Nidavellir - vùng đất của Người Lùn nơi sản sinh ra những vũ khí "bá đạo"

Mirikatoji  - Theo Helino | 16/10/2018 10:11 AM

Các sự kiện trong Avengers: Infinity War diễn ra trên rất nhiều hành tinh và địa điểm khác nhau trong vũ trụ bao la. Trong đấy có một địa điểm hoàn toàn mới đó chính là Nidavellir- vùng đất của Người Lùn nơi sản sinh ra những vũ khí vô cùng "bá đạo".

Nidavellir được coi như lò rèn của cả vũ trụ, nơi những vũ khí tốt nhất ra đời trong đó có cả cây búa thần của Thor, MjoInir cũng được sinh ra từ đây. Và Nidavellir cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các sự kiện của Avengers: Infinity War.

Hóa ra Eitri- vua của những Người Lùn đã bị Thanos buộc làm chiếc Găng Tay Vô Cực- một thiết bị mạnh mẽ được sử dụng để khai tác tất cả các quyền năng của Viên Đá Vô Cực. Sau đó tên ác nhân khoai tím đã phá tan tành nơi đây, biến nó trở thành một "ngôi sao chết".

Nidavellir - vùng đất của Người Lùn nơi sản sinh ra những vũ khí bá đạo - Ảnh 1.

Sau đó hắn đã đến tấn công Asgard và "hành" Thần Sấm Thor một trận tơi bời. Sau khi Thor bị chị gái Hela bóp nát búa thần Mjolnir trong Thor: Ragnarok, anh đã chiến đấu tay không với Thanos và đã thất bại thảm hại, anh nhận ra rằng để có thể chống lại Thanos thì cần phải vũ khí mới. Anh cùng Rocket và Groot - 2 thành viên của nhóm Guardians of the Galaxy đã quyết tâm tiến đến vùng đất Nidaverllir để rèn vũ khí.

Nhưng nơi đây chỉ còn một đống đổ nát, hoang tàn. Nhưng may mắn cho Thor, Eitri vẫn còn khuôn cho Strombreaker - một vũ khí mà lãnh đạo người lùn gọi là vũ khí dành cho một vị vua, một vũ khí có thể giúp Thor chống lại Thanos. Trải qua bao nhiêu đau đớn cuối cùng Thor cũng có được một siêu thần khí mới là Strombreaker, anh đã sử dụng chiếc rìu này oanh tạc chiếc trường như một vị thần, đánh bại hầu hết đội quân xâm lược của Thanos và khiến Thanos suýt mất mạng với một nhát chém giữa ngực.

Nidavellir - vùng đất của Người Lùn nơi sản sinh ra những vũ khí bá đạo - Ảnh 2.

Trong Comics thì vùng đất này đã xuất hiện rất nhiều lần như trong Asgardians of Galaxy Vol 1 2, Mighty Thor: At the Gates of Valhalla Vol 1, Thor Vol 1 2…Tuy nhiên trên màn ảnh thì nhiều người cho rằng đây là lần đầu tiên mà vùng đất Nidavellir được nhắc đến, nhưng bạn biết không trong thực tế nó đã từng xuất hiện trong cả hai phần Thor trước đó chỉ là chúng ta không biết mà thôi.

Trong bộ phim Thor đầu tiên thì chiếc búa MjoInir được giới thiệu là được "rèn trong trái tim của một ngôi sao sắp chết" và đây chính là ngôi sao Neutron mà chúng ta đã thấy trong Avengers: Infinty War. Hơn thế nữa hầu hết các vũ khí của Asgard đều được tạo ra từ nơi đây, bao gồm những thanh kiếm của Heimdall và Sif, cây giáo của Odin…

Nidavellir - vùng đất của Người Lùn nơi sản sinh ra những vũ khí bá đạo - Ảnh 3.

Nidavellir còn là một trong chín vương quốc của vũ trụ, những thế giới bị ràng buộc một cách bí ẩn với nhau trong cái gọi là "Cây Thế Giới". Mặc dù vùng đất này không được nhắc tên một cách rõ ràng trong Thor nhưng sự hiện diện của nó luôn tồn tại xuyên suốt cả bộ phim.

Thậm chí trong Thor: The Dark World có cảnh Erik Selvig vẽ nguệch ngoạc một lời tiên tri về sự diệt vong trên bảng đen, nếu chúng ta nhìn kĩ thì có thể thấy tên của Nidavellir trên đó.

Nidavellir - vùng đất của Người Lùn nơi sản sinh ra những vũ khí bá đạo - Ảnh 4.

Đây thật sự là một vùng đất rất quan trọng trong quá trình phát triển của vũ trụ điện ảnh Marvel, thật là đáng tiếc nếu nó bị "chết" dưới tay của Thanos. Không biết rằng sau những hậu quả mà Infinity War mang lại thì đến Avengers 4 vùng đất này có được phục hồi hưng thịnh lại như xưa không?