Những vị tướng LMHT đang mất hút bỗng dưng trở lại thống trị đấu trường công lý bản 6.15

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở phiên bản 6.15, một số trang tin thống kê thông số Liên Minh Huyền Thoại đã nhận định được vài gương mặt tướng rất có tố chất quay trở lại mạnh mẽ trên đấu trường công lý.

Lựa chọn tướng phù hợp với Meta luôn là bài toán mà các game thủ Liên Minh Huyền Thoại phải vận dụng. Nếu ai đi trước thời đại, người đó quả thực có đầu óc không hề đơn giản, nhận biết tướng mạnh yếu qua từng bản cập nhật. Ở bài viết này, chúng ta cùng đến với các tướng đang quay trở lai thống trị đấu trường công lí phiên bản 6.15 này nhé.

1. Kennen

Kennen đang thực sự rất mạnh ở đường trên vì một số thay đổi dài hơi của nhà phát hành Riot cùng trào lưu của cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại.

Meta Tanker đã thoái trào, các tướng đấu sĩ Semi AD – Tanker như Ekko Tam Hợp Kiếm, Irelia, Pantheon,... hay một số pháp sư đi được đường trên như Malzahar, Cassiopeia,... trỗi dậy, Kennen như hổ mọc thêm cánh. Trái Tim Sấm Sét đi đường và cấu rỉa máu cực mạnh, thường ép đường đối thủ nên nếu gặp tướng phải lên đồ công đầu, vị tướng này sẽ tận dụng được nhiều lợi thế. Đấy là Meta Game!!!

Trong khoảng thời gian gần đây, Item Đai Lưng Hextech đang được các game thủ từ nghiệp dư cho tới chuyên nghiệp vận dụng tràn lan cho tất cả tướng có thể lên như Elise, Lissandra, Rumble, Annie, Vladimir,... Giờ đây thêm một tướng cực hay: Kennen. Kennen không theo cách lên đồ thiên về sát thương mà cần điều hòa sức phép phép thuật và khả năng sống sót trong giao tranh. Trang bị này vừa cung cấp yếu tố đó, vừa giúp vị tướng này mở giao tranh tuyệt vời bằng những cú Bão Sấm Sét vào giữa đội hình team địch. Kennen trở lại khiến không ít game thủ cảm thấy mừng rỡ vì nếu chơi hay, Trái Tim Sấm Sét Gánh Team cực ghê.


Để Kennen vào Combat và bật chiêu cuối + Đồng Hồ Cát thì...

Để Kennen vào Combat và bật chiêu cuối + Đồng Hồ Cát thì...

2. Jayce đường giữa

Sau một thời vắng bóng, Jayce ở đường giữa đã tăng thêm 3-4 % tỉ lệ thắng tại phiên bản 6.15, con số đó vô cùng đáng kể.

Jayce sợ nhất là Meta Game có tiết tấu nhanh hoặc nhiều hiệu ứng khống chế bởi bản thân vị tướng này cần khoảng thời gian để gây sát thương trong giao tranh. Meta Tanker thiên về càn nát đối thủ đã qua đi, Jayce dễ thở hơn một phần. Mặt khác, pháp sư, sát thủ đang có vẻ yếu thế, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thử nghiệm Jayce thành công không có gì đáng bàn cãi.

Jayce cần khâu đi đường ổn bởi vị tướng này khá yếu đầu trận đấu. Quan trọng nhất là việc xử lí tình huống bởi nằm trong danh sách tướng chuyển dạng, Người Bảo Hộ Mai Sau không có chiêu cuối, mọi thứ đến từ Combo hợp lý nhưng vẫn cần ra vào Combat chính xác. Jayce mạnh nhất tại giai đoạn hoàn thành Thần Kiếm Muramana cùng vài Item nữa như Kiếm Ma Youmuu hay Rìu Đen nên các game thủ hãy Snowball mạnh vào nhé.


Jayce trở lại thật rồi.

Jayce trở lại thật rồi.

3. Kog’Maw

Kog’Maw đã ra dĩ vãng từ khi Cuồng Đao Guinsoo bắt đầu thay đổi. Yếu tố của Đồ Tể No Nê cũ không thực sự hợp với vị tướng này nên vừa bị khắc chế lối chơi, vừa bị giảm sức mạnh qua Core Item số 1, Kog’Maw không còn là chính mình trên đấu trường công lý.

Giờ đây, các game thủ Liên Minh Huyền Thoại đã nghĩ ra cách Build mới cho Kog’Maw: Lên Đao Tím đầu tiên, sau đó đến Cuồng Cung Runaan rồi mới tới Cuồng Đao Guinsoo. Cách Build này giúp Kog’Maw tận dụng sức mạnh của Đao Tím với lượng sát thương cùng tốc đánh dồi dào ngay từ đầu. Build Cuồng Đao Guinsoo muộn sẽ hữu ích hơn hẳn so với lúc lên sớm bởi khi ấy hiệu ứng trên đòn bắn đã nhiều hơn trước.

Tuy nhiên, Kog’Maw giờ đây không còn quá mạnh về Late như trước bởi Core Item của vị tướng này thiếu chí mạng và cần đồ thủ, thua kém hơn so với Ashe và Sivir. Dù sao đi chăng nữa, cách Build và lối chơi mới của Kog’Maw rất hợp với phong cách đánh Rank xoáy mạnh vào giữa trận đấu.


KogMaw xưa lên Cuồng Đao đầu, giờ lên sau.

Kog'Maw xưa lên Cuồng Đao đầu, giờ lên sau.

4. Syndra

Syndra đang được các game thủ thử nghiệm cực nhiều tại xếp hạng đơn trên đấu trường công lý. Và hôm qua, cộng đồng game thủ cũng đã chứng kiến Snake TANK cầm Syndra khá thành công trước đối thủ Newbee.


Syndra đã trở lại.

Syndra đã trở lại.

Syndra đã từng rất mạnh trong khoảng thời gian kèo đỉnh cao vs Orianna và Leblanc nhưng vì bị nerf cùng Meta Game thay đổi, đặc biệt là Meta Tanker đầu mùa 6, Syndra đã mất tích trên đấu trường công lý. Nổi tiếng với phong cách tấn công từ xa và dồn sát thương mục tiêu bá đạo, Nữ Chúa Bóng Tối đang dần quay về thời kì đỉnh cao khi Meta game thay đổi.

Theo chúng tôi, bản 6.14 trước chính là phiên bản hợp lý nhất đánh dấu sự trở lại của Syndra bởi trang bị Quỷ Thư Morello chuyên biệt, Meta Tanker đã yếu dần, các pháp sư địch thiên về farm late như Azir, Cassiopeia, Viktor cũng mạnh hơn(Syndra đặc trị nhóm tướng này). Yêu cầu của Syndra chính là ở việc sử dụng chiêu thức chuẩn xác, hợp lí (Kết hợp Smartcast + Cast thường) và giữ vị trí khi vào Combat.


Dade phải ôm mặt!!!

Dade phải ôm mặt!!!