đang quá gay gắt với cô bé này? - Ảnh 4.

Chốt lại, dù cho Shizuka không phải là không có những điểm xấu, thế nhưng cô bé vẫn là một trong những nhân vật đáng nhớ nhất trong Doraemon - xinh đẹp, dịu dàng, tốt tính, học giỏi và biết quan tâm đến người khác. Còn gì để mong chờ hơn ở 1 cô bé 10 tuổi được nữa đây?

nói shizuka là giả tạo, có phải anti-fan đang quá gay gắt với cô bé này

Xem thêm:

Shizuka

Doraemon